Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ngày 18 tháng 7 năm 2022, khi gia đình và luật sư của bà Lưu Ngọc Vinh đến tòa án để nộp ý kiến biện hộ, họ đã rất sốc khi thẩm phán Hứa Băng nói rằng một phiên xét xử đã được mở vào ngày 13 tháng 7 và vụ án của bà Lưu đã hoàn tất mà họ không hề hay biết.

Gia đình cho biết khi họ gọi điện cho thẩm phán để hỏi về vụ án của bà lúc 5:10 chiều ngày 13 tháng 7, Hứa không đề cập bất cứ điều gì về phiên tòa diễn ra trước đó, nhưng lại hỏi gia đình về cách họ có được số điện thoại của bà ta và đe dọa sẽ trả đũa. Sau đó gia đình đã gọi điện cho luật sư của họ để được giúp đỡ, nhưng họ nhận thấy rằng cuộc gọi không thể thực hiện được.

Ngày 27 tháng 11 năm 2021, bà Lưu (một cựu giáo viên trung học 60 tuổi) ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt khi đến thăm bà Khang (một người dân địa phương khác, ngoài 70 tuổi) để nhờ bà giúp tìm việc làm.

Gia đình bà thường xuyên lui tới Đồn Cảnh sát Bắc Giao để tìm kiếm tự do cho bà, nhưng đều vô ích. Các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Huyện Thái Hòa đã nhanh chóng nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, và cơ quan này đã phê chuẩn việc bắt giữ bà ngay sau đó.

Để định tội bà Lưu, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa đã cố gắng ép bà phải nhận tội và thừa nhận rằng bà đã đến nhà bà Khang để giao tài liệu Pháp Luân Công, chứ không phải là để tìm việc làm. Bà Lưu đã từ chối làm theo.

Vì bà Lưu vẫn đang hồi phục sau những thiệt hại về thể chất do bị tra tấn trong khi thụ án tù trước đó (cũng chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công), gia đình bà rất lo lắng liệu các triệu chứng của bà có tái phát do điều kiện sống nghèo nàn và khả năng bị ngược đãi mà bà có thể phải đối mặt hay không.

Cả gia đình và luật sư của bà liên tục gửi thư cho cảnh sát để yêu cầu thả bà. Họ cũng đã viết thư cho Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải để yêu cầu công tố viên rút lại quyết định phê chuẩn bắt giữ bà. Cả cảnh sát và công tố viên đều không phản hồi yêu cầu của họ.

Ngày 24 tháng 1 năm 2022, công tố viên Tăng Cường của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải đã thông báo cho luật sư của bà Lưu rằng họ không thể trả tự do cho bà, nhưng họ có thể xem xét một bản án nhẹ hơn dành cho bà. Sau đó, khi luật sư xem xét hồ sơ vụ án của bà Lưu, ông phát hiện rằng do không có đủ bằng chứng, công tố viên đã cáo buộc bà tội “có ý định thực hiện hành vi phạm tội”.

Gia đình bà Lưu đã gọi cho công tố viên Tăng. Mặc dù anh ta đã trả lời điện thoại nhưng lại nói với gia đình rằng họ đã gọi nhầm số, sau khi họ bắt đầu nói về vụ án của bà Lưu. Khi họ gọi lại lần nữa, Tăng không bắt máy.

Trong khi đó, gia đình cũng đã gọi điện cho thẩm phán Hứa của Tòa án thành phố Lăng Hải để hỏi về vụ án của bà Lưu. Thẩm phán Hứa từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan và liên tục yêu cầu họ chờ đợi.

Trước đó, bà Lưu đã bị bắt giữ vào năm 2008 và bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin. Bà từng bị đột quỵ do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Năm 2013, bà được trả tự do trước thời hạn một năm. Sau khi trở về nhà, bà suy sụp khi biết mình đã bị Phòng Giáo dục thành phố Lăng Hải sa thải và 14 năm cống hiến cho ngành giáo dục của bà đã bị xóa khỏi chế độ lương hưu, khiến bà không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào. Bà đã phải làm công việc bán thời gian là chăm sóc người cao tuổi để kiếm sống.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mã Lượng (马 量), viện trưởng của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải: + 86-13941689616, + 86-416-8191070
Tăng Cường (曾 强), công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải: + 86-13898383466, + 86-416-8107121, + 86-416-8107161
Hứa Băng (许 冰), thẩm phán của Tòa án thành phố Lăng Hải: + 86-18941603995, + 86-416-8152021

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Bị bắt giữ khi đang tìm việc làm, cựu giáo viên phải đối mặt với việc bị bức hại thêm lần nữa vì đức tin

Từng bị cầm tù oan sai năm năm rưỡi, cựu giáo viên lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202463.html

Đăng ngày 04-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share