Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan

[MINH HUỆ 29-07-2022] Được tổ chức từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2022, Hội chợ Nghệ thuật Ann Arbor thường niên là một trong những triển lãm nghệ thuật ngoài trời lớn nhất ở Trung Tây Hoa Kỳ. Hội chợ năm nay được trải dài hơn 30 con phố, và thu hút gần 500.000 khách tham quan. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đều được mời tham gia lễ hội. Năm nay, việc trình diễn các bài công pháp của các học viên thậm chí còn thu hút nhiều người hơn những năm trước. Một số người đề nghị được hướng dẫn các bài công pháp tại chỗ, và hỏi về điểm luyện công địa phương.

5340e992addaa775dfbf4020017ca8c9.jpg3733d82f3c490ca997eb23de73afd37c.jpg

Các học viên đã tham gia Hội chợ Ann Arbor, được tổ chức từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2022

706a0bffcc501719f7921dd073516f9d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện

6551c1a5f7d19d58d9a919690b038e18.jpgc051ae2d9625f120452ffac7db967aa7.jpg09d1ffa22ee98d05795ea935388088ee.jpg28e633ee085bfa86282f58e768851bf7.jpg247220aee68fc0fbc9ee0bd6463c8815.jpg

03ca48d0ffff60344037eb58f1a8838d.jpg

3ae06574bfd58ad4fc5a895cf81dbd5d.jpg

Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

412f910386c591f61ac9762225bffacd.jpg

Một số người học bài công pháp ngay tại chỗ

“Tôi có thể hỏi họ đang tập gì không?” Một người tò mò hỏi khi chỉ vào các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Người học viên đang phát tờ thông tin đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và mọi người đều được chào đón học các bài công pháp miễn phí tại công viên địa phương. Cô cũng giải thích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm như thế nào.

Hội chợ Nghệ thuật Ann Arbor được tổ chức gần khuôn viên Đại học Michigan. Một nhân viên cho biết ông đã làm việc tại trường đại học hơn 30 năm và giải thích rằng ông từng tập yoga. Khi thấy các học viên đang ngồi thiền trước quầy thông tin, ông muốn tìm hiểu thêm và lấy tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp cùng điểm luyện công địa phương.

Khi một phụ nữ phương Tây đi ngang qua quầy thông tin, một học viên đã đưa cho bà một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Bà dừng lại để xem qua, và lập tức hỏi liệu bà có thể học các bài công pháp ở đâu. Khi được biết có các lớp học miễn phí vào mỗi sáng Chủ Nhật tại Công viên Gallup, bà đã cảm ơn người học viên.

Khi cô Diana từ Wixon đi ngang qua quầy thông tin, cô dừng lại để đọc các bảng trưng bày. Cô cho biết cô muốn học thiền và rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi được giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và năm bài công pháp, cô nói đây chính xác là những gì cô đang tìm kiếm. Ngay lập tức cô hỏi về địa điểm có thể học các bài công pháp. Cô rất vui khi biết điểm luyện công cách nhà cô ba mươi phút lái xe. Cô cầm lấy một tờ thông tin và ghi lại số điện thoại liên lạc của học viên phụ trách điểm luyện công đó.

Hai người đến quầy thông tin và nói họ muốn mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, các học viên chỉ có một bản tại quầy. Khi biết họ có thể đọc sách trực tuyến miễn phí, họ đã sử dụng điện thoại di động để chụp ‘Luận Ngữ’ để có thể đọc khi họ muốn.

Một phụ nữ hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với một học viên, cô lấy một tờ tạp chí Minh Huệ “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền” trên bàn. Ngay sau đó, cô nhận thấy cuốn Chuyển Pháp Luân được bày trên bàn và nói: “Tôi muốn cuốn sách này.” Người học viên nói với cô rằng cuốn sách được đặt ở đó để trưng bày chứ không phải để bán. Người phụ nữ cầu xin và nói: “Tôi thực sự muốn có cuốn sách này.” Cuối cùng, sự chân thành của cô đã khiến người học viên cảm động và đã tặng cô cuốn sách.

Nhiều người cho biết họ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và muốn biết thêm về môn tu luyện này. Một quý ông phương Tây lớn tuổi giải thích rằng con gái ông làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ông biết ĐCSTQ là một chính quyền chuyên chế và đã mang lại nhiều đau khổ cho người dân ở Trung Quốc. Sau khi nghe học viên giảng chân tướng sâu hơn, quý ông này nói ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/29/446938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202601.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share