Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2022] Ngày 18 tháng 6 năm 2022, ông Ô Thành Quân (57 tuổi) ở thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Bàn Cẩm để thụ án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Ô là một cựu công nhân của Công ty Thép Thành phố Bổn Khê. Ông đã đã bị hơn 20 cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in và các đồ vật liên quan tới Pháp Luân Công của ông. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Liêu Dương và lệnh bắt giữ ông được phê chuẩn vào ngày 20 tháng 11.

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, thẩm phán Vương Tư Kiệt của Tòa án Huyện Hoàn Nhân đã tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án của ông Ô. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông. Ngày 1 tháng 12, Vương kết án ông Ô 8 năm tù và phạt 50.000 Nhân dân tệ.

Vài ngày sau khi ông Ô bị đưa tới Nhà tù Bàn Cẩm vào giữa tháng 6 năm 2022, một lính canh họ Vương đã gọi điện cho gia đình ông và nói rằng họ không được phép gặp hay gọi điện cho ông. Gia đình cũng không được gửi tiền mặt hay gửi quần áo cho ông. Vương còn tiết lộ rằng ông Ô sẽ bị chuyển tới nhà tù khác sau một tháng quản lý nghiêm ngặt trong nhà tù này.

Bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Ô đã 3 lần lãnh án lao động với tổng thời gian 6 năm vì kiên định đức tin của mình.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999 (ngày cuộc bức hại bắt đầu), ông Ô đã bị nơi làm việc giam 2 tuần. Vào tháng 10 năm 1999, ông bị giam giữ hình sự 1 tháng và sau đó bị giam giữ hành chính 15 ngày.

Tháng 11 năm 2002, ông Ô bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16.

Sau khi ông Ô bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2004, vợ ông đã đổ bệnh sau nhiều năm sống trong áp lực và sợ hãi. Bà đã qua đời vì suy tim ở tuổi 42 vào năm 2006.

Ông Ô bị bắt một lần nữa vào năm 2008. Đêm hôm đó, cảnh sát cắt nguồn điện nhà ông rồi cạy cửa đột nhập vào nhà. Con gái của ông lúc đó đang học trung học và chuẩn bị thi đại học đã vô cùng hoảng sợ. Cô gái trẻ đã bị giáng thêm một đòn nặng khi ông Ô lại bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức không lâu sau đó.

Chỉ một tháng sau khi được trả tự do, ông Ô lại bị bắt giữ lần nữa tại nơi làm việc vào ngày 28 tháng 10 năm 2010. Ông đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức lần thứ ba tại Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Bổn Khê.

Ba lần lãnh án lao động cưỡng bức, cảnh sát đều cáo buộc ông “gây rối trật tự xã hội” bởi vì nhà ông có sách Pháp Luân Công.

Trong khi đang bị giam trong tại trại lao động, lính canh đã tra tấn vô cùng tàn bạo bằng các hình thức đánh đập, sốc điện, kéo căng người cực độ và lao động khổ sai, nhằm ép ông từ bỏ Pháp Luân Công,

2010-6-5-minghui-chinese-torture-205938-0--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Kéo căng người cực độ và cơ thể lơ lửng trên không

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Vương Tư Kiệt (王思杰), Thẩm phán, Tòa án Huyện Hoàn Nhân: +86-18641468567, +86-24-48871870
Nghiêm Hàn (严寒), công tố viên, Viện Kiểm sát Huyện Hoàn Nhân: +86-13942445010, +86-24-48860307
Tôn Khải (孙凯), đồn trưởng, Đồn Công an Bắc Địa: +86-13942418099

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Hai cư dân Liêu Ninh bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/21/445204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/27/201987.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share