Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2022] Tòa án trung cấp thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã ra phán quyết rằng hành vi đình chỉ lương hưu của bà Trương Phượng Vân của cơ quan BHXH Bản Khê là phi pháp. Tuy nhiên, cơ quan BHXH này từ chối chấp hành khôi phục chi trả lương hưu của theo lệnh tòa án và còn thu hồi quyết định nghỉ hưu của bà Trương.

Bà Trương là cư dân huyện Bản Khê (địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Bản Khê). Khổ nạn của bà là do cuộc bức hại lên đức tin của bà là Pháp Luân Công, môn pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm đến kể từ năm 1999. Với các chính sách xóa sổ là “bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể và vắt kiệt tài chính”, các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc đã bị chính quyền bắt giữ, giam cầm và tra tấn một cách tùy tiện kể từ năm 1999. Hơn nữa, trong những năm gần đây, chính quyền còn nhắm vào khoản lương hưu như là một thủ đoạn để “vắt kiệt tài chính” của các học viên.

Tháng 8 năm 2020, Trung tâm BHXH huyện Bản Khê (sau đây gọi là “Trung tâm”) thông báo bằng lời nói cho bà Trương rằng bởi bà đã bị kết án 7 năm tù vào tháng 5 năm 2003 nên họ đình chỉ lương hưu của bà, đồng thời yêu cầu bà trả lại số lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian ngồi tù. Trung tâm cũng từ chối cung cấp bất kỳ văn bản pháp lý nào làm căn cứ cho quyết định của họ.

Bà Trương đã liên lạc với giám đốc Mạnh Hiến Quý của Trung tâm, giải thích cho ông ta về cuộc bức hại mà bà đã phải chịu đựng, và việc họ đình chỉ lương hưu của bà là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Mạnh từ chối lắng nghe và vẫn giữ nguyên quyết định.

Bà Trương đã nộp đơn khiếu nại hành chính đối Trung tâm lên Tòa án huyện Bản Khê, yêu cầu Trung tâm trả lại khoản lương hưu đã treo của bà và tiếp tục chi trả tiền lương hưu cho bà.

Một phiên tòa đã được mở vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, và hai tuần sau (ngày 2 tháng 7), thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của bà Trương. Bà nhận phán quyết vào ngày 3 tháng 8.

Bà Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê và cơ quan này đồng thuận rằng việc Trung tâm đình chỉ tiền lương hưu của bà là vi phạm pháp luật. Tòa đã ra phán quyết có lợi cho bà vào ngày 27 tháng 10, yêu cầu tòa án cấp dưới hủy bỏ quyết định của họ về trường hợp của bà và Trung tâm sẽ phải chi trả các khoản phí pháp lý cho bà.

Tuy nhiên, Trung tâm đã làm ngơ với phán quyết của Tòa Trung cấp, và tuyên bố họ đã tuân theo chỉ thị từ Trung tâm BHXH thành phố Bản Khê và từ chối chấp hành lệnh của tòa án. Giám đốc Mạnh cũng đưa ra chỉ thị vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, thu hồi quyết định nghỉ hưu của bà Trương (vốn đã được nơi làm việc của bà phê duyệt vào tháng 3 năm 2005).

Bà Trương liên hệ với giám đốc Trung tâm BHXH thành phố Bản Khê Phàn Tăng Quân, và khiếu nại về việc ông Mạnh đã tước bỏ quyền lợi hưu trí vốn được pháp luật bảo vệ của bà. Ông Phàn nói rằng ông ta sẽ tìm hiểu sự việc.

Vài tuần sau, khi bà Trương liên lạc với Phàn để hỏi tình hình, ông ta cho biết vì ông Mạnh đã hủy bỏ quyết định nghỉ hưu của bà, nên họ có thể đánh giá lại điều kiện và tính lại số tiền phúc lợi mới mà bà có thể được nhận. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về vụ việc kể từ đó.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mạnh Hiến Quý (孟宪贵), Giám đốc Trung tâm BHXH huyện Bản Khê: +86-13050281298, +86-24-46831546
Trương Tân Khuê (张新奎), Giám đốc Cục Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội huyện Bản Khê: +86-24-46821239
Phiền Tăng Quân (樊增军), Giám đốc Trung tâm Quản lý BHXH huyện Bản Khê: +86-24-42851157
Bỉnh Trung Hữu (邴忠友), Giám đốc Cục Nguồn nhân lực và An sinh xã hội thành phố Bản Khê: +86-24-42808655

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/13/441228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/17/199940.html

Đăng ngày 02-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share