Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mexico

[MINH HUỆ 07-08-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mexico đã tổ chức một chuỗi các sự kiện trong tháng 7 năm 2021 để lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo, diễu hành xe hơi, thắp nến tưởng niệm, trình diễn các bài công pháp, và kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc để phản đối những việc làm tàn bạo của ĐCSTQ.

c385a0fb0a85cbc82b24bc5a9ac5963e.jpg

e8e89280ab233cd1864e3d3015ee16be.jpg

Các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc ở Mexico nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2021, các học viên đã hội tụ trên một tuyến phố nhộn nhịp ở thành phố Mexico. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ rơi cho người qua đường.

Cô Ilona, một học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm, cho biết: “Đại Pháp đã làm thay đổi cuộc đời tôi và giúp tôi trở thành một người tốt hơn.” Cô nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã chỉ dẫn cho cô dùng thiện tâm đối đãi với mọi vấn đề. Vì được thụ ích quá nhiều từ pháp môn, nên cô muốn chia sẻ môn tu luyện này cho mọi người và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Chúng tôi muốn người Mexico tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và những tội ác của ĐCSTQ, đồng thời giúp mọi người trừ bỏ tà ác.”

2021-8-6-mexico-720-falun-gong-activities_03--ss.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại thành phố Puebla hôm 15 tháng 7 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

d506ea5d6ea52da352f2c167dc2a2e04.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện tàn bạo như thế nào

Truyền thông đưa tin về các hoạt động của các học viên

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Mexico đã tổ chức một buổi họp báo ở thành phố Puebla hôm 15 tháng 7. Cô Jennifer García, đại diện cho các học viên, đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ về việc cuộc sống của các học viên đã cải thiện như thế nào thông qua tu luyện. Cô nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tăng cường khả năng miễn dịch, nâng cao đạo đức, từ đó giúp mọi người khỏe mạnh hơn.”

Cô García cho biết, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã nhận được các giải thưởng và thư tuyên dương quốc tế vì những lợi ích to lớn mà môn tu luyện mang lại cho cộng đồng.

Cô García nói với truyền thông rằng, trước khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ở Trung Quốc có hơn 100 triệu người thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Trung Quốc đã bị cầm tù, tra tấn, và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bà Indira Sarabia, phát ngôn viên của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù tại Trung Quốc mà được chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

ffd26082a3c3f580c39ace63968a824e.jpg

Bà Indira Sarabia, phát ngôn viên của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), phát biểu tại buổi họp báo

Các hãng truyền thông địa phương đã tới tham dự buổi họp báo, đồng thời đưa tin trên website và các trang mạng xã hội của mình, phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Các phóng viên đã đặt các câu hỏi về quy mô và tầm ảnh hưởng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với giới y học. Bà Sarabia đã trả lời các câu hỏi và chỉ ra rằng việc phổ biến thông tin này là vô cùng trọng yếu nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

9a147d9a3e6ab9606f6f566ea217f378.jpg

5c69b354e34645a21a345aab92bfa07d.jpg

Truyền thông đưa tin về các sự kiện của các học viên

Bài báo đăng trên tờ The Sun of Puebla hôm 16 tháng 7 cho biết: “Trong những năm gần đây, số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc gấp gần 200 lần so với số ca cấy ghép ở các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực y tế như Hoa Kỳ và Anh. Một phát ngôn viên của DAFOH ở địa phương cho biết, kể từ năm 2000, Trung Quốc đã tiến hành từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu ca cấy ghép. Bà nói thêm: ‘Trong những năm gần đây, các trung tâm cấy ghép của Trung Quốc là những cơ sở y tế có lợi nhuận cao nhất với tổng doanh thu 4,5 triệu USD năm 2006, 34 triệu USD năm 2010 và tăng gấp 8 lần trong vòng 5 năm.”

Cuộc diễu hành xe hơi giúp người dân tìm hiểu về cuộc bức hại

3c9c64e80e9cd6ba1e4342827fe4a704.jpg

031de894b27654efb7d3c5657e100c14.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành xe hơi hôm 16 tháng 7

Ngày 16 tháng 7, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi đi qua các tuyến phố chính của Puebla để nâng cao nhận thức cộng đồng. Hai chiếc xe tải cùng 18 xe hơi có gắn các tấm biểu ngữ đã tham gia cuộc diễu hành kéo dài 4 giờ đồng hồ này. Các học viên đã sử dụng loa để nói cho các khán giả về cuộc bức hại, đồng thời họ cũng phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trong lúc các phương tiện dừng lại tại những chốt đèn giao thông.

Các học viên cũng tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại Tulum, Quintana Roo, Mexico hôm 20 tháng 7.

00042a42e70218be33bd7f886f5a06cf.jpg

Nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/7/429266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194522.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share