Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 ghi dấu 23 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông Rashad Hussain, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter nhằm lên án cuộc bức hại này và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt “việc ngược đãi, bỏ tù và tra tấn các học viên ôn hòa”.

Ông viết: “23 năm trước, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, các học viên, và những người ủng hộ và bảo vệ nhân quyền. Việc ngược đãi, bỏ tù và tra tấn các học viên ôn hòa là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt.”

06c5f3a2a099712c2291360de5c3b7a5.jpg

Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm đối với Pháp Luân Công

Trong một tweet khác, ông Rashad Hussai nhắc lại: “Tôi sát cánh với cộng đồng Pháp Luân Công. Ngày hôm qua ghi dấu năm thứ 23 của cuộc bức hại, dưới bàn tay của chính quyền CHND Trung Hoa, hàng ngàn người đã bị tra tấn, sách nhiễu, bỏ tù và buộc phải từ bỏ đức tin của họ. Sự bất công này phải kết thúc.”

Tháng 4 vừa qua, ông Hussain đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở Bộ Ngoại giao để cập nhật tình hình về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và lên án sự đàn áp ở Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được và không thể dung thứ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện với nguyên tắc cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được truyền xuất ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, pháp môn này nhanh chóng thu hút được hàng triệu người theo tập vì những lợi ích to lớn về sức khỏe và nâng cao đạo đức. Lo sợ trước sự phổ biến chưa từng có của Pháp Luân Đại Pháp, tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã ra lệnh xóa sổ Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc. Trong 23 năm qua, vô số học viên đã bị bắt, bị giam giữ, kết án và tra tấn. Và cuộc bức hại vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202389.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share