Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 27-07-2021] Hôm 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Na Uy đã tổ chức chuỗi sự kiện tại Oslo để ghi dấu 22 năm hành trình chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện trước Cung điện Hoàng gia và Tòa nhà Storting của Quốc hội Na Uy. Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của họ và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Na Uy giúp chấm dứt nạn tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù.

cee880ad28a8a82b4037a9305463ed63.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Oslo, hôm 20 tháng 7 năm 2021

62ce4ce1ade6254550c61f8fca6cb1f3.jpg

Luyện công tập thể tại Cung điện Hoàng gia

3025b9b74b417ae727f6a560d836b894.jpg

Các học viên thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ

16c2b935bed6afc5426de5682619a1e6.jpgbc0c0544263578402b6b0a5f5c7bbfe4.jpg

Thu thập chữ ký

Vào ngày ghi dấu 22 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Na Uy và 36 quốc gia khác đã đệ trình danh sách thủ phạm lên chính phủ của họ, đề nghị chính phủ từ chối nhập cảnh và đóng băng tài sản của những thủ phạm này cùng gia đình của họ.

Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Quốc hội Na Uy đã thông qua Đạo luật Trừng phạt mới, theo đó Na Uy có thể nhanh chóng hỗ trợ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 16 tháng 4 năm 2021. Đạo luật mới này là phiên bản tiếng Na Uy của Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới của EU đối với các chính quyền vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Nhà sử học, nhà báo và chuyên gia về Trung Quốc người Na Uy, ông Torbjørn Færøvik, cho biết Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky là một trong những biện pháp chính để gây áp lực buộc Trung Quốc phải thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng các nước phương Tây không nên rơi vào bẫy phụ thuộc kinh tế của Trung Quốc.

Ông Færøvik tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ sẽ không kéo dài được lâu. Ông nhận thấy việc theo đuổi đức tin và nhu cầu tự thức tỉnh của mọi người sẽ không biến mất, vì vậy những thất bại mà Pháp Luân Đại Pháp và các phong trào tâm linh khác ở Trung Quốc đang phải đối mặt chỉ là tạm thời.

ea1826f3486502a5227c427786628fbe.jpg

Nhà sử học, nhà báo và chuyên gia về Trung Quốc Torbjørn Færøvik cho rằng các nước phương Tây không nên rơi vào bẫy phụ thuộc kinh tế của Trung Quốc

Ông Færøvik đã đến thăm Trung Quốc khoảng 70 lần, và viết năm cuốn sách về lịch sử Trung Quốc. Trong một cuốn sách trong số đó, ông đã phơi bày sự nguy hiểm của chính quyền chuyên chế và độc tài của ĐCSTQ.

b263d6033b7a609f734095eadb1401a8.jpg

Anh Robin và cô Emma, sinh viên ở Oslo, hy vọng sẽ thấy chính phủ và quốc hội Na Uy giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

9f06b0a5a4e248db83f456290d6dc27d.jpg

Cô Selma, một cư dân địa phương, cho biết điều quan trọng là tham gia vào các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên cũng trò chuyện với những lính gác ở đại sứ quán Trung Quốc và giải thích lý do vì sao họ cần nâng cao nhận thức. Các lính gác hỏi họ có thể làm gì để giúp các học viên, và chúc các học viên may mắn.

Ông Fredrik, một cư dân địa phương, nói với một học viên: “Hãy tiếp tục những công việc tuyệt vời để phơi bày cuộc bức hại này!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194396.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share