Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2022] Gần đây, bà Lưu Kim Bình (cư trú ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang) nhận được thông báo rằng tòa án cấp cao hơn đã bác bỏ đơn kháng cáo bản án oan sai của bà. Bà đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-8-24-jiamusi-liu-jinping_01.jpg

Bà Lưu Kim Bình

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, bà Lưu Kim Bình bị bắt tại nhà riêng vào. Sau đó, Tòa án Quận Hướng Dương đã xét xử bà vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, và kết án bà 3,5 năm tù cùng 15.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 6 tháng 1 năm 2022.

Gia đình bà Lưu đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư, đồng thời yêu cầu tòa án cấp cao hơn truy cứu trách nhiệm của thẩm phán Tống Đào (của tòa án cấp dưới) vì đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của bà.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, một người thân của bà Lưu, với tư cách là người đại diện cho bà (không phải là luật sư) trong vụ kháng cáo đã tới gặp thẩm phán Triệu Lộ của tòa án cấp cao hơn để thảo luận về vụ án. Triệu đã tịch thu bản đề cương mà người nhà bà Lưu đã phác thảo ra để trao đổi với ông ta, và kiên quyết giữ nó và xem nó là tuyên bố bào chữa chính thức. Triệu và thư ký của bà ta (Lưu Thiên Dương) còn lừa người bào chữa này của bà Lưu ký tên vào biên bản ghi chép cuộc thảo luận của họ.

Khi người bào chữa liên tục yêu cầu được vào gặp bà ở trong trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư, Triệu tuyên bố rằng bà ta cần trao đổi với các quan chức tòa án khác hoặc yêu cầu thăm thân phải được trại tạm giam chấp thuận (mặc dù trại giam chỉ dẫn người này tới gặp Triệu).

Ngoài ra, do người bào chữa còn có những cuộc hẹn trong tháng 2 và 3 từ trước (không liên quan tới vụ án), nên bà đã yêu cầu Triệu hoãn phiên xét xử của bà Lưu và Triệu đã đồng ý. Nhưng vào ngày 21 tháng 3, Triệu lại gọi điện cho người thân bào chữa này và thông báo rằng bà ta quyết định bác bỏ kháng cáo của bà Lưu và sẽ không tổ chức xét xử.

Khiếu nại cảnh sát và công tố viên

Sau khi bắt giữ bà Lưu, cảnh sát Ngô Bân đã đánh đập bà Lưu trong quá trình thẩm vấn. Gia đình bà đã đệ đơn khiếu nại tới Công an Thành phố Giai Mộc Tư, Viện kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật, nhưng đều bị từ chối. Các cơ quan này còn đưa ra những yêu cầu vô lý khiến gia đình bà Lưu phải chạy đôn đáo giữa các phòng ban. Họ yêu cầu gia đình cung cấp bằng chứng cho sự ngược đãi hoặc bà Lưu phải tự trình báo vụ việc (trình báo ngay lúc đó hoặc sau khi bà được trả tự do).

Mặc dù một vài nhân viên của các cơ quan này rất sốc khi nghe người nhà bà Lưu trình bày về những gì đã xảy ra và bày tỏ sự cảm thông, nhưng hầu hết đều khuyên gia đình nên bãi bỏ đơn khiếu nại vì họ sẽ không thể có cơ hội thắng kiện. Có người còn nói bóng gió rằng cảnh sát đánh nghi phạm là chuyện khá bình thường.

Gia đình còn báo cáo với công tố viên Lý Lợi Phong của quận Hướng Dương về hành vi bạo lực của cảnh sát, và kêu gọi ông ta điều tra và bác bỏ vụ án của bà Lưu. Mặc dù vậy Lý vẫn khởi tố bà và gia đình cũng đệ đơn khiếu nại ông ta.

Sau khi hồ sơ vụ án của bà Lưu được chuyển tới Tòa án Quận Hướng Dương, chủ tọa Tống Đào liên tục từ chối gặp mặt gia đình bà Lưu. Gia đình đã nộp nhiều đơn khiếu nại cảnh sát Ngô và công tố viên Lý. Gia đình cũng yêu cầu được xem xét hồ sơ vụ án của bà Lưu, được gặp bà trong trại tạm giam và yêu cầu tha bổng cho bà. Tuy nhiên, Tống đã phớt lờ tất cả yêu cầu của gia đình và kết án tù bà Lưu.

Mặc dù ngày 17 tháng 1 năm 2022, ủy ban kiểm tra kỷ luật thừa nhận rằng họ đã bắt đầu điều tra công tố viên Lý, nhưng trong cuộc điện thoại ngày 7 tháng 3 mà gia đình bà Lưu gọi tới, nhân viên ủy ban lại phủ nhận việc nhận được đơn khiếu nại của gia đình. Bởi ủy ban kỷ luật không tiếp các đối tượng bên ngoài, nên gia đình chỉ có thể liên lạc với nhân viên của cơ quan này qua điện thoại, nhưng hầu hết các cuộc điện thoại đều không có ai bắt điện thoại, hoặc là nhanh chóng cúp máy.

Gia đình đã đi tới tòa nhà văn phòng của ủy ban kỷ luật, cố gắng trao đổi trực tiếp với nhân viên ở đó nhưng đã bị chặn lại ở cổng vì họ không có điện thoại thông minh để xuất trình “mã sức khỏe” (mã do chính phủ phát triển để giám sát người dân trong đại dịch COVID-19).

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại bà Lưu:

Triệu Lộ (赵璐), thẩm phán, Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư: +86-454-2638409
Quách Kiếm Phong (郭建峰), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư: +86-13512671999
Vương Bân (王斌), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Quận Hướng Dương: +86-454-8709811, +86-13604865553
Tống Đào (宋涛), thẩm phán, Tòa án Quận Hướng Dương: +86-454-6210031, +86-18903687999, +86-13512645666
Lý Lợi Phong (李利锋), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương: +86-13846169281, +86-18697098055
Kinh Trường Tài (荆长财), phó bí thư, Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Giai Mộc Tư: +86-18645468885

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị kết án 3,5 năm vì đức tin của mình

Một người phụ nữ bị giam giữ vì đức tin của mình, gia đình đang tìm công lý cho cô

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị đánh đập trong quá trình thẩm vấn hiện đang đối mặt với việc bị truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/13/441238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/17/199947.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share