Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 29-07-2022] Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Macquarie ở Sydney, Úc được mời tham gia ba ngày hoạt động của tuần định hướng của trường. Các học viên đã giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới giảng viên và sinh viên, trình diễn các bài công pháp và cung cấp thông tin cho mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống như thế nào.

Các sinh viên dường như thực sự hữu duyên với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói với các học viên rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ có cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa nhân sinh, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng học tập. Họ nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đối với cuộc sống hay xã hội đều rất quan trọng. Nhiều sinh viên đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

3108aed3d2dddce58f643784cf8e585a.jpg

60f6ff3478d21ca2b90ddcde7a68c38f.jpg

2691f77ee27eb7c0e73b1f77cc64ec9d.jpg

c0cbd1b56a68a53f4aff95c5e6f5ed6d.jpgGiảng viên và sinh viên trao đổi với các học viên và đăng ký tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp

743244001e2b94a389a5fdec6f688a7a.jpgAnh Govarthan Uthaya Kumar

Anh Govarthan Uthaya Kumar, một du học sinh người Malaysia đang theo học bằng Cử nhân Khoa học, cho biết Pháp Luân Đại Pháp giúp anh có hiểu biết thế nào là ý nghĩa nhân sinh, giải đáp những vấn đề khúc mắc bây lâu của anh, “ví dụ như, tôi là ai? Mục đích của cuộc sống là gì? Tu luyện là gì?”

a53ace34590af1a2ea0d45f0cb37359d.jpgAnh Safel Kafle

Anh Safel Kafle, sinh viên năm thứ nhất đang theo học bằng thạc sỹ Khoa học về Quản lý hệ thống thông tin, đã tập thiền hơn hai năm và rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Thiện là điều con người cần, giúp mọi người đồng cảm với nhau, ai ai cũng cần chân thành trong bất cứ việc gì họ làm, và có một số điều chúng ta cũng nên khoan dung”.

b3a84ba39a219e49c57ed4ea20d84995.jpgCô Christine Vương

Cô Christine Vương, một sinh viên đến từ Sydney, thấy rằng Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp là một nơi bình an để thiền định, với một trường năng lượng thuần khiết. Cô nói: “Điều đó thực sự tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần.” Bởi vì việc học tập của cô gần đây rất rặng, cô cảm thấy thiền định sẽ rất hữu ích.

7695fe0715c2241a54d75a8d747edba0.jpgCô Mehad

Cô Mehad đang bắt đầu theo học thạc sỹ công trình và khi cô vừa tới quầy thông tin của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp liền bị thu hút bởi Pháp Luân Đại Pháp. Cô bình luận: “Tôi nghĩ đó là một phương pháp mới giúp con người trở nên tích cực. Tôi chưa từng thử qua, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm rất tốt. Chân-Thiện-Nhẫn rất cần thiết trong xã hội ngày nay, đặc biệt là khi giữa người với người không có sự dung thứ. Và thiện là điều mà hiện nay chúng ta rất cần.”

89d5a0bca08d1eae4d41ad34cbdc82fc.jpgAnh Pradyumn Singh Panwar

Anh Pradyumn Singh Panwar, một sinh viên chuyên ngành an ninh mạng có ý định tham gia câu lạc bộ. Anh nói anh phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc: “ĐCSTQ phải biết rằng con người có quyền tự do theo đuổi tín ngưỡng, bất kể là họ ở đâu. ĐCSTQ cần để cho người dân Trung Quốc được tự do tu luyện.”

c8dd53a2aa36dde2390988d6b4abc97a.jpgAnh Hassan Faour

Anh Hassan Faour cho biết hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công thật đáng sợ và ghê tởm. Anh nói: “Thực hiện hành vi đó đối với một người hoặc một nhóm người là trái pháp luật và phản nhân tính.”

Cô Tamanna, đang học chuyên ngành kế toán, cho biết cô thực sự rất cần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi cô học kế toán nên dường như trong đầu cô luôn hiện hữu các chương trình tính toán, điều này có thể thực sự khiến cô kiệt sức. Vì thế chính niệm và thiền định là những gì cô đang tìm kiếm.

Cô thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô chia sẻ: “Chân, tựa như tôi sẽ sống đúng với con người của mình. Nếu chúng ta không trở thành những người thiện lương, chúng ta sẽ đối xử thô lỗ với nhau. Với nhẫn, bạn có thể bao dung cho những sai lầm của người khác.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/29/446950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202632.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share