Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-05-2022] Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và ghi dấu 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng tại Seoul Plaza, phía trước Tòa thị chính Seoul. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và tổ chức một cuộc đại diễu hành.

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện công, các học viên đã chụp một bức ảnh tập thể để kính chúc sinh nhật và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ vì Ngài đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới.

ec52b01d412e283a785e5f74e0732b77.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Luyện công chung trên quảng trường Seoul Plaza

Các học viên đã đến Seoul Plaza từ sáng sớm để dựng sân khấu và treo các biểu ngữ xung quanh quảng trường nhằm giúp người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Hàn Quốc đã tề tựu về Seoul Plaza để trình diễn các bài công pháp khi mọi người đang trên đường đi làm. Seoul Plaza nằm trước Tòa thị chính Seoul, được bao quanh bởi các khách sạn và tòa nhà văn phòng cao cấp nên rất nhiều công chức và nhân viên văn phòng đã biết đến sự kiện của các học viên trên đường đi làm. Các học viên mặc trang phục áo vàng quần trắng rạng rỡ nổi bật trên nền bãi cỏ xanh bên cạnh quảng trường làm cho sự kiện trở nên bắt mắt hơn.

981dfd7ce1ca5105a81356f030f17749.jpg

91d1dce82d23da48159399982328253a.jpg

613f530bf3a8072aea7de5aa5c655164.jpg

Các học viên luyện công trên Seoul Plaza như một phần của các hoạt động trong ngày 13 tháng 5.

Các học viên cũng đã lập một quầy thông tin để quảng bá hạng mục “Học Pháp Luân Công” trực tuyến mới được ra mắt gần đây, đồng thời giới thiệu các bài công pháp và hướng dẫn mọi người ngày tại chỗ.

Hai cô gái Katherine Peterson và Shara Bayram đến từ Đức đã dừng lại và chăm chú theo dõi các học viên luyện công. Khi được hỏi về cảm nhận ​​của họ, hai cô cho biết xem các học viên luyện công khiến họ cảm thấy thoải mái và bình yên. Họ cũng khen ngợi động tác luyện công rất chậm rãi và đẹp mắt.

Katherine và Shara, hai học sinh lớp 12 đến từ Đức, đến Hàn Quốc vào thứ Bảy tuần trước và sẽ trở lại Đức vào ngày hôm sau, sau khi thiết lập quan hệ đối tác với một trường đại học Hàn Quốc với tư cách là đại diện của trường.

“Cháu chưa bao giờ thấy một hoạt động như vậy ở Đức,” Katherine nói, “Cháu rất vui khi có cơ hội xem và trải nghiệm hoạt động này trước khi trở lại Đức.” Một học viên đã hướng dẫn họ bài công pháp thứ nhất và họ mỉm cười trong khi học theo các động tác tay.

567d5b1f8434bc49489ed2ad0c26222f.jpg

Katherine Peterson và Shara Bayram đến từ Đức học Pháp Luân Công ngay tại chỗ.

Đại diễu hành ở Seoul

Sau đó, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn vào lúc 12 giờ trưa. Cuộc diễu hành dài 3 km do Đoàn Nhạc Tian Guo dẫn đầu, xuất phát từ Quảng trường Tòa thị chính Seoul, đi qua Trung tâm Thông tin Hàn Quốc, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Khu phức hợp Chính phủ, lối vào của Đền Jogyesa và lối vào của Ga Tàu điện ngầm Euljiro, cuối cùng, họ quay trở lại Quảng trường Tòa Thị chính.

9d00b298ea0b91125c09607d19190ad7.jpg

742facabd790a400a0b30b56fa58dbdf.jpg

bce27a81d66fc75b5fd32754585afe48.jpg

5613768d5ea63d2e4bdee9a15fab0b6a.jpg

f9fb02df2b5198f0e16c4f392aac17c1.jpg

6f0ba5768c13ab730f51920b4714179a.jpg

e26b09c79a10b97d590c558e866626c4.jpg

9f71bc08ede60ca71d00a7bfe2e7a856.jpg

7d5bfa6a8de63778b10509f0c04dd38f.jpg

1ac74fe892adcff9d1c9e248716386c6.jpg

523ed88d089d22f9565da54c015bf2bb.jpg

8aecf01b60e1a1c31cf092d562ea4550.jpg

Cuộc đại diễu hành lớn diễn ra tại Seoul vào ngày 13 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Dẫn đầu cuộc diễu hành là Đoàn Nhạc Tian Guo, tiếp đến là một tác phẩm điêu khắc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân cỡ lớn, rồi đến nhóm học viên trong trang phục Hanbok, nhóm trình diễn bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, đội rước biểu ngữ, đội trống lưng, Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và cuối cùng là xe phát thanh. Đây là cuộc diễu hành hoành tráng với tổng chiều dài từ đầu đến cuối tới hơn 1 km.

Cuộc diễu hành kéo dài trong khoảng hai giờ. Nhiều người đã dừng lại xem và chụp ảnh, quay video với ánh mắt hiếu kỳ. Một trong những lý do là vì những cuộc diễu hành như vậy rất hiếm ở Hàn Quốc, và lý do khác là trong số người dân Hàn Quốc, nhiều người vẫn chưa biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi xem sự kiện, Lý Phong (bút danh), một sinh viên Trung Quốc tại Hàn Quốc, cho biết, “Thật ngạc nhiên khi thấy một sự kiện như vậy được tổ chức công khai ở Hàn Quốc. Đây là điều hoàn toàn không thể thấy ở Trung Quốc”. Anh ấy cũng nói, “Khi tôi ở Trung Quốc, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, sau khi tôi đi du lịch nước ngoài và nói chuyện với mọi người, tôi biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cả thế giới đều cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Lý Doanh (hóa danh) là sinh viên trao đổi người Trung Quốc sẽ trở về nước vào tháng Sáu. Sau khi xem cuộc diễu hành, anh nói, “Tôi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt giúp nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe. Tôi cũng muốn học môn này”. Anh còn cho biết anh rất mong ĐCSTQ sẽ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

9349aede505d1725f53c598aa8646c2e.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi xem cuộc diễu hành, một cô gái Việt Nam tên Dotinam cho biết: “Một người bạn của tôi trước đây sức khỏe rất kém, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy trở nên rất khỏe mạnh. Nhìn thấy sự thay đổi của bạn tôi, tôi cảm thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có rất nhiều lợi ích. Tôi cũng muốn học môn này.”

cdcb2b13463f323557785a5bf2faf325.jpg

Cô Dotinam đến Seoul chỉ để xem lễ diễu hành.

Cô Dotinam cùng gia đình chuyển đến Hàn Quốc cách đây 10 năm và định cư tại thành phố Dangjin, Chungcheongnam-do. Cô đã đến Seoul để xem sự kiện này sau khi nghe một người bạn đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm giới thiệu.

Cô chia sẻ, “Tâm trạng của bạn tôi trở nên tốt hơn và tính cách của cô ấy cũng được cải thiện sau khi tu luyện. Tôi muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đặt mua trên mạng rồi và chắc sẽ sớm nhận được. Tôi nghe nói rằng đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn và tinh thần thoải mái hơn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201458.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share