Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 27-07-2022] 23 năm đã trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Trong suốt những năm qua, các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên toàn thế giới đã không ngừng tổ chức các sự kiện công cộng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi chế độ cộng sản Trung Quốc chấm dứt chiến dịch này.

Vào tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức các cuộc kháng nghị trên khắp nước Úc, và nhiều quan chức dân cử đã tham dự các cuộc mít-tinh hoặc gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ tới các học viên và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Dưới đây là tổng hợp những thông điệp nhắn gửi của các quan chức.

“Chúng ta phải tiếp tục kêu gọi việc chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc”

e95b4d7679ac7fd616f2e616870babab.jpg
b51b07ba59093de907e87d20cdcbaaa3.jpg
Thượng nghị sỹ Jordon Steele-John từ Đảng Xanh của Úc gửi thư ủng hộ lễ mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công.

Thượng nghị sỹ Jordon Steele-John từ Đảng Xanh của Úc đã gửi một bức thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp trước sự kiện này. Ông viết, “Tôi ủng hộ hoạt động này và nhận ra tầm quan trọng của việc truyền bá nhận thức về những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Chúng ta phải tiếp tục kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và đảm bảo rằng trong khi duy trì mối quan hệ kinh tế và thương mại, chúng ta vẫn không bỏ qua những vi phạm về quyền con người như vậy.

“Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Chính sự đa dạng văn hóa và sự đa sắc tộc đã làm nên sự thịnh vượng của đất nước chúng ta ”.

Bảo vệ các giá trị chung

09910db753838173c5b0ac180160e09c.jpg
Nghị sỹ David Limbrick, thành viên Đảng Dân chủ Tự do của Hội đồng Lập pháp Victoria, phát biểu tại cuộc mít-tinh vào ngày 9 tháng 7 năm 2022.

Ngày 9 tháng 7 năm 2022, Nghị sỹ David Limbrick, thành viên Đảng Dân chủ Tự do của Hội đồng Lập pháp Victoria, đã tham dự và phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Những người bị mất tự do là những người hiểu ý nghĩa của tự do nhất. Trong số những người đã đến nước Úc, có nhiều người đã bị mất tự do, và nhiều người trong số họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã bị bức hại ở Trung Quốc trong 23 năm qua”.

Ông Limbrick cho biết trong một cuộc phỏng vấn, “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc mà ai cũng có thể hiểu được và là những giá trị phổ quát thu hút mọi người trên thế giới. Nếu chúng ta không bảo vệ những nguyên tắc này và có hành động để ngăn chặn cuộc bức hại ở một quốc gia khác, thì điều tương tự có thể sẽ xảy ra ở Úc”.

bceb791c2aa4ab2cf05db561e8d0effc.jpg
Bức thư từ Nghị sỹ Bernie Finn, thành viên Hội đồng Lập pháp Victoria, ủng hộ cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công.

Trong bức thư ủng hộ các học viên, Nghị sỹ Bernie Finn, Lãnh đạo của Đảng Lao động Dân chủ, viết: “Tôi vui mừng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của tôi đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là những người đang đối mặt với sự bức hại và chết chóc đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Tôi xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Hãy mạnh mẽ và biết rằng tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Các bạn và chúng ta sẽ chiến thắng”.

Biểu dương tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn

4cfdc8dd185d8e644d841454629d1afe.jpg
Bà Tammy Franks, Đồng lãnh đạo Đảng Xanh tại Nghị viện Nam Úc và bức thư bà gửi để kỷ niệm 23 năm các học viên vạch trần cuộc bức hại.

Bà Tammy Franks, Đồng lãnh đạo Đảng Xanh tại Nghị viện Nam Úc viết, “23 năm bị bức hại là một khoảng thời gian dài và tất cả chúng ta đều biết cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Tôi muốn cảm ơn các thành viên của cộng đồng, những người đã đấu tranh chống lại cuộc bức hại này, và những người đã đấu tranh cho tự do và dân chủ trong thời gian lâu như vậy. Tôi khen ngợi tinh thần của các học viên, những người luôn cam kết tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của họ trong suốt những năm khó khăn này.“

“Cần có một sức mạnh to lớn mới có thể giữ vững đức tin và sống theo niềm tin của các bạn. Cảm ơn các bạn đã kiên định và ôn hòa bảo vệ quyền thực hành đức tin và nguyên tắc của mình, và các bạn hãy nhớ rằng chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn.”

Kêu gọi chấm dứt bạo lực và bức hại

cac8fee76fefeeceb6d31808e3262fb4.jpg
84d1ef1497548b8d79e497c46d6856af.jpg
Ông Michael Berkman, Nghị sỹ Đảng Xanh vùng Maiwar ở Queensland và bức thư ủng hộ của ông

Ông Michael Berkman, nghị sỹ Đảng Xanh vùng Maiwar ở Queensland đã gửi thư ủng hộ đến ban tổ chức các sự kiện ngày 20 tháng 7.

Trong thư, ông Berkman viết, “Ngày 20 tháng 7 năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 23 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc. Vào ngày này hằng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ các học viên đã tử vong và chịu đựng thống khổ vì cuộc bức hại này. Đây cũng là ngày mà chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành động tàn bạo này.”

“Tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi chấm dứt bạo lực và bức hại. Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đến những người tham gia tưởng niệm ở Brisbane vào ngày 16 tháng 7. Xin nhận lời chia buồn của tôi.”

“Cần phải cho phép họ tự do thực hành đức tin”

869dabb6d29e42f208ce10c5df5c4441.jpg
Bà Silvana Nero, vợ của Linh mục Hon. Fred Nile MLC, đọc lá thư của chồng bà trong cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Hải quan của Sydney, ngày 8 tháng 7 năm 2022.

Bà Silvana Nero, vợ của Linh mục Hon. Fred Nile MLC, đã đọc lá thư ủng hộ của chồng bà trong cuộc mít-tinh. Linh mục Nile là cựu Lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Trong thư, ông cho biết vào những năm 1990, ĐCSTQ còn quảng bá môn tu luyện Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã công nhận những lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Công đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời ca ngợi Pháp Luân Công vì những đóng góp to lớn cho sự ổn định và đạo đức của xã hội Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Công, giúp mọi người nâng cao đạo đức.

Linh mục Nile viết, “Các học viên Pháp Luân Công không nên bị giam giữ, bởi họ không vi phạm pháp luật. Họ nên được tự do thực hành đức tin của mình. Họ đã trở nên khỏe mạnh khi thực hành những nguyên tắc bắt nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Hoa này. Trung Quốc hiện đại phải khôi phục những nguyên tắc này.”

Các quốc gia văn minh nên cấm thu hoạch nội tạng

0373791ac8604b9aaf3d14c74808e8cc.jpg
Giáo sư David Flint AM phát biểu tại cuộc mít-tinh tại Sydney, ngày 8 tháng 7 năm 2022

Giáo sư David Flint AM, một luật gia cao cấp, nói, “Chúng ta phải kiên quyết ủng hộ Pháp Luân Công. Chúng ta phải tiếp tục yêu cầu chính phủ của chúng ta phải có lập trường mạnh mẽ nhất đối với cuộc (bức hại) này.”

Giáo sư Flint kêu gọi chính phủ chung sức với các đồng minh, New Zealand, Anh và Hoa Kỳ, và kêu gọi họ có lập trường cứng rắn cũng như thế. Ông khuyến khích mọi người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cũng lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống và nói rằng hành động này là hành vi tàn bạo mà bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng cần phải cấm. Ông kêu gọi mọi người chú ý đến những chính quyền nào tham gia vào các hoạt động đáng xấu hổ như vậy.

bfd3f21b3b45f1d80945a33348eb92b1.jpg
Ông Andrew Wilson, cựu Thị trưởng của Hội đồng Thành phố Parramatta, phát biểu tại cuộc mít-tinh vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 tại Sydney.

Ông Andrew Wilson, cựu Thị trưởng của Hội đồng Thành phố Parramatta, nói rằng mọi người có thể tìm thấy trên Internet giá thành mỗi loại nội tạng ở Trung Quốc. Chế độ Cộng sản Trung Quốc bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công như bán xe hơi. Người mua sẽ được thông báo rằng nội tạng cấy ghép đến từ các học viên Pháp Luân Công, những người khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất.

Ông Wilson nhận định rằng việc chính quyền Trung Quốc thu lợi nhuận từ nội tạng thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống là điều nằm ngoài sự hiểu biết của bất kỳ người Úc nào. Ông hy vọng mọi người sẽ liên hệ với đại diện địa phương để yêu cầu họ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Chứng kiến ​​cách ĐCSTQ tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công

32a300bb3332397401ec2cab0a60c978.jpg
Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 tại Sydney.

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ tại Úc, chia sẻ trải nghiệm của chính ông về việc ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Công.

“Lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công là trong kỳ nghỉ hè vào cuối tháng 7 năm 1999”, ông nói. “Tôi từng là giáo viên đại học ở Tân Cương, Trung Quốc. Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ thì đột nhiên bị yêu cầu quay lại trường để họp khẩn cấp. Hiệu trưởng trường đại học tuyên bố Pháp Luân Công là một tổ chức tôn giáo thế nào đó, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm. Sau đó, chúng tôi phải tham gia một buổi học chính trị vào chiều thứ Tư hàng tuần. Chúng tôi bị bắt phải chỉ trích Pháp Luân Công. Hễ có ai bày tỏ ý kiến ​​riêng thì sẽ có nguy cơ bị mất việc hoặc bị bỏ tù.”

Ông tiếp tục, “Năm 2003, khi sang Úc định cư, tôi đã biết được rất nhiều sự thật về Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công rất tốt, các chính sách và cuộc bức hại của Trung Quốc thực sự là sai lầm. Toàn bộ tuyên truyền của ĐCSTQ đều là giả mạo.“

Thức tỉnh lương tâm và lòng nhân đạo

96197f259067ff7944ce98f7b0f610b7.jpg
Paul Folley, Tổng giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Cơ đốc giáo TFP của Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 7 năm 2022.

Ông Paul Folley, tổng giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Cơ đốc giáo TFP (Truyền thống, Gia đình, Tài sản), cho biết, “Đã đến lúc nước Úc phải thức tỉnh. Đã đến lúc lương tâm của xã hội chúng ta phải thức tỉnh. Thái độ đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công và những cuộc bức hại khác phản ánh thái độ của chúng ta đối với nhau với tư cách là người dân Úc. Nó phản ánh lòng nhân đạo của chúng ta. Hy vọng rằng chúng tôi có thể làm những gì có thể để giúp đỡ những người đang chịu áp bức”.

Luật sư người Úc Sophie York đã gửi thư ủng hộ và nói rằng Pháp Luân Công đã mang lại sự bình yên nội tâm và sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhiều người Trung Quốc.

Cô gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp và động viên họ. Cô nói: “Sự kiên trì của các bạn sẽ chiến thắng. Các bạn có sự ủng hộ của tôi và sự ủng hộ của vô số người dân văn minh trên khắp thế giới. Xin các bạn đừng bỏ cuộc!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/27/446865.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202491.html

Đăng ngày 03-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share