Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2022] Bà Sở Chiêm Hoa ở huyện Mộc Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án bí mật 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Sau khi bị bắt vào tháng 5 năm 2021, bà Sở (60 tuổi) bị giam giữ tại một địa điểm bí mật ở Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang). Chính quyền cấm gia đình bà đến thăm và cũng giữ kín tình trạng vụ việc của bà. Gần đây, con trai của bà đã tra cứu được bản án của bà trên trang thông tin điện tử của tòa án. Theo dự kiến, bà ​​sẽ được thả vào ngày 3 tháng 1 năm 2023.

Vì không được phép vào thăm bà, nên gia đình bà rất lo lắng về việc liệu bà có bị tra tấn trong khi bị giam giữ vì kiên định đức tin của mình hay không.

Bà Sở bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 1 tháng 1 năm 1999. Bà đã được thụ ích từ môn tu luyện này và khỏi chứng đau đầu, bệnh về mắt và bệnh thấp khớp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu sáu tháng sau đó, bà đã đến Bắc Kinh ba lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam 16 tháng trong trại lao động.

Ngày 10 tháng 2 năm 2000, bà bị bắt lần đầu tiên ở bên ngoài văn phòng phúc thẩm của hội đồng nhà nước ở Bắc Kinh và bị đưa trở lại huyện Mộc Lan. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 huyện Mộc Lan trong 83 ngày, ở đó bà bị ngược đãi thể xác và bị chửi rủa, cũng như bị cưỡng bức lao động không công.

Bà Sở liên tục bị sách nhiễu và nhà cửa bị lục soát sau khi được thả. Không lâu sau, bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được đưa về nhà, khiến bà không thể sống một cuộc sống bình thường. Sau đó bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần thứ ba.

Lần này bà bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở Bắc Kinh và bị giam tại trại tạm giam quận Sùng Văn trong 43 ngày. Sau đó bà bị chuyển đến một trại tập trung. Ở đó, lính canh xúi giục tù nhân đánh đập và chửi rủa bà cùng các học viên khác. Tù nhân cũng cưỡng bức các học viên lao động nặng nhọc không công và cắt tóc của các học viên một cách cẩu thả.

Sau đó bà Sở bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh và bị giam ở đó 16 tháng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202416.html

Đăng ngày 05-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share