Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 212-07-2022] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đến nay cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức một cuộc triển lãm ảnh bên ngoài Tòa thị chính ở San Francisco và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường.

9188a0cca7ff0d7ea58261e966d9f95d.jpg

ab2e4268afaea82033fddd8cd7f9efb6.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc triển lãm ảnh bên ngoài Tòa thị chính của San Francisco và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, hôm 17 tháng 7 năm 2022.

Một số học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi những người khác căng biểu ngữ giảng chân tướng hoặc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả những ai có thắc mắc về môn tu luyện. Nhiều người qua đường đã đặt câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

b877d04b008d11bb915dfe2d54acec42.jpg

53aa53ee3c3069ec515ec90bddb2b7f3.jpg

cff096096ae51ff9a8b4be657b8b4d34.jpg

3dfb8a5a899bdc31bcba8d34c7a0e3ba.jpg

Người dân địa phương tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Khu vực tòa thị chính cũng là một điểm du lịch của San Francisco, được bao quanh bởi thư viện của thành phố và các viện bảo tàng. Nơi đây không chỉ thu hút du khách, mà nhiều người dân địa phương còn đến đây để chụp ảnh cưới. Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở cả hai bên cổng của tòa thị chính.

Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện cho cô Rosie và con gái cô khi họ đi ngang qua tòa thị chính. Cô Rosie cho biết cô cảm thấy bình tĩnh lại ngay khi trông thấy cảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công. Cô Rosie và con gái cô ấy cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ các học viên.

Các học viên giải thích rằng họ tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn kết hợp với luyện công để nâng cao tinh thần và thể chất của họ. Cô Rosie cho biết: “Đây chính là những gì tôi đang tìm kiếm. Cô hỏi thăm các điểm luyện công tại địa phương và rất vui khi biết có một điểm luyện công ở gần nhà cô. “Nhất định tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp”, cô nói.

Anh Vitro, một sinh viên đại học, đi ngang qua tòa thị chính cùng với cha mình, ông Jim. Họ đã đặt rất nhiều câu hỏi. Anh Vitro nói: “Tôi cảm thấy yên bình khi xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công.” Khi biết về cuộc bức hại, anh Vitro tức giận nói: “Điều này thật kinh hoàng!”

Ông Jim đọc tờ thông tin giảng chân tướng một cách kỹ lưỡng và nói: “Chúng tôi nhập cư vào Hoa Kỳ từ Peru. Chúng tôi hiểu rõ cuộc sống dưới chế độ cộng sản là như thế nào, bao gồm tẩy não, bức hại đức tin và giết hại những người vô tội.” Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ đã nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một quý ông da trắng đi ngang qua các học viên và nói: “Tôi đã quan sát các bạn lâu rồi. Tôi ủng hộ các bạn.“

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong 23 năm qua, chúng tôi đã phản bức hại một cách ôn hòa bằng cách giảng chân tướng cho mọi người. Đến nay, ngày càng có nhiều người thức tỉnh trước sự thật. Họ ủng hộ sự kháng nghị ôn hòa của các học viên.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202401.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share