Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 19-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, và cũng là sinh nhật lần thứ 71 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, các học viên ở Malaysia đã tổ chức chuỗi sự kiện để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Một số hoạt động diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur và một sự kiện ở Penang. Trong các sự kiện này, các học viên gửi lời chúc chân thành và tri ân Sư phụ Lý để cảm ơn Ngài đã hồng truyền sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới.

Lúc 7 giờ sáng, các học viên bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Vườn Hồ Titiwangsa, một công viên giải trí nổi tiếng ở Kuala Lumpur. Sau khi luyện công, họ chụp ảnh chung để tri ân và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Sau đó, họ biểu diễn múa rồng và múa trống lưng. Các học viên trong trang phục tiên nữ phát tài liệu giảng chân tướng và hoa sen lưu niệm. Một số học viên trò chuyện với cư dân và xin chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

be83df47ef31fd09af3f861224d23f3f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện một ngày tại Kuala Lumpur để kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

dbc301d37baf13bdd12f2b080ecd2295.jpgb0be9ca80e4c1c84441db5cf57a273ad.jpg

Các học viên luyện công tại Vườn Hồ Titiwangsa, một công viên giải trí nổi tiếng ở Kuala Lumpur. Nhiều người đã bị thu hút bởi khung cảnh yên bình

4108e3a5df046b38891bb145c7920705.jpg1d5f745c1621f13c46806617f4b09c50.jpg

Đội múa rồng của các học viên là một hoạt động của chuỗi sự kiện trong ngày để kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

860f619e31dfe8c10be6a95d0e93ffab.jpg

Màn múa trống lưng

5332d31f65ae76552c457bba8c95d4c6.jpgef9d90294cc7aaa66f68826e870ff0b3.jpg

Nhóm múa thiên nữ

225dbc4d758c75f197a4e5a77ffcbe3a.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người và xin chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

e250c91f20b16404f0e4afa14b5bb0f2.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên cũng hồi tưởng lại những thay đổi tích cực cả về tâm lẫn thân sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngôi sao hát phòng thu nổi tiếng thập niên 70 tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống

Bà Quách Thục Phương, năm nay 69 tuổi, từng là ca sỹ nổi tiếng trong thập niên 70, và bán được nhiều đĩa hát. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003, bà rất ốm yếu. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng khiến bà bị trầm cảm.

Bà Quách cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của đời người. Từ khi luyện các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân, bà đã học cách tu tâm tính, cố gắng hết sức để xử lý mọi việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

4db74363dae34890c01b21dfd037b4e8.jpg

Bà Quách Thục Phương, 69 tuổi, từng là nghệ sỹ phòng thu nổi tiếng vào thập niên 70. Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã cho bà biết ý nghĩa đích thực của đời người.

Bà Quách cũng tràn đầy năng lượng, và vui vẻ và cho biết, giờ đây bà hạnh phúc hơn rất nhiều. Người nhà thấy bà, đều nói bà trông trẻ trung, vô ưu. Hễ có người nhận xét về vẻ ngoài trẻ trung của mình, bà Quách đều chia sẻ với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những thay đổi tích cực này, và bà khuyên họ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Quách hy vọng mọi người sẽ lắng nghe các học viên khi họ giảng chân tướng và không lỡ mất cơ hội hiếm có này.

Cặp đôi vui mừng khi biết những lợi ích về thể chất và tinh thần của Đại Pháp

Cô Tô Tâm Nghi đến từ Đài Loan, từng là nhà thiết kế trang sức. Cô và chồng (người Tiệp Khắc) sống ở Kuala Lumpur. Cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tại điểm luyện công ở Petaling Jaya, Selangor vào năm 2019. Sau khi tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, cô Tô trở về Đài Loan, cảm thấy môn tu luyện này rất tốt. Cô hối chồng tham gia các lớp học, và anh cũng nhanh chóng bước vào tu luyện.

ceebde7d20d673ac2fe193de52582826.jpg

Cô Tô Tâm Nghi từ Đài Loan và chồng cô từ Tiệp Khắc cũ đã đạt được những lợi ích về thể chất và tinh thần từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm, cô Tô bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ và hy vọng mọi người đều có thể đọc Chuyển Pháp Luân.

Cô Tô tham gia lễ kỷ niệm. Cô cho biết, từ nhỏ, cô đã bị mất ngủ và thường xuyên gặp ác mộng. Cô cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe như đau thắt lưng và nôn mửa do dị ứng thức ăn, … Tất cả những điều này khiến cô rất khổ sở. Tuy nhiên, sau một đến hai tháng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi chứng bệnh đã biến mất. Cô không những hầu như không còn bị mất ngủ, mà cũng không còn gặp ác mộng nữa và ngủ rất ngon giấc.

Khi mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Tô không biết những điều kỳ diệu của môn tu luyện này. Trước khi tu luyện, chân của cô bị cong, nhưng sau một tháng tu luyện, cô nhận ra chân của mình đã trở nên bình thường.

Về phần chồng cô, khi mới bắt đầu tu luyện, anh đọc Chuyển Pháp Luân,cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, vài lần. Anh đã dễ dàng từ bỏ được thói quen hút thuốc, uống rượu tồn tại nhiều năm qua. Gia đình và bạn bè của anh đều lấy làm ngạc nhiên.

Nhân kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, cô Tô muốn gửi lời cảm ân tới Sư phụ vì sự ơn từ bi cứu độ của Ngài. Cô hy vọng cả thế giới đều có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Buông bỏ oán hận và ác cảm

Ngày 15 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Penang, phía Bắc Malaysia, cũng luyện công tập thể để kỷ niệm ngày đặc biệt này, và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

979720ee4481da0e0996399c8a4952fd.jpg

Các học viên ở Penang luyện công hôm 15 tháng 5 và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Châu Lệ Vy đến từ Butterworth, Penang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2018. Bà Châu, năm nay 46 tuổi, là giám đốc điều hành của một công ty xử lý rác thải. Bà chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bà.

Bà Châu cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể buông truy cầu vật chất, và không còn bị ám ảnh về tiền bạc, của cải nữa. Khi thấy người khác có nhiều tiền hơn, bà không còn đố kỵ nữa. Bà cũng từ bỏ mọi thói quen xấu, và cho biết đạo đức của bà đã được đề cao.

3d1d21c447417d3335a4fe07fce2e3b0.jpg

Bà Châu Lệ Vy sống ở Butterworth, Penang, vui mừng khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói Đại Pháp đã giúp bà buông bỏ những chấp trước, ác cảm và thù hận của mình, và bà cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ.

Tại nơi làm việc, bà Châu đã buông bỏ được tâm tranh đấu. Bà không còn so bì với đồng nghiệp nữa, mà đặt người khác lên trước. Bà cũng không còn phàn nàn vì phải làm nhiều việc hơn những người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn trong công việc, bà tự xét lại bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác. Bà cố gắng trở thành một người vị tha, biết đặt người khác lên trước bản thân mình.

Bà Châu cũng liên tục tự nhắc nhở mình là một người tu luyện, vì vậy phải duy trì tâm từ bi mọi lúc, đối xử với mọi người và mọi vấn đề một cách bình hòa. Bà cũng phải thường xuyên đối chiếu bản thân so với Pháp, buông bỏ tâm oán hận đối với chồng cũ, cũng như những chấp trước, ác cảm và hận thù. Bà hiểu mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân. Bà Châu đã có thể tha thứ cho chồng cũ vì đã ngoại tình, hành vi xấu xa của ông và khoản nợ mấy triệu đô la của ông mà đến giờ vẫn phải trả. Bà không còn để tâm đến việc chồng cũ chưa bao giờ chu cấp tiền nuôi con. Bà Châu thậm chí còn giới thiệu Đại Pháp cho chồng cũ với hy vọng ông có thể bước vào tu luyện.

On the 30th anniversary of Falun Dafa’s introduction, Ms. Zhu was full of emotion and said, “I am very glad that I can obtain the Fa. Thank you Master for saving me. I will do the three thingswell, cultivate myself and assist Master in saving sentient beings. I believe in Master and the Fa and will follow Master home!”

Nhân ngày kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, bà Châu xúc động và nói: “Tôi rất vui vì được đắc Pháp. Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ. Con sẽ làm tốt ba việc, tu luyện bản thân và trợ Sư cứu độ chúng sinh. Con một lòng tín Sư tín Pháp, và sẽ theo Sư phụ trở về gia viên!”

Nhà thầu cảm ân Sư phụ

Bà Carol Chin, đến từ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, là một nhà thầu xây dựng. Bà từng trải qua hơn 20 năm túi bụi với cuộc sống hàng và thiếu lành mạnh, khiến sức khỏe của bà ngày càng sa sút. Bà thường xuyên bị đau nhức người, suy nhược và đau nửa đầu, nhất là khi phải làm việc ngoài trời hoặc dưới trời nắng gắt. Bác sỹ nói gan của bà bị nhiễm mỡ, và tim không bơm đủ máu.

3072d951658fc729a120979a6a06ccb5.jpg

Bà Carol Chin cảm tạ Sư phụ đã ban cho bà cuộc đời thứ hai

Sáu năm trước, bà Chin gặp đồng nghiệp của chị gái và được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà muốn thử vì thấy môn tập miễn phí.

Ban đầu, mỗi lần luyện công, bà lại vã mồ hôi ưới đẫm áo. Là một học viên mới, bà Chin cảm thấy chật vật với việc luyện công. Bà cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Dần dần, bà đã ngộ sâu sắc hơn về các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Điều kỳ diệu là bà đã giảm cân rất nhiều, và các chứng bệnh đã dần dần thuyên giảm.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Chin là người nóng tính, thường xuyên cãi nhau với chồng. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã trở nên bình tĩnh và bắt đầu tu bỏ những thói quen xấu của mình.

Sau sáu năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây bà Trần đã trở thành một người tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Bà vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã cho bà được tái sinh, và có được cuộc sống hạnh phúc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201423.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share