Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2022] Mới đây, một cư dân thành phố Yên Lục, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 3 năm tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Khổ nạn của bà Trác Thuận Trân bắt nguồn từ một sự việc xảy ra từ năm 2018. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2018, trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bà Trác (50 tuổi) đã bị Tào Á Châu (bí thư thôn Mộc Tử) phát hiện. Ông ta cố gắng chụp ảnh bà Trác, nhưng bà đã trốn thoát.

Sau đó Tào đã trình báo bà Trác với cảnh sát. Hai ngày sau, một nhóm cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã trèo qua hàng rào đột nhập vào nhà bà Trác. Họ tịch thu máy tính, máy in, các sách Đại Pháp (sách của Pháp Luân Công), ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tập tài liệu chân tướng cỡ nhỏ. Vì khi cảnh sát đổ bộ bà Trác không có ở nhà, nên họ đã bắt chồng bà đến Đội An ninh Nội địa để thẩm vấn ngắn, đồng thời cũng triệu tập bà Trác.

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2018, bà Trác đã đến trụ sở Công an thành phố An Lục và trả lời các câu hỏi của ông Chu Hồng Hải (thuộc Đội An ninh Nội địa) trưởng Đồn Công an Mộc Tư, và một cảnh sát Phòng 610 khác. Bà trở về nhà lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Ngày 11 tháng 11, cảnh sát đã liên lạc lại với bà Trác và nói rằng họ đã để bà tại ngoại một năm. Họ yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Con rể của bà đã viết thay cho bà và cảnh sát đã yêu cầu bà phải chép lại.

Ngày 10 tháng 11 năm 2019, bà đã hết thời gian tại ngoại. Viện Kiểm sát thành phố An Lục nói rằng họ sẽ truy tố bà Trác. Công tố viên Đổng Hậu An đề nghị xử bà án treo. Tuy nhiên, khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã yêu cầu tuyên bà án tù giam.

Ngay sau khi công tố viên chuyển hồ sơ của bà sang tòa án vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, bà quyết định rời xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Năm 2021, bà Trác bị bắt tại tỉnh Tứ Xuyên và bị đưa trở lại Trại tạm giam thành phố An Lục.

Ngày 3 tháng 3 năm 2022, Tòa án thành phố Yên Lục đã kết án bà 3 năm tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/26/445443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202050.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share