Bài viết của Cao Tư Vũ, một phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 28-07-2021] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sĩ đã tổ chức các hoạt đông ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc và tại Kornhausplatz ở Bern vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 để đánh dấu năm thứ 22 của cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tín ngưỡng của họ. Một số Nghị sĩ Quốc hội đã gửi thư ủng hộ sự kiện này. Nhiều cư dân địa phương đã dừng lại để ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

6750d9b08ffafced9ac539a0178eccd7.jpg

42ea613e2bd227ecf4664a083215f03f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Bern.

Một học viên Pháp Luân Công đọc một bức thư gửi tới các nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc, nêu chi tiết rất nhiều tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tránh phải chịu trách nhiệm trong tương lai.

b5120f0051be2c2df5e2ea711b19d62e.jpg

69fb9bb5a7153ebf9dc72d208b8e3aad.jpg

b7d1a80bcacc0ffc43b6ce788470fb9d.jpg

Các học viên tình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số người tập theo các động tác và tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công, tìm hiểu về những nguyên tắc đạo đức của môn tập là Chân-Thiện-Nhẫn, và cuộc đàn áp ở Trung Quốc, việc ĐCSTQ bảo trợ cho nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn đang sống.

Một số người đã nói chuyện với các học viên rất lâu. Một số hỏi về thời gian và địa điểm luyện công tập thể, và nói rằng họ định học những bài công pháp này. Nhiều người cũng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

a1e06f79f933920cc7475bb7297d0e8b.jpg

323983ef52d62f93f6599f4e271d30ef.jpg

7f91ee537affeb54d02aebebc3cc2e58.jpg

Những người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Ông Thomas, một chuyên gia về Công nghệ Thông tin, rất buồn khi nghe nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. “Khó có thể tưởng tượng được điều gì tàn nhẫn hơn thế,” ông nói. Ông nói rằng những nước phương Tây đang làm ăn với Trung Quốc mà không chú ý đến nhân quyền, điều này đã cho ĐCSTQ thấy rằng họ có thể tiếp tục làm những gì mà họ muốn.

Cô Gisela, một huấn luyện viên yoga, rất quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô đã ký tên vào bản kiến nghị và nói, “Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc là một vụ bê bối về mặt nhân quyền trên cả cực hạn.”

Valerie và Glenda, hai sinh viên đại học, đã ký tên vào bản kiến nghị và nói chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp. Họ đã kinh ngạc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ trong thời hiện đại này và cảm ơn các học viên vì những gì họ đã làm để phổ biến thông tin. Cô Glenda nói rằng ĐCSTQ “phải chấm dứt” đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Lisa Mayer, một nhân viên công tác xã hội đến từ Đức, đã ký tên vào bản kiến nghị và nói với một học viên rằng “Cuộc đàn áp này là một tội ác vi phạm nhân quyền. Anh không thể bắt giam người dân, tra tấn họ và thậm chí bức hại họ đến chết bởi vì điều họ làm chỉ để cải thiện sức khỏe của mình. Việc này đi ngược lại những công ước về nhân quyền và cần phải chấm dứt”.

Hai người phụ nữ nói với các học viên rằng họ đã bị lôi cuốn bởi năng lượng tích cực mà họ cảm thấy từ các học viên. Sau khi nghe nói thêm về Pháp Luân Công, họ muốn tham gia vào việc luyện công tập thể ở Rose Garden (Vườn Hoa Hồng).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/28/428827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194385.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share