Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2022] Một cặp vợ chồng ở thành phố Kê Tây (tỉnh Hắc Long Giang) đã bị kết án tù vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Duy Quyền và bà Phan Tây Hoa đã bị bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, sau khi Kim Huy (đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Tích Đạo) nghi ngờ họ đã báo cáo với Minghui.org việc anh ta tham gia vào cuộc bức hại. Sau khi Kim lục soát nhà họ, con gái họ phát hiện khoản tiền 5.000 nhân dân tệ mà họ cất ở nhà đã biến mất.

Một học viên khác là ông Ngô Bảo Khố cũng bị bắt vào ngày 15 tháng 9 và bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Kê Tây cùng với vợ chồng ông Trần. Kim đã cố gắng bắt người học viên thứ tư là bà Lưu Hoán Anh, nhưng bà đã thoát được và buộc phải sống xa nhà. Đây là lần thứ hai trong tháng ông Ngô bị nhắm mục tiêu. Trước đó Kim đã bắt ông vào ngày 9 tháng 8 và giam ông 8 ngày. Bà Lưu từng bị bắt vào ngày 11 tháng 8 và cũng bị giam giữ 8 ngày. Không rõ nguyên nhân gì đã khiến Kim cố gắng bắt họ một lần nữa.

Ông Trần, bà Phan và ông Ngô đã bị xét xử tại Tòa án thành phố Mật Sơn vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Ông Trần đã bị kết án 7 năm và bà Phan 4 năm. Không rõ ông Ngô có bị kết án hay không.

Bức hại trong quá khứ của vợ chồng ông Trần

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Trần và bà Phan đã liên tục bị cảnh sát Kim nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Phan bị bắt lần đầu tiên vào này 23 tháng 10 năm 2004, và bị Tòa án quận Ma Sơn kết án 5 năm tù.

Kim lại bắt bà một lần nữa vào ngày 31 tháng 8 năm 2016, ngay khi bà chuẩn bị lên tàu. Kim đưa bà đến Công an Tích Đạo và sau đó lục soát nhà bà. Ông Trần cũng bị bắt trong cuộc đột kích này. Kim đã giam giữ bà Phan 15 ngày và ông Trần 10 ngày.

Khi ông Trần gặp tai nạn xe máy vào năm 2016, cảnh sát giao thông đã kiểm tra căn cước công dân của ông và phát hiện ông là một học viên Pháp Luân Công, vì vậy họ đã báo cáo ông. Kim đã bắt và giam giữ ông 10 ngày.

Một lần khác, Kim đã bắt ông Trần ngay khi ông vừa trở về nhà. Lúc đó bà Phan đi sau ông Trần nên đã trốn thoát, còn ông Trần bị giam giữ vài ngày.

Khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, nhiều tấm áp phích nói về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công xuất hiện ở các khu dân cư trên địa bàn Kê Tây. Kim cho rằng vợ chồng ông Trần đã treo chúng và thường xuyên sách nhiễu cũng như lục soát nơi ở của họ.

Một cuộc đổ bộ khác xảy ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. Kim mạo xưng là nhân viên ủy ban cộng đồng để lừa con gái ông Trần mở cửa. Cảnh sát đã tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công của cặp vợ chồng và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ đã đưa bà Phan đến Đồn Công an Đông Hưng và giữ bà ở đó đến 6 giờ chiều.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200135.html

Đăng ngày 02-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share