Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 15-07-2022] Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tổ chức luyện công tập thể quy mô lớn và diễu hành với hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

577089ed53cfbd9b33db54ac78cb4e53.jpg
45f42ba201b791d3efbd1562f300a6ed.jpg
Luyện công tập thể trước Phòng trưng bày nghệ thuật Vancouver

f68171c18d0b68c1d2d4ef0bef7d8775.jpg
dbc9c3fa33e10a02107e0740681a78cb.jpg
5b09b5fdf2be5801fe65b038194b0441.jpg
884baf9014e572173743db316febb940.jpg
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, khiến vô số học viên ở Trung Quốc bị bắt giam và tra tấn, nhiều học viên đã chết do cuộc bức hại này.

19092a227c42a4ba4c0462054c86c415.jpg
Các học viên tưởng nhớ các đồng tu ở Trung Quốc đã chết vì bị bức hại.

Cuộc diễu hành lớn do cảnh sát địa phương dẫn đầu bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều và đi qua các đường phố chính của Vancouver. Nhiều người dân đã bị thu hút bởi cuộc diễu hành và dừng lại xem và chụp ảnh, quay phim.

f68468b4e3c8a3e6351ca8fb50788f81.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

dec0284d378d34a3b9c1547a595e5495.jpg
f93bd2988a8fd6b9b2cb9baf204c56cb.jpg
2be0175f443d2ec77819193fefda58a3.jpg
Đoàn diễu hành

1753e8698210e80dde74713528baf437.jpg
Giáo sư Rosa Meyer đến từ Brazil và chồng bà

Giáo sư Rosa Meyer từ Brazil đã xem buổi luyện công tập thể và nói rằng các bài công pháp trông rất thư thái. Bà cho biết, bà từng dạy học ở Trung Quốc nhưng không thích chế độ độc tài này, “Người dân Trung Quốc cần được tự do hơn. Họ không truy cập được bất kỳ trang mạng xã hội quốc tế nào, không truy cập được nhiều trang web trên Google. Theo tôi, điều tồi tệ nhất là họ không biết mình đang đánh mất điều gì.”

Bà Lynne đến từ Minnesota nhận định cảnh tượng luyện công tập thể rất cảm động và là hoạt động tưởng niệm những học viên đã bị bức hại. Bà cho rằng, “Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này trên toàn thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng.”

e9e5e2b65eae40f5d47c1c4f87a0b044.jpg
Bà Lynne đến từ Minnesota

dc0c7159e95f0696ceaffcafac94903d.jpg
Một người qua đường luyện các bài công pháp.

Anh An Địch, mới bước vào tu luyện, cho biết cuốn sách Chuyển Pháp Luân dạy mọi người cách đánh giá hành vi của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Trước đây, tôi không thể duỗi thẳng ngón tay đeo nhẫn. Vậy mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng một năm, tôi đột nhiên thấy có thể duỗi thẳng ngón tay được. Lúc đó, tôi đang luyện công và rất ngạc nhiên!”

Bà Lý Thanh (李青-Li Qing) sống ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cho biết, “Tôi từng có sức khỏe rất kém. Tôi không thể mang vác bất cứ thứ gì nặng hay ngồi yên một chỗ, còn bị đau vùng hông và chân. Tôi thậm chí đã nghĩ đến tự tử.” Bà cho hay, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà phục hồi sức khỏe, và mọi bệnh tật của bà đều biến mất, vì vậy bà muốn chia sẻ với mọi người sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi cuộc bức hại được phát động, bà Thanh đã đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Một cảnh sát trên Quảng trường Thiên An Môn đã túm lấy bà một cách thô bạo và tống bà vào đồn cảnh sát gần đó, và bà đã thấy nhiều đồng tu khác cũng bị giam giữ ở đó.

“Chúng tôi đã bị khám xét, cả ngày không đi vệ sinh. Buổi tối, họ đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát Yên Giao để thẩm vấn. Cán bộ Phòng 610 ở quê tôi đã đưa tôi đến Phòng 610 ở Bắc Kinh. Tôi bị còng tay, không cho ăn uống gì. Cảnh sát bắt chúng tôi phải quỳ, và xúc phạm chúng tôi bằng những lời thô tục.”

Bà Thanh cho biết bà không bao giờ từ bỏ tu luyện cho dù có bị bức hại thế nào, vì Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho bà sức khỏe tuyệt vời cũng như hy vọng trong cuộc sống.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/446133.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202253.html

Đăng ngày 16-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share