Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2022] Bà Lưu Xuân Bình 82 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 10 năm 2021, khi bà Lưu đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở một khu phố thì một bà cụ đã chụp hình bà, lấy ba cuốn tài liệu chân tướng và trình báo bà với Đồn Công an Đông Phong. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ bà Lưu và lục soát nhà bà. Bà Lưu đã được thả ra trong ngày sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Chương Khâu triệu tập bà Lưu. Bà đã đi tới đó cùng với con trai, nhưng anh ấy không được vào văn phòng cùng với bà. Ban đầu, công tố viên yêu cầu bà Lưu ngồi trên chiếc ghế có dây xích, nhưng bà từ chối và nói rằng bà không vi phạm pháp luật. Sau đó, công tố viên đồng ý cho bà ngồi trên ghế sofa.

Công tố viên yêu cầu bà Lưu ký tên vào danh sách các đồ vật liên quan tới Pháp Luân Công mà họ tịch thu từ bà và giới thiệu một số luật sư cho bà, bà kiên quyết từ chối những luật sư này. Bà Lưu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ và chỉ ra việc chính quyền cộng sản phỉ báng pháp môn như thế nào. Bà còn chia sẻ việc sửc khỏe của mình cải biến ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Công tố viên đã im lặng.

Trước vụ bắt giữ lần gần nhất này, bà Lưu từng bị kết án 1 năm tù vào năm 2002 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Đến năm 2020, bà bị bắt một lần nữa và được thả ra trong ngày, cũng vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/445045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/24/201935.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share