[MINH HUỆ 02-07-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 14 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 23 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

b741db3625f759f8f7e394c31f42d1a4.jpg

1. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Kháng cáo của ông Mã Dân Khánh bị bác bỏ
2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Hoa bị kết án, bà Lâm Quốc Lan đối mặt với xét xử
3. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Bà Mai Tân Anh bị giam giữ
4. [Thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trình Tưởng Cẩu bị giam giữ trong trung tâm tẩy não
5. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Nghi Minh Hương đối mặt với phiên tòa
6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Quế Hòa bị bắt giữ chính thức
7. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Mao Xuân Hà bị bắt giữ
8. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Phi Tú bị bắt tới đồn công an và đã trở về nhà
9. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Ôn Quốc Hương bị bắt và đã được về nhà ngay trong ngày
10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý bị giam giữ
11. [Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô] Bà Lý Cửu Bình bị cầm tù
12. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Học viên Từ Tây Khôn và bà Từ bị bắt giữ và đã được thả ngay trong đêm
13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Vân Kiệt bị bắt giữ và hiện đã trở về nhà
14. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Đỗ Tú Lệ và bà Đỗ Tú Hà bị bắt giữ và đã trở về nhà
15. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ và sau đó đã được thả
16. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hàn Lệ Hoa bị xét xử tại tòa án

1. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Kháng cáo của ông Mã Dân Khánh bị bác bỏ

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Tòa án quận Châu Hải kết án ông Mã Dân Khánh 7,5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Ông Mã đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu và yêu cầu tòa án loại bỏ những bằng chứng phi pháp. Ngày 13 tháng 3 năm 2022, tòa trung cấp ra quyết định duy trì phán quyết của tòa án cấp dưới mà không thực hiện xác thực các thông tin cơ bản nhất.

2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Hoa bị kết án, bà Lâm Quốc Lan đối mặt với xét xử

Ông Lý Hoa ở thành phố Thông Hóa và vợ là bà Triệu Quế Dũng đã bị cảnh sát của Đồn Công an huyện Thông Hóa bắt giữ vào chiều ngày 27 tháng 10 năm 2021 khi đang nói với mọi người ở huyện Thông Hóa về Pháp Luân Công. Bà Triệu đã được trả tự do, còn ông Lý bị kết án 4 năm tù. Hiện ông đang bị giam giữ ở trong Trại tạm giam huyện Thông Hóa.

Bà Lâm Quốc Lan sắp bị đưa ra xét xử.

3. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Bà Mai Tân Anh bị giam giữ

Bà Mai Tân Anh ở Đại Điền Tập, quận Dĩnh Châu bị bắt và giam giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thị trấn Khương Đường, quận Dĩnh Tuyền vào năm 2020. Viện Kiểm sát Dĩnh Tuyền đã buộc tội bà, sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại một năm. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, bà bị người của Công an quận Dĩnh Tuyền, tòa án và viện kiểm sát bắt giữ. Hiện bà đang bị giam ở trong trại tạm giam.

4. [Thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trình Tưởng Cẩu bị giam giữ trong trung tâm tẩy não

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Tứ Lý Bằng đã bắt giữ ông Trình Tưởng Cẩu tại nhà riêng và đưa ông tới Trung tâm Tẩy não thuộc Phòng 610 thành phố Ứng Thành, rồi lục soát nhà ông.

Trước đó, vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Tứ Lý Bằng và thứ ký của Cộng đồng dân cư Diêm Quáng đã kéo tới nhà ông. Họ cố gắng cưỡng chế ông tới trung tâm tẩy não, nhưng ông phản kháng. Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022, họ gọi điện cho ông và nói rằng họ sẽ đến nhà ông và đưa ông tới trung tâm tẩy não, nhưng ông từ chối.

Sau khi ông Trình bị bắt, người vợ ốm yếu vốn không thể tự chăm sóc cho bản thân của ông đã bị bỏ lại ở nhà một mình.

5. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Nghi Minh Hương đối mặt với phiên tòa

Bà Nghi Minh Hương ở thôn Hồ Câu, thị trấn Hoàng Hóa sẽ bị Tòa án thành phố Cao Mật đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.

Bà Nghi bị bắt vào mùa hè năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Đồn Công an Hoàng Hóa. Cảnh sát cố gắng cưỡng chế bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Họ cũng sách nhiễu và đe dọa người thân của bà vài lần. Cuối cùng, cảnh sát đã cho bà được tại ngoại sau khi tống tiền gia đình bà 10.000 nhân dân tệ.

Tháng 2 năm 2022, cảnh sát lừa và dùng vũ lực để ép bà tới Đồn Công an Hoàng Hóa. Nhân viên của Phòng 610 Chư Thành đã ghi âm lời cung của bà một cách phi pháp và sử dụng chúng làm bằng chứng chống lại bà.

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Quế Hòa bị bắt giữ chính thức

Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Bà Tôn Quế Hòa ở quận Nam Quan đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thự Quang Lộ bắt giữ sau khi bị một cư dân trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cách đây một thơi gian, bà đã được thả, nhưng sau đó lại được thông báo rằng bà sẽ bị bắt giữ chính thức. Gần đây, bà đã chính thức bị bắt giữ.

7. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Mao Xuân Hà bị bắt giữ

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, bà Mao Xuân Hà bị cảnh sát (chưa rõ thuộc cơ quan công an nào) bắt giữ.

8. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Phi Tú bị bắt tới đồn công an và đã trở về nhà

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, bà Vương Phi Tú bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Hổ Lâm và Đồn Công an Tây Cương bắt tới đồn công an, sau đó cảnh sát gọi điện cho gia đình bà. Họ muốn khám xét nhà bà, nhưng bà từ chối hợp tác. Một cảnh sát an ninh nội địa đã giật ví của bà để lấy chìa khóa và lục soát nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính, một ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các tài sản cá nhân khác của bà. Cảnh sát của đồn công an yêu cầu bà ký vào biên bản thẩm vấn, nhưng bà từ chối và được thả vào khoảng 1 giờ chiều.

9. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Ôn Quốc Hương bị bắt và được về nhà ngay trong ngày

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022, cảnh sát đã bắt bà Ôn Quốc Hương khi bà đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Chợ Đại Tần Gia. Sau đó cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một điện thoại di động và nhiều tài liệu Pháp Luân Công của bà. Họ cố gắng ép bà nói ra nơi bà lấy những tài liệu đó, nhưng bà không hợp tác và đã được trả tự do ngay trong ngày.

10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý bị giam giữ

Bà Lý (65 tuổi) sống ở Khu tập thể Gia đình Giáo viên Số 1 của Đại học Sư phạm Đông Bắc ở quận Nam Quan. Bà bị bắt vào nửa cuối tháng 6 năm 2022, sau khi có người trình báo bà vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở quận Nam Quan. Hiện bà đang bị tạm giam.

11. [Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô] Bà Lý cửu bình bị cầm tù

Bà Lý cửu bình bị kết án 8 tháng tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, bà bị giam trong trại tạm giam thành phố Hoài An và hai tháng sau bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Nam Kinh. Bà được trả tự do vào ngày 22 tháng 5 năm 2022.

12. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Học viên Từ Tây Khôn và bà Từ bị bắt giữ và đã được thả ngay trong đêm

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, bà Từ (78 tuổi) đã bị cảnh sát huyện Phủ Tùng bắt giữ. Cùng lúc đó, học viên Từ Tây Khôn (chưa rõ giới tính) cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình họ. Sau đó hai học viên được trả tự do vào nửa đêm.

13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Vân Kiệt bị bắt giữ và hiện đã trở về nhà

Bà Dương Vân Kiệt đã rời khỏi nhà vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. Khi bà vừa xuống lầu và đi ra cổng, thì hai người đàn ông đột ngột lao tới giật túi xách của bà và đổ hết đồ trong túi ra. Hai người đàn ông khác đi tới, dùng dây thừng để trói tay bà lại, rồi lấy chìa khóa của bà và đi lên trên tầng, mở cửa nhà và lục soát nhà bà một cách phi pháp.

Bà bị đưa tới Đồn Công an đường Trùng Khánh để thẩm vấn. Họ yêu cầu bà ký vào biên bản thẩm vấn, nhưng bà đã từ chối. Họ cưỡng chế bà xét nghiệm axit nucleic và khám sức khỏe. Quá trình kéo dài đến 7 tới 8 giờ tối. Bà bị đưa tới điểm cách ly thuộc Công an Trùng Khánh. Bà bị đưa trở lại đồn công an vào 3 giờ chiều ngày 15 tháng 6. Cảnh sát đã ép bà phải ký vào thông báo “quản thúc tại gia”, sau đó bà đã được về nhà.

14. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Đỗ Tú Lệ và bà Đỗ Tú Hà bị bắt giữ và sau đó đã được thả

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, bà Đỗ Tú Lệ ở thành phố Cát Lâm và bà Đỗ Tú Hà ở thành phố Hoa Điền bị bắt trên đường phố. Họ bị đưa tới Đồn Công an Dân Chủ. Nhà của bà Đỗ Tú Lệ bị lục soát. Cảnh sát tịch thu hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bốn máy nghe MP3 của bà. Cảnh sát tuyên bố rằng bà đã vi phạm pháp luật khi bà nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ở nơi công cộng. Bà Đỗ Tú Lệ bị tạm giam 10 ngày. Bà Đỗ Tú Hà bị tạm giam 5 ngày. Bởi trại giam không nhận thêm phạm nhân mới do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, việc giam giữ đã tạm hoãn chấp hành. Hai học viên được về nhà sau nửa đêm.

15. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ và đã được về nhà

Học viên Mạnh và Hạ ở quận Hô Lan (chưa rõ họ của hai học viên) bị cảnh sát của Đồn Công an Nguyên Dã bắt giữ vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, khi họ đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới đồn công an. Bởi dịch bệnh bùng phát, nên cảnh sát yêu cầu họ ký vào lệnh tạm giam và trả tự do cho họ.

Bà Mã Diễm và bà Cúc Văn Diễm ở quận Hô Lan đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nguyên Dã bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2022 khi họ đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới đồn công an. Cảnh sát buộc họ ký vào lệnh tạm giam và trả tự do cho họ sau 5 giờ chiều.

16. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hàn Lệ Hoa bị xét xử tại tòa án

Bà Hàn Lệ Hoa bị Tòa án Nhượng Hồ Lô đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Nhà của bà bị Công an Thiết Nhân và Đội An ninh Nội địa Đại Khánh lục soát vào ngày 20 tháng 10 năm 2020. Tài sản và tài liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Công an Thiết Nhân đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Nhượng Hồ Lô cách đây 10 ngày. Viện kiểm sát đã buộc tội bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/445689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202259.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share