Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Lâm Hinh Viễn

[MINH HUỆ 09-06-2021] Ngày 7 tháng 6 năm 2021, Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott đã ký một nghị quyết cấp tiểu bang lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Nghị quyết chỉ ra rằng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại trên toàn quốc nhằm xóa bỏ môn tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành “nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng” và phải đối mặt với “nguy cơ tử vong hoặc bị giết hại rất cao trong khi bị giam giữ,” theo một báo cáo năm 2015 của tổ chức phi chính phủ Ngôi nhà Tự do (Freedom House).

Nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cấm “sự hợp tác giữa các công ty y tế và dược phẩm Hoa Kỳ”, đồng thời cấm nhập cảnh và truy tố những người tham gia vào hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Nghị quyết được đưa ra bởi các thượng nghị sỹ tiểu bang Angela Paxton, Donna Campbell và Lois Kolkhorst vào đầu năm 2021. Chín thượng nghị sỹ khác đồng bảo trợ cho nghị quyết. Tại Hạ viện, nghị quyết được bốn nghị sỹ ủng hộ chính, bao gồm các đại diện của tiểu bang Matthew Shaheen, Armando Martinez, Jake Ellzey và Tom Oliverson, và bảy nghị sỹ đồng ủng hộ. Nghị quyết đã được Thượng viện thông qua ngày 15 tháng 4 và được Hạ viện thông qua ngày 20 tháng 5 trước khi được gửi đến thống đốc.

fcd0c184d6717c93aef3ee43a3cc70ca.jpg

Nghị quyết Đồng thuận 3 của Thượng viện tiểu bang Texas lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do Thống đốc Greg Abbott ký

Sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, Thượng nghị sỹ Paxton bày tỏ, “Mọi phương diện liên quan đến nó [tội ác thu hoạch nội tạng] đều đi ngược lại với cách mà một cá nhân đáng được đối xử tôn trọng như một con người.”

Bà và đại diện Shaheen đều tin rằng nghị quyết sẽ giúp giáo dục người Texas về tội ác tàn bạo này. Bà nói, một số người có thể đã nghe về nó, nhưng họ không lên tiếng mà chỉ đơn giản coi nó như một tin đồn. Nhưng “chúng tôi muốn lập thành văn bản và lên tiếng rằng ‘điều này đang xảy ra ’và chúng tôi lên án nó.”

Đại diện Shaheen cho biết thay mặt cho 29 triệu người dân Texas, nghị quyết này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ bằng ngôn ngữ cứng rắn nhất có thể để lên án hành vi tàn bạo này.

Ông Howard Monsour, một chuyên gia cấy ghép, đã làm chứng trong phiên điều trần rằng một trong những bệnh nhân bị ung thư gan của ông đã đến Trung Quốc để được cấy ghép nội tạng cách đây 10 năm nhưng vẫn chết vì ung thư sau khi trở về Hoa Kỳ 8 tháng.

Tiến sỹ Monsour cho biết khi đó ông chưa biết đến tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, nếu không ông đã cảnh báo bệnh nhân của mình không nên trở thành đồng phạm trong việc giết người. Ông hy vọng nghị quyết có thể khuyến khích nhiều đồng nghiệp của mình hơn nói cho bệnh nhân về nguồn gốc của nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi chính phủ đưa những người dính líu đến hành vi bạo tàn này ra công lý càng sớm càng tốt.

Thượng nghị sỹ Campbell đồng ý, “Không quốc gia nào nên làm ngơ trước [tội ác tàn bạo này]. Hy vọng rằng, nghị quyết này sẽ yêu cầu cộng đồng y tế: hãy nói với bệnh nhân của các bạn điều này là sai. Vì tôi cho rằng bệnh nhân có thể vô tình trở thành đồng lõa với việc sát hại người vô tội. Cần phải có một sự phản đối kịch liệt trên toàn cầu rằng “điều này là sai.” Các quốc gia cần phải trừng phạt Trung Quốc vì loại hành vi này.”

Dưới đây là toàn văn nghị quyết.

NGHỊ QUYẾT ĐỒNG THUẬN

XÉT RẰNG, Trong suốt hơn hai thập kỷ quả, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một hành vi hèn hạ là cưỡng bức mổ lấy nội tạng người để cấy ghép; và

XÉT RẰNG, vào tháng 6 năm 2019, Tòa án Độc lập Luận tội Trung Quốc đã công bố phát hiện của họ rằng chính quyền Trung Quốc đã tiến hành cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm một cách có hệ thống trong mấy thập kỷ qua; có thông tin cho thấy nội tạng đã bị thu hoạch từ hàng trăm nghìn người bị giam giữ, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, nhưng cũng có thể bao gồm các Phật tử Tây Tạng, các tín đồ Cơ đốc Giáo tại gia, và người thuộc nhóm thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ; và

XÉT RẰNG, Trung Quốc đã tiếp nhận làn sóng “du lịch ghép tạng”, trong đó những cá nhân có nhu cầu ghép tạng trả hàng nghìn đô la cho mỗi ca ghép tạng, mà mỗi năm có từ 60.000 đến 90.000 ca phẫu thuật cấy ghép được tiến hành; số ca ghép tạng vượt xa số ca hiến tạng tình nguyện của cả nước; hơn nữa, các bệnh viện Trung Quốc có thể tiến hành ghép các bộ phận tạng chính chỉ trong vòng hai tuần, điều này chứng tỏ việc “hiến tặng” những nội tạng này đã được biết trước và là bất chính; trong khi đó, hệ thống hiến tặng nội tạng vốn đã rất phát triển của Mỹ còn yêu cầu người nhận phải được đưa vào danh sách đã qua rà soát kỹ lưỡng mới được chờ để ghép tạng; Thời gian chờ của những ca cấy ghép này không thể dự đoán được, vì một nội tạng có thể phải chờ đến mấy trăm ngày mà vẫn chưa có, hoặc là không kịp đối với bệnh nhân nào đó; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Công, một môn tu luyện tập trung vào các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn đã trở nên vô cùng phổ biến vào những năm 1990; vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại rầm rộ trên toàn quốc nhằm tiêu diệt môn tu luyện này; Freedom House đã báo cáo vào năm 2015 rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của nạn cưỡng bức mổ lấy nội tạng và phải đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc bị giết trong thời gian bị giam giữ; và

XÉT RẰNG, Vào ngày 20 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tố cáo cuộc bức hại Pháp Luân Công 21 năm qua của chính quyền cộng sản Trung Quốc, và tuyên bố trong một thông cáo báo chí: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ CHND Trung Hoa lập tức chấm dứt việc lạm dụng và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ, [. . .] và trả lời về tung tích của những học viên mất tích. 21 năm bức hại các học viên Pháp Luân Công là quá dài, và phải chấm dứt”; và

XÉT RẰNG, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc giải trình các nguồn nội tạng sử dụng trong hoạt động cấy ghép, và Hiệp hội Y khoa Thế giới, Hiệp hội Cấy ghép Hoa Kỳ và Hiệp hội Cấy ghép đều kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan y tế Trung Quốc; các nghị quyết lên án hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được quốc hội Canada và Liên minh Châu Âu, cũng như Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, việc chung sức với cộng đồng quốc tế nhằm phản đối kịch liệt đối với những vi phạm nghiêm trọng quyền con người này cũng rất quan trọng; do đó, bây giờ,

QUYẾT ĐỊNH, rằng Cơ quan lập pháp số 87 của tiểu bang Texas lên án mạnh mẽ hành vi thu hoạch nội tạng phi tự nguyện của Trung Quốc; và, hơn nữa

QUYẾT ĐỊNH, rằng Cơ quan lập pháp số 87 của Bang Texas khuyến khích cộng đồng y tế giáo dục công dân Texas về những rủi ro khi đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng nhằm giúp ngăn cư dân Texas vô tình dính líu đến tội giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm; và, hơn nữa

QUYẾT ĐỊNH, Cơ quan lập pháp số 87 của Bang Texas kính đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ và tổng thống Hoa Kỳ thông qua luật và áp dụng các biện pháp nghiêm cấm sự hợp tác giữa các công ty y tế và dược phẩm Hoa Kỳ và bất kỳ đối tác nào của Trung Quốc có liên quan đến hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với những người đã tham gia vào hoạt động mổ lấy nội tạng người một cách phi đạo đức, và đưa ra quyết định truy tố những cá nhân đó.

22e61960bbfa8569f67486a1b8d649e8.jpg

Báo cáo liên quan:

Thượng viện Tiểu bang Texas thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193648.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share