Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia

[MINH HUỆ 16-07-2022] Ngày 19 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) lần đầu tiên tại thủ đô Zagreb. 12 học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân, trong đó có những học viên lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 20 năm và những học viên mới bắt đầu tu luyện được một năm. Họ thảo luận về việc bản thân đã hướng nội, buông bỏ chấp trước và cứu độ chúng sinh như thế nào.

e30dee285b02143f769bb3695e8e8db8.jpg

Hội trường tổ chức Pháp hội

f668232707f1593c85cbbf33a4fad917.jpgb605160d394d8267c4d40810e5d9bf70.jpg1a03cf2b6fc703488fb6a66bd754529b.jpg9d5e99061e774f249baa451e5d0064fa.jpg26540dba0dfe6a8eb29d4a331e81fc99.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của bản thân

Giảng chân tướng cho các bác sỹ

Cô Liliana cho biết ở nơi làm việc của cô có rất nhiều bác sỹ, và cô đã nói cho họ biết việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Cô còn đề nghị họ ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Đối với nhiều bác sỹ, đó là lần đầu tiên họ nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau khi biết đến việc này, các bác sỹ muốn tìm hiểu thêm thông tin, và theo đó, cô Liliana đã giới thiệu với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Một giáo sư giải phẫu nơi cô Liliana làm việc cũng là Nghị viên Châu Âu đại diện cho Croatia. Cô Liliana đã liên lạc với vị giáo sư và sắp xếp một cuộc hẹn để thảo luận về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Vị giáo sư nóng lòng muốn tìm hiểu thêm bởi là một giáo sư giải phẫu, bà hiểu rất rõ việc tìm được các cơ quan nội tạng là vô cùng khó. Bà cảm ơn cô Liliana vì đã cho bà biết thông tin này.

Một số bác sỹ đã kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng sống khi họ nhìn thấy các tờ rơi và bản kiến nghị chấm dứt hành vi tàn bạo này. Họ đã hỏi xin thêm tờ rơi để phát cho các đồng nghiệp. Một bác sỹ phẫu thuật đã lấy một tờ rơi và cho hay anh rất ngạc nhiên khi anh biết quá ít về vấn nạn này. Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này và nói anh sẽ xem bộ phim tài liệu “Điều khó tin” (Hard to Believe). Các bác sỹ đã được mời đến dự một buổi chiếu phim do các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tổ chức.

Cô Liliana còn có cơ hội tiếp xúc với một phó thị trưởng cũng là bác sỹ. Ông nhận tờ rơi và nói ông sẽ chia sẻ thông tin này với các nhân viên quản lý thành phố.

Cô Liliana cũng chia sẻ về những lợi ích sức khỏe khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, cô từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phụ khoa, nhưng sau khi cô bắt đầu tu luyện, các xét nghiệm cho thấy căn bệnh này đã biến mất.

Sức mạnh của sự phối hợp

Anh Dejan từ Serbia đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong khi hỗ trợ vấn đề an ninh và đảm nhận các trách nhiệm khác trong các buổi biểu diễn của Shen Yun tại ba thành phố ở Châu Âu. Anh ngộ ra rằng không phải các học viên địa phương trợ giúp Shen Yun mà chính Shen Yun đã giúp họ và mang lại cho họ cơ hội để cứu người.

Anh Dejan cũng nói rằng các học viên tham gia các hoạt động giảng chân tướng không nên quá đề cao tầm quan trọng của nhiệm vụ mà họ đảm nhiệm cũng như vai trò của bản thân, bởi vì “Trong Đại Pháp không có sự phân biệt cao thấp. Một nhiệm vụ ở không gian này có vẻ tầm thường nhưng ở các không gian khác lại có thể vô cùng lấp lánh và kinh thiên động địa.”

Anh cũng nhận ra rằng nếu các học viên tham gia trong cùng một hạng mục mà không phối hợp với nhau một cách vô điều kiện, việc đó có thể tác động tiêu cực đến việc cứu độ chúng sinh.

Giới thiệu Đại Pháp tại một trường đại học

Cô Irma làm việc tại một trường đại học nơi các học viên tổ chức một Câu Lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Trong thời gian đại dịch, hầu hết các trường đại học đều tổ chức học trực tuyến. Tất cả các sự kiện như chào đón sinh viên vào đầu học kỳ cũng được chuyển sang hình thức trực tuyến, vì vậy các học viên chỉ có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp thông qua hình thức trực tuyến này. Từ kỳ học trước, sau khi các hoạt động của trường trở lại bình thường, các học viên cuối cùng đã có thể tham gia sự kiện chào đón sinh viên trong khuôn viên trường.

Cô Irma chia sẻ rằng việc mọi người có thể biết đến Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường đại học là rất quan trọng, bởi vì đây là cơ hội tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là các sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, thấy được Pháp Luân Đại Pháp là tốt và môn tu luyện được phổ biến trên toàn thế giới. Mọi người bên ngoài Trung Quốc đều có thể tự do tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ cũng là một môi trường tu luyện tốt cho tất cả các học viên tham gia, bởi những hoạt động này mang lại cơ hội cho các học viên phối hợp và đề cao tâm tính.

Sau Pháp hội, nhiều người tham gia cho biết họ đã nhận ra những thiếu sót của bản thân trong khi lắng nghe các học viên khác chia sẻ. Họ cho rằng trải nghiệm của những học viên khác giúp họ hiểu rõ chấp trước của bản thân và điều này giúp họ giảng chân tướng và cứu chúng sinh tinh tấn hơn nữa.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202308.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share