Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2022] Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF) đã công bố Báo cáo Thường niên năm 2022, trong đó chỉ ra rằng “tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc đã xấu đi”. Báo cáo trích dẫn thông tin từ Minghui.org, trong đó cho biết ít nhất 101 học viên đã bị thiệt mạng vì cuộc bức hại vào năm ngoái.

49d6b4ac4e75671c75ea108c41a9ed43.jpg
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố Báo cáo Thường niên năm 2022 tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Hàng nghìn học viên bị quấy nhiễu và bắt giữ

Theo định nghĩa của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (International Religious Freedom Act , IRFA), báo cáo lại chỉ định Trung Quốc là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC)” vì “có những vi phạm có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng về tự do tôn giáo”.

Theo báo cáo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ cấm Đảng viên tin hay thực hành bất kỳ đức tin nào, mà lâu nay còn đàn áp tự do tôn giáo. Trong những năm gần đây, nó ngày càng trở nên thù địch đối với các tôn giáo, tín ngưỡng khi triển khai các chiến dịch nhằm “đồng hóa” các tôn giáo theo đường lối của Trung Cộng.

“Các chính sách này yêu cầu các nhóm tôn giáo ủng hộ sự cai trị và các mục tiêu chính trị của ĐCSTQ, kể cả phải thay đổi các giáo lý tôn giáo để phù hợp với hệ tư tưởng và chính sách của ĐCSTQ”, báo cáo lưu ý. “Cả các nhóm tôn giáo đã đăng ký và chưa đăng ký và các cá nhân chạy theo ĐCSTQ đều phải đối mặt với sự sách nhiễu, giam giữ, bắt giữ, bỏ tù và các hành vi ngược đãi khác”.

Các nhóm ôn hòa như Pháp Luân Công thậm chí còn dễ bị bức hại hơn. “Minh Huệ, nguồn tin của Pháp Luân Công đưa tin rằng năm 2021, chính quyền đã sách nhiễu, bắt giữ hàng ngàn học viên Pháp Luân Công và kết án tù 892 học viên. Ít nhất đã có 101 học viên tử vong do cuộc đàn áp của chính quyền”, báo cáo cho hay.

Pháp Luân Công có 208 học viên trong Danh sách Nạn nhân của Tổ chức Tín ngưỡng Tự do Tôn giáo (FoRB), trở thành một trong những nhóm bị đàn áp tồi tệ nhất ở Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt thủ phạm

Báo cáo chỉ ra rằng vào tháng 5 năm 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp cấm thị thực đối với quan chức Trung Quốc Dư Huy vì có dính líu đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

“Các nhóm tôn giáo thiểu số đã bị quấy nhiễu, giam giữ, thậm chí tử vong chỉ vì có đức tin, tín ngưỡng, và nhiều năm nỗ lực nhằm tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tiếp cận giáo dục công bằng hơn và quyền tham gia vào các phương diện trong xã hội đã tiêu tan”, Chủ tịch USCIRF Nadine Maenza ghi nhận trong cuộc họp báo. Bà cho hay, bà và cơ quan của bà đã chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công – gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong những năm gần đây – và họ sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết trong một bài phát biểu qua video rằng, năm ngoái, nhiều người bị quấy nhiễu, giam giữ, tra tấn, thậm chí bị giết vì có đức tin. Ông và các quan chức khác sẽ tập trung vào những thủ phạm gây ra tình trạng này, đặc biệt là các quan chức ĐCSTQ.

Báo cáo khuyến nghị “mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính và thị thực nhắm vào các quan chức và tổ chức Trung Quốc gây ra các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, đặc biệt là trong Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ (UFWD), Cơ quan Quản lý Nhà nước về Tôn giáo (SARA), bộ máy an ninh công cộng và an ninh nhà nước, và những nơi xảy ra các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.”

Theo báo cáo, “phối hợp với các quốc gia cùng chí hướng trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) là một bước quan trọng nhằm buộc chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo”. Một khâu trong đó là thành lập Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc để điều tra và xác định thủ phạm của tội ác diệt chủng và các tội ác tàn bạo khác, cũng như ghi lại các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên khắp Trung Quốc.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200098.html

Đăng ngày 30-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share