Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 28-05-2022] Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) của Đài Phát thanh Hy vọng lần thứ ba đã diễn ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2022. Mười học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Châu Á, Châu Âu, và Bắc Mỹ đã chia sẻ quá trình tu bỏ chấp trước trong khi tham gia hạng mục truyền thông, trong cuộc sống cá nhân hoặc gia đình của họ.

Những người tham dự cho biết họ đã thụ ích rất nhiều từ việc tham gia Pháp hội này, và họ cảm động trước con đường tu luyện và những thử thách mà các đồng tu đã trải qua.

f3233fb0963a4d634fda7e3601300301.jpg

Mạng lưới Đài Phát thanh Hy vọng tổ chức Pháp hội vào ngày 21 tháng 5 năm 2022.

51f06577160bbeb5500a41a47d3b1054.jpg

2792d090bec941559633ce9f2b1526a3.jpg

Các thành viên trong mạng lưới chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của họ.

Học viên Ukraina: Kiên trì bất chấp chiến tranh và nghiệp bệnh

Học viên người Ukraina, Eugene, tham gia Đài Phát thanh Hy vọng từ tháng 5 năm 2020. Anh chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình trong khi vượt quan nghiệp bệnh và cuộc chiến tranh Nga-Ukraina trong thời gian vừa qua.

Anh kể rằng, một hôm, anh không thể thở được và gần như bị sốc. Khi các đồng tu giúp anh bằng cách phát chính niệm, anh cảm thấy khá hơn, và anh đã tiếp tục học thuộc Pháp khi anh tỉnh táo.

Anh dần dần ngộ ra rằng “căn bệnh” đó là giả tướng và không có vấn đề gì lớn cả. Khi anh càng sợ thì phản ứng cơ thể của anh càng mạnh, bệnh càng trở nên nặng hơn, nhưng khi anh không nghĩ đến nó, anh cảm thấy dễ chịu hơn. Khi anh tăng cường chính niệm của mình, tất cả các triệu chứng của nghiệp bệnh đều biến mất.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga bắt đầu tấn công Ukraina. Thủ đô Kyiv nơi anh sinh sống đã bị tấn công. Trong vòng một tháng ròng, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng bom. Khi đó anh Eugene được giao làm phóng viên chiến trường tạm thời. Dù có chút sợ hãi nhưng anh vẫn ra ngoài chụp ảnh và quay video để truyền tải thực tế của cuộc chiến.

Khi chiến tranh tiếp tục, anh Eugene từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố vì tâm lo lắng và sợ hãi của mình, nhưng tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh đã khiến anh quyết định không rời Kyiv để đến miền Tây Ukraina an toàn hơn, và không làm trì hoãn việc đưa tin của Đài Phát thanh về cuộc chiến. Anh chia sẻ, “Tôi hiểu rằng tôi không thể tập trung vào tình hình chiến sự. Tôi phải nhìn vấn đề này dưới góc độ của một người tu luyện.”

Phát thanh viên: Học Pháp với thái độ thành kính

Cô Văn đến từ Nhật Bản, làm trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, cho biết cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm và đã chứng thực Pháp thông qua các phương tiện truyền thông được hơn 10 năm. Trong những năm qua, cô đã trải qua nhiều thử thách và gian khổ.

Cô chia sẻ rằng sau khi đại dịch bắt đầu, cô cảm thấy thời gian đang trôi qua cấp bách và có động lực để tiếp tục tu luyện tinh tấn. Cô nhắc nhở bản thân rằng khi cô đọc Pháp, cô phải tiếp thu ý nghĩa của từng câu. Dần dần, cô ngộ ra rằng thứ tự nội dung mà Sư phụ giảng đã được sắp xếp cẩn thận và có nội hàm rộng lớn.

Trong khi học Pháp, cô cũng có những cảm giác mà cô thường chỉ trải qua khi luyện công: chẳng hạn, cô cảm thấy như được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ, và như thể cô đang ngồi trên một đài sen xoay tròn. Khi cô đọc lại đoạn Pháp đó một lần nữa, cô cảm thấy mỗi câu đều là chân lý và đều là bí mật kinh thiên động địa. Sau khi hiểu được sự quý giá của Pháp, cô nhận ra rằng nhiều học viên dù biết tầm quan trọng của việc học Pháp nhưng chỉ học một cách hời hợt. Nếu tất cả các học viên thực sự hiểu được sự quý giá của Pháp, họ sẽ vô cùng trân trọng việc học Pháp và chủ động đề cao trong tu luyện.

Sau khi toàn tâm học Pháp, cô Văn lập tức hướng nội mỗi khi gặp những vấn đề khiến cô động tâm trong công việc hay ở nhà. Cô cho biết hướng nội hình thành một cơ chế giúp cô nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm. Với sự tu luyện tâm tính không ngừng, những rắc rối xung quanh cô lần lượt được giải quyết và cô thực sự cảm thụ được câu “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”

Học viên điều phối tổ video: Người điều phối nên là người chủ trì việc học Pháp và tu luyện

Cô Lý, người điều phối tổ video tin tức thuộc chi nhánh của mạng lưới tại New York, đã chia sẻ về những trải nghiệm gần đây của cô. Ban đầu, cô tham gia hạng mục với thái độ chỉ là trợ giúp tạm thời. Sau đó, trong quá trình phối hợp với các đồng tu, cô đã hiểu ra tầm quan trọng của việc làm tốt hạng mục này. Cô cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc phối hợp như một chỉnh thể.

Cô Lý nói, “Chúng tôi đã phải liên tục khắc phục giãn cách giữa các đồng tu và giữa các hạng mục. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, về cơ bản nó sẽ phủ nhận can nhiễu từ cựu thế lực, và chúng tôi sẽ có thêm sức mạnh để làm tốt công việc của mình.”

Cô Lý chia sẻ rằng nhờ nỗ lực của các học viên, tổ video tiếng Trung Quốc không ngừng phát triển. Các học viên đã khích lệ nhau trong việc luyện công và kiên trì học Pháp nhóm mỗi tuần một lần, điều này đã mang lại lợi ích cho nhóm của cô rất nhiều. Kể từ khi trở thành một điều phối truyền hình, cô đã hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm mà cô đảm nhận. “Đối với một học viên bình thường, việc thành công hay không trong tu luyện chỉ là vấn đề cá nhân. Nhưng với tư cách là một điều phối viên, điều đó lại khác. Liệu hạng mục có thể thực hiện đúng hay không và có thể đáp ứng các yêu cầu của Sư phụ trong tu luyện hay không, thì người điều phối đóng một vai trò quan trọng.”

Cô Lý cho biết chỉ khi học Pháp tốt, người học viên mới có thể nhanh chóng nhìn thấu bản chất của sự việc và bước đi đúng hướng, đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp.

Các học viên tham gia Pháp hội được thụ ích rất nhiều

Ông Lý Chính từng là giáo sư Khoa Kiến trúc của một trường đại học và hiện là người dẫn chương trình của tổ video, cho biết, trong quá trình tu luyện, ông không ngừng chính lại quan niệm của mình về mọi việc. Từ những chia sẻ của các học viên khác trong Pháp hội, ông nhận thấy rằng họ đã đề cao bằng cách loại bỏ những thứ xấu của bản thân, phóng hạ tâm hiển thị và trở về bản tính tiên thiên của mình.

Anh Hà, đến từ Vương quốc Anh, nói rằng tất cả các học viên trong hạng mục truyền thông đều rất bận rộn, nhưng cho dù bận rộn đến mấy, họ vẫn có thể tiếp tục tu luyện bản thân, đó là điều rất đáng khích lệ.

Cuối cùng, các học viên tham dự Pháp hội cảm tạ Sư phụ đã ban cho họ cơ hội học hỏi và tu luyện cùng nhau. Họ nói rằng họ sẽ không quên lời thệ ước và sứ mệnh của mình, và vào thời điểm quý giá này, họ sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông để cứu thêm nhiều người hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giảMọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/28/444186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201571.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share