[MINH HUỆ 19-05-2022] Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào tháng 5, tổng cộng có 23 thành phố ở Canada đã tổ chức các buổi lễ thượng cờ và thắp sáng các công trình mang tính biểu tượng để kỷ niệm 30 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Từ ngày 11 đến 13 tháng 5, ba thành phố của Ontario bao gồm Brighton, Orangeville và Quinte West; và thành phố Regina, thủ phủ của Saskatchewan, đã tổ chức những nghi lễ này. Riêng thành phố Edmonton, Alberta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 20 tháng 5.

Nhiều thị trưởng đã đích thân cử hành nghi lễ và tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5. Các quan chức tham gia buổi lễ cho biết họ rất vinh dự khi được kéo cao lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Họ khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của môn tu luyện cho cộng đồng và nhân loại, đồng thời ghi nhận Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát, là món quà quý giá trong thế giới hỗn loạn này.

22a33f16523e4ef606467d5d8765697c.jpg

036711a9e67acfb5d3800f23c945200c.jpg

23 thành phố của Canada đã tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

“Triết lý của Pháp Luân Đại Pháp cũng là mong muốn của công dân Brighton”

596056347dbab786ec81ea3cd4ab2872.jpg

Ông Brian Ostrander, Thị trưởng của Brighton, Ontario, chủ trì buổi lễ thượng cờ hôm 13 tháng 5 năm 2022.

133d5e620b35f86127cd083372da7bd1.jpg

Thị trưởng Ostrander cho biết, “Chúng tôi rất vinh dự được kéo cao lá cờ này. Chân-Thiện-Nhẫn là triết lý của Pháp Luân Đại Pháp, và cũng là mong muốn của công dân Brighton chúng tôi. Và quan trọng hơn là, điều này thể hiện sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với tự do tín ngưỡng.”

Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt tại buổi lễ. Ông nói, “Ở thành phố Brighton, mọi người có thể thực hành bất kỳ đức tin nào miễn là phù hợp với truyền thống. Cảm ơn bạn đã tới đây. Chúng tôi rất biết ơn. Chúc mừng ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp!’”

“Năm nay ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và chúng ta nên chúc mừng những nơi trên thế giới cho phép chúng ta có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn công dân của Brighton biết rằng chúng tôi tôn trọng và thấu hiểu niềm tin của mọi người theo truyền thống của chúng tôi.“ Ông nói, “Canada là một quốc gia tự do. Trên khắp Canada, chúng ta không chỉ hạnh phúc và tự hào về sự tự do của mình mà còn đang nỗ lực vì điều đó mỗi ngày.”

Thị trưởng Ostrander lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, “Thật là một điều kinh hoàng khi một nhóm như Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại mọi lúc mọi nơi. Tôi rất vui vì ở Canada, chính tín được chấp nhận và chào đón.”

9052f6b437a235f6878570696d285740.jpg

Thị trưởng Ostrander và các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát đối với mọi người; chúng ta cần truyền tải thông điệp này

Năm nay là năm thứ hai thành phố Orangeville, Ontario, tổ chức lễ thượng cờ mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5. Phó Thị trưởng Andy Macintosh đã chủ trì buổi lễ vào sáng ngày 11 tháng 5 và tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

39931e3fc5776633600416d9ec43e4a9.jpg

Phó Thị trưởng Andy Macintosh của Orangeville, Ontario, chủ trì buổi lễ thượng cờ và tuyên bố ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của thành phố.

f5e9abbf64f29774a2466eed61d956df.jpg

Ông Macintosh cầm chiếc áo phông có ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

711fa1b157f4fefff8817a4cedcd2e82.jpg

Cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp tung bay trên Orangeville, Ontario

Phó Thị trưởng Macintosh nói, “Trong tình hình hiện nay, chúng tôi càng phải hỗ trợ hoạt động quan trọng này của các bạn nhiều hơn.” Ông cho hay trước đây ông không biết nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và thông qua sự kiện này, ông đã biết được rất nhiều điều.

Ông nói, “Sự kiện này thật tốt vì hiện nay có nhiều điều không mong muốn đang xảy ra trong cộng đồng quốc tế, vậy nên chúng ta cần có một buổi lễ như thế này để khôi phục hòa bình và sự yên tĩnh trong nội tâm. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần đối xử với người khác bằng lòng từ bi và cảm thông, giá trị Chân-Thiện-Nhẫn song hành với điều đó và có thể mang lại sự giúp đỡ thực sự cho mọi người.”

“Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát. Chúng ta nên tử tế và khoan dung với tất cả mọi người,” ông nói.

Thị trưởng cho hay mặc dù Orangeville là một thị trấn nhỏ, nhưng lễ thượng cờ ở đây là một khởi đầu tốt, và sẽ ngày càng có nhiều thành phố tham gia vào hoạt động thượng cờ trong tương lai. “Mọi người đang trải qua thời kỳ khó khăn, vì vậy, sự kiện này là điều đặc biệt quan trọng.”

“Không chỉ ở Orangeville, ở Canada hay ở Trung Quốc, Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị chung cho toàn nhân loại, vậy nên chúng ta cần lan tỏa thông điệp này,” thị trưởng Macintosh nói.

55fbdf48d44daa92e0cdd4708998bf4f.jpg

Thị trưởng Macintosh và thông cáo của ông

Chân-Thiện-Nhẫn là tài sản chung của nhân loại, không phân biệt chủng tộc hay biên giới quốc gia

Thành phố Quinte West, Ontario, nằm dọc theo Vịnh Quinte xinh đẹp và là cửa ngõ dẫn đến Đường thủy Trent Severn nổi tiếng thế giới. Thành phố cũng là nơi có căn cứ quân sự 8 Wing Trenton lớn nhất của Canada. Vào ngày 11 tháng 5, Thị trưởng Jim Harrison đã trực tiếp kéo cao lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp và ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát.

2e084a03e7cee3643a8b8ce21eb19f47.jpg

Cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp được kéo lên ở Quinte West vào ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Thị trưởng Jim Harrison đã chủ trì buổi lễ thượng cờ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng Harrison cho biết, “Thành phố tổ chức lễ thượng cờ để công nhận giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là tài sản chung của nhân loại, không phân biệt chủng tộc hay biên giới quốc gia”.

Ông nói, “Hôm nay, thành phố Quinte West rất vui mừng được kéo cao lá cờ và ca ngợi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. (Những giá trị này) vượt qua ranh giới văn hóa và góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, hài hòa hơn.”

Ngoài ra, thành phố Quinte West còn kỷ niệm sự kiện đặc biệt này bằng cách chiếu sáng cây cầu bằng ánh đèn xanh, từ ngày 11 đến 13 tháng 5 năm 2022.

1a3afa7a2eb14204ccbd5412accc8dea.jpg

Thị trưởng Harrison tặng huy hiệu thành phố cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp

77c3c7ac725a366a4fc2fe50f20d88a3.jpg

Thành phố Quinte West tổ chức kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền bằng cách thắp sáng cây cầu trên Phố Cầu bằng ánh đèn xanh, từ ngày 11 đến 13 tháng 5 năm 2022.

e77e0a01136df57279aa1f57b09c7f7e.jpg

Thị trưởng Jim Harrison và tuyên bố của ông

“Tôi đề nghị các công dân của chúng ta hãy cùng nhau mừng ngày lễ này”

Regina, thủ phủ của Saskatchewan, đã tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp trong 5 năm liên tiếp.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, Thị trưởng Sandra Masters đã tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 năm 2022 của Regina để công nhận Pháp Luân Đại Pháp.

b1d723f9f15f45a2a73c298c021c4dac.jpg

Lễ thượng cờ tại Regina, thủ phủ của tỉnh bang Saskatchewan, vào ngày 13 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thống đốc tỉnh bang Saskatchewan, Russell Mirasty, đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bức thư có đoạn viết: “Thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II của Canada, tôi rất vinh dự được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn.”

“Chúng ta đang sống trong một thời đại mà xung đột và tranh chấp đang ngày càng lan rộng. Bởi vậy, giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thực sự là những gì chúng ta cần lúc này.”

“Những người Trung Quốc bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhập cư vào Canada đã thể hiện tinh thần kiên cường phi thường khi đối mặt với nghịch cảnh. Tôi muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Saskatchewan vì sự đóng góp của các bạn cho cộng đồng.”

“Nhân dịp các bạn kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, xin hãy chấp nhận những lời chúc chân thành nhất của chúng tôi, và chúc các bạn có một lễ kỷ niệm nhiều niềm vui.”

07bab903a9a0e42f84ebea69f805e0f7.jpg

Thị trưởng Sandra Masters tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 của Regina

Thị trưởng viết, “Với tư cách là Thị trưởng Regina, tôi xin tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Regina, và cùng với thông cáo này, tôi đề nghị công dân của Regina cùng nhau kỷ niệm ngày này.”

Sandra Masters

Thị trưởng Thành phố Regina

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201459.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share