Bài viết của Lý Duy An và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-07-2022] Ngày 10 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Trung và huyện Vân Lâm, phía Tây Đài Loan, đã tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc trong 23 năm qua. Nhiều quan chức đắc cử ở thành phố Đài Trung đã tham gia sự kiện diễn ra tại Công viên Rừng Văn Tâm. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt sự tàn bạo này.

205d75699e33a84d19c30c8f766818df.jpg

4f1ba486b6e7c286fc3e4e48ccebd638.jpg

Các học viên bắt đầu sự kiện bằng màn luyện các bài công pháp tại Công viên Rừng Văn Tâm ở Đài Trung, ngày 10 tháng 7 năm 2022.

Các học viên bắt đầu sự kiện bằng cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ trưng bày các tấm áp phích và bảng thông tin, qua đó người qua đường biết được môn tu luyện đã từng phổ biến ở Trung Quốc trước khi bị ĐCSTQ bức hại vào năm 1999.

e3b984f5b81dcde598e97753c3286be6.jpg

Một học viên thảo luận về thông tin trên các áp phích.

ec7df2c2927952ae0fd10c5dd5a0cf89.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến vào buổi tối để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.

Tự do không có biên giới

fae039925ef829d406b27525dfc530eb.jpg

Ông Tạ Chí Trung, ủy viên hội đồng thành phố Đài Trung cho biết, “Tôi không thể hiểu tại sao một nhóm ôn hòa như vậy lại bị đàn áp dã man ở Trung Quốc.”

Một số ủy viên hội đồng thành phố và các quan chức khác đã phát biểu trong sự kiện này. Họ cảm ơn các học viên vì lòng dũng cảm và sự kiên trì của họ trong việc vạch trần những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ trong 23 năm qua. Ông Tạ Chí Trung, người đến sự kiện từ rất sớm, cho biết ông thấy các học viên luyện công trong công viên vào mỗi buổi sáng. Ông nói: “Tôi không thể hiểu tại sao một nhóm ôn hòa như vậy lại bị đàn áp dã man ở Trung Quốc.“

Ông cho hay ông rất biết ơn vì sự tự do ở Đài Loan, điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trợ giúp những người bị ĐCSTQ bức hại. “Chúng ta phải tiến lên để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công và hy vọng cuộc bức hại kinh hoàng này sẽ sớm kết thúc.”

Ông cho biết thêm, “Đặc biệt, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cho thấy ĐCSTQ là vô nhân đạo. Mặc dù mong muốn được khỏe mạnh là tốt, nhưng giết hại người khác để được khỏe mạnh lại là sai. Trên thực tế, tự do không có biên giới. Việc giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công là điều căn bản của mỗi chúng ta”.

Làm theo lương tâm của chúng ta

1338f78f1a1aa5480a327e6c2cd6efc6.jpg

Ông Vương Triêu Khôn, ủy viên hội đồng thành phố Đài Trung

Một ủy viên hội đồng thành phố khác, ông Vương Triêu Khôn, cho biết, “Những sự kiện như thế này rất quan trọng. 23 năm qua là một hành trình gian khổ đối với các học viên Pháp Luân Công khi đã đứng lên chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ. Trong suốt những năm này, các học viên cũng đã truyền cảm hứng cho công chúng bằng tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn.” Ủy viên hội đồng Vương Triêu Khôn cho biết ông đã quan sát các học viên trong nhiều năm và biết họ áp dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày, điều đó cũng cho thấy những lợi ích của việc tập luyện.

Ông nói thêm, “Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần phải nói ‘Không’ với ĐCSTQ. Hôm nay tôi có mặt ở đây để nói lời công lý cho Pháp Luân Đại Pháp, đánh thức lương tâm của mọi người, và mong mọi người trên khắp Đài Loan ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại giống như tôi.”

Nói không với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

02725902b0e28b4bd8d32cad365c549d.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Vương Lập Nhâm

“Theo đuổi quyền con người và tự do là giá trị phổ quát,” ủy viên hội đồng thành phố Vương Lập Nhâm nói. “Nhưng chế độ toàn trị của ĐCSTQ bỏ qua nhân quyền và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công, thậm chí thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Đây là điều mà không ai trong chúng ta có thể chấp nhận được”, ông nói. “Chúng ta phải trân trọng cuộc sống và tuyệt đối lên án những hành vi tàn bạo như vậy.”

Với tư cách là một quan chức đắc cử, ông Vương cho hay trách nhiệm của ông là giúp các học viên Pháp Luân Công được đối xử công bằng. “Các học viên đã làm việc không mệt mỏi trong 23 năm qua để nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Chúng ta cần cho toàn thế giới biết đến tội ác thu hoạch nội tạng. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người tiếp nhận nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn vì chúng quan trọng đối với tất cả mọi người,” ông cho biết thêm.

Cải thiện trí óc và thân thể

0431448d14435dd7a9752169dd5d3f29.jpg

Ông Hứa Trí Thuận (hàng trước, thứ hai từ trái sang), Chánh văn phòng Cục Văn hóa Thành phố Đài Trung, tham gia cùng các học viên trong buổi lễ thắp nến tưởng niệm.

Ngồi cùng với các học viên trong buổi thắp nến tưởng niệm, ông Hứa Trí Thuận, Chánh văn phòng Cục Văn hóa Thành phố Đài Trung, cho biết ông cảm thấy được bao quanh bởi một trường năng lượng tích cực.

Qua bộ phim “Lời kêu gọi trong im lặng”, ông Hứa biết được Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại ra sao kể từ tháng 7 năm 1999. “Thật là bi kịch khi một môn tu luyện để cải thiện tinh thần và thể chất tốt như thế lại bị ngược đãi ở Trung Quốc. Một số học viên rất khỏe mạnh và họ hiếm khi phải đi gặp bác sỹ.”

“Bất chấp những lợi ích to lớn đó, ĐCSTQ vẫn đàn áp nhóm ôn hòa này và thậm chí giết các học viên để lấy nội tạng của họ,” ông nói. Ông kêu gọi người dân Đài Loan hiểu rõ về du lịch nội tạng và tránh xa nó.

Một ví dụ truyền cảm hứng

8419efe21d763d1fa05e09c736988037.jpg

Ông Lưu Quốc Long, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quốc gia, Hiệp hội của Trung Hoa Dân Quốc

Ông Lưu Quốc Long, cựu ủy viên hội đồng thành phố Đài Trung và Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quốc gia, Hiệp hội của Trung Hoa Dân Quốc, nhấn mạnh rằng sự kiện này được tổ chức để chống lại ĐCSTQ chứ không phải chống lại Trung Quốc. “Trên thực tế, ĐCSTQ đang chống lại nhân loại và nó sợ Pháp Luân Công và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên tắc này phù hợp với các giá trị truyền thống của Trung Quốc và chúng rất quan trọng đối với nhân loại. Bất chấp nhiệt độ nóng bức, các học viên Pháp Luân Công tập trung ở đây một cách hòa bình để theo đuổi các quyền hợp pháp của họ, điều này đang truyền cảm hứng cho toàn thế giới,” ông nói.

Ông nói thêm, “Tội ác thu hoạch nội tạng là hành động đáng ghê tởm và chỉ một chế độ như ĐCSTQ mới dám làm điều đó.” Ông Lưu cho biết ông hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và tham gia cùng người dân trên thế giới chống lại hành vi tàn bạo này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/14/446188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202274.html

Đăng ngày 17-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share