Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 ghi dấu kỷ niệm 23 năm ngày các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ. Các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ của Cơ quan Lập pháp tiểu bang Texas đã viết thư lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của các học viên.

Các Nghị sỹ tiểu bang Texas đã gửi thư ủng hộ bao gồm: các Thượng nghị sỹ tại Thượng viện: Angela Paxton, Beverly Powell, Larry Taylor, Lois W. Kolkhorst; và các Hạ nghị sỹ tại Hạ viện: Texas, Jacey Jetton và Matt Shaheen .

54befc48278345378ba51445a061f1c1.jpg

Các nhà lập pháp tiểu bang Texas viết thư ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Thượng nghị sỹ Angela Paxton: Phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống kinh hoàng

2c2e17ac6dedb5070cae687ba05db389.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Angela Paxton

Thượng nghị sỹ Angela Paxton tuyên bố trong thư của bà, “Trong phiên họp lập pháp năm ngoái, tôi rất vinh dự được làm việc với Hạ nghị sỹ Matt Shaheen của Texas về Nghị quyết Đồng thuận Số 3 (SCR3) của Thượng viện, nhằm phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nâng cao nhận thức về vấn nạn này.

“Cô Shirley Hu (học viên Pháp Luân Công), người bạn tôi quen khá lâu, là người đầu tiên cho tôi biết đến vấn nạn kinh khủng này. Cô ấy đã giới thiệu tôi với một số người có người thân hoặc bạn bè từng trực tiếp trải qua trải nghiệm tồi tệ này.

“Cô Shirley đã mời một số người đến thủ đô Texas để làm chứng trước Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Thượng viện. Họ đã đợi cả ngày cho tới khi đến lượt và các Thượng nghị sỹ đã rất xúc động và vô cùng bức xúc trước những gì họ đã nghe được từ các nhân chứng. Ngay sau đó, chúng tôi đã nhất trí thông qua nghị quyết này tại Thượng viện Texas và Hạ nghị sỹ Shaheen cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết tại Hạ viện Texas.”

Thượng nghị sỹ Beverly Powell: Đấu tranh để bảo vệ người vô tội khỏi bị bức hại vì lý do tín ngưỡng

274e807a4a9e5b6c4a32f27110da9eda.jpg

Bức thư của Thượng nghị sỹ Beverly Powell

Thượng nghị sỹ Beverly Powell tuyên bố trong bức thư của mình, “23 năm trước, chính phủ Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm loại bỏ Pháp Luân Công và cản trở các hoạt động tự do tôn giáo. Xin các bạn biết rằng, với tư cách là một thành viên của Thượng viện Texas, tôi ủng hộ việc chấm dứt hành vi tra tấn và tuyên truyền chống lại người dân trên khắp Trung Quốc và các nỗ lực nhằm phá hoại việc tự do thực hành tín ngưỡng.

“Những nỗ lực nâng cao nhận thức của tất cả các bạn ngày hôm nay sẽ giúp làm sáng tỏ sự đàn áp không ngừng của chính quyền Trung Quốc và hy vọng từng bước đưa chúng ta tiến gần hơn với việc mang lại công lý cho các học viên Pháp Luân Công. Các bạn hãy tiếp tục nâng cao nhận thức bằng cách tổ chức các sự kiện và liên hệ với các viên chức chính phủ của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh để bảo vệ những người vô tội bị bức hại vì lý do tín ngưỡng.”

Thượng nghị sỹ Larry Taylor: Sự tận tâm cống hiến của các bạn trong việc phơi bày cuộc bức hại đáng được khen ngợi

b42d4c29a0f457322cdc37995c037b5d.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Larry Taylor

Thượng nghị sỹ Larry Taylor tuyên bố trong bức thư của mình, “Sự tận tâm cống hiến của các bạn trong việc phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong nhiều thập kỷ rất đáng được khen ngợi. Không chính phủ nào được quyền hoặc được phép ngăn cấm một công dân nói về đức tin dẫn hướng cho cuộc sống của họ một cách hòa bình và chân thành. Hơn nữa, không có lý do gì cho việc cầm tù, hành hạ hoặc giết những người vô tội.

“Nỗ lực của bạn trong việc thức tỉnh công chúng và giúp mọi người nhận thức rõ hơn về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân của nó, là một tấm gương về sự đấu tranh cho quyền tự do vốn tất cả người Mỹ được hưởng. Tất cả chúng ta đều công nhận sự sáng suốt đáng kinh ngạc của tổ tiên của đất nước chúng ta khi đã ban cho chúng ta Tu chính án thứ nhất, điều đó rất quan trọng. Quốc hội sẽ không đưa ra luật đối với việc thành lập tôn giáo hoặc cấm thực hiện tự do tôn giáo; hoặc tước bỏ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; hoặc quyền tự do tụ họp một cách hòa bình, và quyền kiến ​​nghị Chính phủ giải quyết những bất bình.”

Thượng nghị sỹ Lois W. Kolkhorst: Lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

441d18a14c178eb5c5bb8fce44ed3983.jpg

Bức thư của Thượng nghị sỹ Lois W. Kolkhorst

Thượng nghị sỹ Lois W. Kolkhorst tuyên bố trong thư, “Năm ngoái, tôi là đồng tác giả của SCR 3, một nghị quyết nhằm lên án ĐCSTQ về hành vi thu hoạch nội tạng dã man từ những người có niềm tin không theo đường lối của Đảng. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Thượng viện, tôi đã chủ trì hàng giờ đồng hồ lấy lời khai xúc động từ những người bị ĐCSTQ áp bức. Phần lớn thời gian của phiên điều trần đó tập trung vào nạn thu hoạch nội tạng, chế độ cộng sản đã dùng nhiều biện pháp thực hiện quyền kiểm soát đối với những người thực hành các tín ngưỡng ngoài những điều được nhà nước công nhận. Chế độ này sẽ tìm mọi cách để kiểm soát tất cả và hoàn toàn kiểm soát con người.”

Hạ nghị sỹ Jacey Jetton: Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

996076d0194b7cf68796401312ed5cde.jpg

Thư từ Hạ nghị sỹ Jacey Jetton của Hạ viện Texas

Trong bức thư của mình, Hạ nghị sỹ Jacey Jetton tuyên bố, “Các học viên Pháp Luân Công thân mến. Xin hãy đón nhận lòng biết ơn của tôi vì những nỗ lực của các bạn và của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ trong việc nâng cao nhận thức về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với các học viên trên khắp thế giới. Tôi viết bức thư này để bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với những học viên tại Texas và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

“Với tư cách là đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, tôi phải lên án nạn thu hoạch nội tạng, cưỡng ép cầm tù và các hành vi tàn bạo khác chống lại nhóm của các bạn và các nhóm thiểu số khác ở Trung Quốc.”

Hạ nghị sỹ Matt Shaheen: Kiên quyết lên án ĐCSTQ

4983043bfdeaa77fe3647c7a99d7ddc0.jpg

Thư từ Hạ nghị sỹ Matt Shaheen của Hạ viện Texas

Ông Antonio Mireles, Chánh văn phòng của Hạ nghị sỹ Matt Shaheen, đã tham gia cuộc mít-tinh cùng các học viên Pháp Luân Công và đọc bức thư của nghị sỹ Matt Shaheen. Trong thư, Hạ nghị sỹ Matt Shaheen nêu rõ, “SCR 3 là một nghị quyết nhằm lên án những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện nhắm vào Pháp Luân Công cũng như nhiều cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng khác, chỉ vì họ không có chung niềm tin với ĐCSTQ. ĐCSTQ à một thực thể rất nguy hiểm.

“Bang Texas có quan điểm rất cứng rắn trong việc lên án nạn thu hoạch nội tạng và các hành vi khác nhắm vào Pháp Luân Công và các cộng đồng tôn giáo khác. Và đây là quan điểm của cả Hạ viện Texas và Thượng viện Texas, cũng như quan điểm của Thống đốc.

“Bang Texas luôn ủng hộ các bạn và đánh giá cao tất cả những gì các bạn đang làm. Chúng tôi, 150 thành viên của Hạ viện Texas và 31 thành viên của Thượng viện Texas, Thống đốc và Chủ tịch Hạ viện, sẽ sát cánh cùng các bạn.

“Lập trường của chúng tôi là chúng tôi hoàn toàn lên án hành vi thu hoạch nội tạng sống này. Và nhiệm vụ của chúng tôi, của mỗi nhà lãnh đạo nêu trên, là đảm bảo cho điều này không bao giờ xảy ra ở Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác, và đảm bảo rằng nó bị lên án mạnh mẽ, không lan rộng và suy giảm cho đến khi nó chấm dứt, để vấn nạn kinh hoàng này không tái diễn trên toàn cầu.“

Ghi chú của Ban biên tập: SCR3, Nghị quyết Đồng thuận Số 3, được Thượng viện bang Texas thông qua vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, nhằm lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Thượng viện Tiểu bang Texas thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Nghị quyết của tiểu bang Texas lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, hối thúc Chính phủ Hoa Kỳ truy tố những kẻ phạm tội, được Thống đốc Texas Greg Abbott ký vào ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202422.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share