Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2022] Một cặp vợ chồng và con gái của họ ở huyện Yết Tây, tỉnh Quảng Đông, đã bị giam giữ nửa năm qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hiện người con gái đang ở trong tình trạng nguy hiểm và bà nội 97 tuổi của cô không có ai chăm sóc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, ông Thái Trọng Đạt, bà Tăng Tố Phương và con gái của họ là cô Thái Hiểu Đình đã cảnh sát bắt giữ vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Yết Tây. Ngày 6 tháng 3, cô Thái (27 tuổi) được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu và đã được đưa trở lại trại tạm giam. Hiện cô vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm, các chi tiết khác liên quan đến vụ việc của hiện vẫn đang được điều tra.

Cả ông Thái (60 tuổi) và bà Tăng (53 tuổi) đều từng phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém. Họ đã dành phần lớn thu nhập của mình để chi trả cho các hóa đơn y tế, nhưng tình trạng của họ không mấy cải thiện.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã hồi phục sức khỏe và công việc kinh doanh gia đình ngày càng tốt hơn. Khi họ mua hàng và người bán hàng đã đưa thừa cho ông Thái một bao thuốc lá trị giá 800 nhân dân tệ. Sau khi phát hiện ra, ông đã trả lại cho người bán hàng, người này rất vui và bất ngờ. Anh ấy nói rằng đây là lần đầu tiên có người trả lại đồ cho anh ấy, trong khi hầu hết những người khác luôn cố gắng lợi dụng anh ấy.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông Thái đã nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Ngày 27 tháng 9 năm 2003, ông bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nơi ông và vợ đã mở một cửa hàng mới vào đầu năm đó. Cảnh sát đã giam giữ ông tại trại tạm giam Số 1 thành phố Quảng Châu trong hai năm và cũng theo dõi bà Tăng 24/24. Cảnh sát ép chủ nhà của ông bà chấm dứt hợp đồng thuê nhà, buộc bà Tăng phải chuyển đi. Sự sách nhiễu và việc ông Thái bị giam giữ cũng buộc bà Tăng phải đóng cửa hàng mới này, khiến họ bị thiệt hại hơn 100.000 nhân dân tệ.

Sau đó bà Tăng mở một cửa hàng khác ở thành phố Thuận Đức cùng tỉnh. Ngày 14 tháng 4 năm 2006, bà bị bắt ở cửa hàng và bị giam tại trại tạm giam Lặc Lưu ở thành phố Thuận Đức trong một tháng. Bà bị ngược đãi đến mức nôn ra máu, nhưng các lính canh vẫn không thả bà ra. Thay vào đó, họ chuyển bà đến Trung tâm tẩy não Tam Thủy. Tại đây, bà bị giam trong một căn phòng nhỏ và bị buộc phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Sự tra tấn này đã khiến bà gặp vấn đề nghiêm trọng về phổi và bà cũng bị tức ngực. Sau ba tháng bị tẩy não, bà đã được thả.

Bà Tăng và ông Thái sau đó đã mở một cửa hàng ở thành phố Trung Sơn cùng tỉnh. Ngày 9 tháng 12 năm 2008, ông Thái lại bị bắt khi đang làm việc và bị từ chối thăm thân. Khi bà Tăng đến đồn công an để yêu cầu thả ông, cảnh sát đã đe dọa bắt giữ bà. Cảnh sát cũng buộc trường học đuổi học con gái bà và chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bà.

Sau đó ông Thái sau đã bị kết án 3 năm và thụ án trong Nhà tù Tứ Hội. Bà Tăng phải chuyển nhượng cơ sở kinh doanh của họ ở thành phố Trung Sơn và đưa hai con về quê.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Kế Hoa (陈继华), Trưởng Công an Huyện Yết Tây: + 86-13502691138
Lý Vĩ Khâm (李伟钦), Đội trưởng Đội ninh Nội địa: + 86-13923565668
Vương Hán Ý (王汉 意), Trưởng Đồn Công an Nam Sơn: + 86-13828138468
Tăng Song Huy (曾 双 辉), Giám đốc trại tạm giam huyện Yết Tây: + 86-13502563992
Tiêu Hồng Tuấn (肖洪俊), Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Yết Tây: + 86-13822990757

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/28/445519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/29/202017.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share