Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2022] Một cư dân ở thành phố Ngân Xuyên (tỉnh Ninh Hạ) đã bị kết án 13 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai cư dân khác (cũng ở Ngân Xuyên) đang đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Ông Chử Kế Đông đã bị kết án 13 năm tù

Ông Chử Kế Đông (quê gốc ở Thiên Tân) đã chuyển đến Ngân Xuyên để tránh bị bức hại. Hiện ông đã bị kết án 13 năm và bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên. Ông đã tuyệt thực ít nhất 90 ngày để phản đối bức hại và ông liên tục bị bức thực.

Trong những năm đầu của cuộc bức hại, ông Chử đã bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Khi mãn hạn, Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu (ở Thiên Tân) không những từ chối thả người, mà còn chuyển ông thẳng tới một trung tâm tẩy não.

Bà Diêu Tiểu Diễm và ông Triệu Lâm đối mặt với truy tố

Bà Diêu Tiểu Diễm đã bị bắt tại nhà vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Bà đã bị giam giữ như một tội phạm hình sự vào ngày hôm sau và bị giam trong trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên kể từ đó. Viện Kiểm sát Quận Tây Hạ đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà vào ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Diêu cho Viện Kiểm sát Tây Hạ vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Tòa án Quận Tây Hạ vào ngày 31 tháng 3. Gia đình đã thuê luật sư cho bà.

Ông Triệu Lâm (55 tuổi) bị bắt lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 3 năm 2020, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thả ông vào ngày hôm sau và đe dọa sẽ giam ông 15 ngày sau đại dịch. Chỉ một ngày sau, cảnh sát lục soát nơi ở của ông Triệu lần thứ hai, họ lục tìm tài liệu Pháp Luân Công để buộc tội ông. Ông buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Đầu tháng 11 năm 2021, cảnh sát đã xác định được vị trí của ông Triệu khi ông bị buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 trong khu vực nơi ông tạm trú. Cảnh sát đã khám xét nơi thuê trọ của ông và giam ông trong trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên. Ông bị bị truy tố vào khoảng tháng 3 năm 2022 và hiện đang bị Tòa án Quận Tây Hạ xét xử.

Trước lần bức hại gần đây nhất, ông Triệu (một cựu nhân viên của Nhà máy Vòng bi Tây Bắc) đã bị bắt vào tháng 5 năm 2006 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị giam 1 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tỉnh Ninh Hạ.

Ông Triệu lại bị bắt vào ngày 16 tháng 11 năm 2007, sau đó bị kết án 5 năm tù và thụ án trong trong Nhà tù Bình La. Bởi ông từ chối đọc thuộc lòng nội quy nhà tù, lính canh đã nhốt ông trong phòng biệt giam vào ban ngày và không cho phép ông trở lại phòng giam để ngủ cho đến khoảng 1 giờ sáng. Tù nhân còn vặn tay và tát vào mặt ông, và bắt ông phải đứng trong nhiều tiếng đồng hồ. Họ cũng sẽ đánh ông nếu thấy ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đinh Trạch Vũ (丁泽宇), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Tây Hạ: +86-951-5926575
Hổ Quỹ Lan (虎柜兰), thẩm phán của Tòa án Quận Tây Hạ: +86-951-4014281
Triệu Mẫn (赵敏), thư ký Tòa án: +86-951-3011952

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/23/441645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/4/200179.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share