Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 22-05-2022] Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, 13-14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Puerto Rico đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại hai thành phố, Caguas và San Juan.

Chúng tôi phát tặng những cuốn tài liệu nhỏ và giải thích về môn tu luyện cho những người dừng lại xem các học viên trình diễn năm bài công pháp theo nhạc.

Sau khi trình diễn các bài công pháp, các học viên cùng nhau chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Một học viên đã chia sẻ về việc anh đã tìm được môn tu luyện như thế nào khi còn là học sinh cấp ba. Anh chia sẻ:

“Trước đây tôi thường hay buồn rầu, nhưng bây giờ tôi đã có một niềm vui thầm lặng từ nội tâm. Khi lần đầu tiên tìm được Pháp Luân Đại Pháp, đó cũng là lần đầu tiên tôi tìm thấy được một điều gì đó chân chính, một chân lý vĩ đại. Trước đây, tôi đã sống mà không tìm được chân lý, hay cáu giận và cảm thấy cô đơn. Tôi không tự tin, không có gì để tin tưởng, tôi sống không có phương hướng, không có mục đích gì cả. Nhưng hết thảy mọi thứ hiện giờ đã thay đổi. Tôi không chút hoài nghi. Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Bà tôi đã nhận thấy những thay đổi ở tôi và muốn biết điều gì đã khiến tôi thay đổi. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà và hiện giờ bà cùng hai anh trai cũng đang tu luyện cùng với tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không có định hướng rõ ràng. Hiện tôi đang phục vụ trong không quân, tôi đã kết hôn và đang học đại học. Làm thế nào để tôi có thể bày tỏ lòng biết của mình được đây? Tôi cần phải trở thành một người tốt hơn nữa và để người khác thấy được rằng Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại và đang ở ngay tại nơi đây!”

Một học viên khác cho biết:

“Tôi cũng gặp được Pháp Luân Đại Pháp khi đang học trung học. Khi còn nhỏ, tôi luôn hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc cuộc sống là gì. Hiện tại, tôi đã tu luyện được vài năm và tôi đã là một con người rất khác. Những thắc mắc và hoài nghi ở tôi không còn nữa, tôi đã hiểu mục đích cuộc sống của mình và tại sao tôi lại tồn tại ở nơi đây. Tôi biết rằng, khi tôi tu luyện, chính là tôi đang đề cao. Cho đến nay, theo như tôi thấy, thì thay đổi lớn nhất ở tôi có thể nói chính là cách tôi nhìn nhận và đối đãi với mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đã thay đổi. Tôi có thể suy ngẫm nhiều hơn trước khi hành dộng, tôi nhận thức được rõ ràng hơn về những gì phản ánh trong tâm trí mình, tôi không còn là người cô độc nữa và tôi cũng biểu đạt và giao tiếp nhiều hơn. Khi tốt nghiệp trung học, tôi hoài nghi về những gì mình sẽ làm. Hiện tại, tôi chơi bóng chày chuyên nghiệp, tôi có công việc và tôi vẫn đang học.”

Một học viên khác vẫn đang học trung học chia sẻ:

“Tôi vẫn đang học trung học. Khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ biết về các bài công pháp và việc luyện công giúp tôi bình tâm và tập trung hơn. Khi tôi tiếp tục học và minh bạch hơn về những gì Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy, tôi rất ngạc nhiên khi có ngày tôi tìm được điều mà bản thân hằng mơ ước. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi. Tôi đã từng lo lắng về những thứ trong cuộc sống hàng ngày, khó ngủ và không biết phải làm thế nào trong mối quan hệ với mọi người để không phải trở thành người mà mọi người mong muốn. Và tất cả điều đó đã thay đổi. Tôi không còn lo lắng nữa, tôi tin vào chính mình và tin vào cuộc sống, tôi cũng kiên nhẫn với người khác. Tôi không tranh luận và trở nên thiện hơn.”

aeb1b80b9ed2803cc3ec7346c6a7dede.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Caguas và San Juan chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Một học viên khác chia sẻ:

“Đối với tôi, Pháp Luân Đại Pháp đã loại bỏ những hoài nghi trong tôi. Hiện giờ tôi sống một cách vững chắc. Tôi đang tiến bộ từng ngày và sự vững chắc của tôi cũng tăng lên từng ngày. Tôi hiểu rằng bất kỳ ai thành tâm muốn trở thành một người tốt hơn đều có thể tìm được tất cả những gì họ cần ở Pháp Luân Đại Pháp – và tôi biết tôi có thể giúp bất kỳ người nào như vậy bắt đầu. Không khó để bắt đầu nếu một người thành tâm muốn trở thành một người tốt hơn. Tôi không thể hình dung được còn điều gì mãn nguyện hơn việc giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, rồi giúp họ bước những bước đầu tiên và nhìn họ tương lai đầy hy vọng!”

Một học viên khác chia sẻ:

“Tôi đã học nhiều môn phái. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì chân chính. Khi ai đó đưa cho tôi một cuốn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu tôi cũng nghĩ rồi nó cũng khiến tôi thất vọng thôi. Nhưng ngày hôm đó tôi cũng được mời thử luyện một trong các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp – bài công pháp đứng. Tôi đã thử tập … cũng không được hứng khởi cho lắm. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi tôi đưa tay lên, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể liễu giải được tại sao. Chính ngày hôm đó, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi đã đặt ra tất cả những câu hỏi mình có thể hỏi và bắt đầu tham gia các buổi tập hàng tuần. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi bắt đầu có ý nghĩa và tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn. Tôi đã bỏ lại những buồn rầu và sự hoài nghi của mình từ rất lâu rồi, và bây giờ tôi đang giúp đỡ những người khác tìm được sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp.”

Hai học viên đã tham gia trực tuyến cùng chúng tôi qua điện thoại. Một học viên cho biết:

“Đối với tôi, tìm được Pháp Luân Đại Pháp là món quà lớn nhất. Từ nội tâm, tôi cảm thấy thật tốt đẹp và bây giờ tôi đã hiểu được nỗi đau của bệnh tật và tôi có thể vượt qua nó. Tôi vô cùng hạnh phúc.”

Học viên thứ hai chia sẻ:

“Tôi thường cố gắng hết sức để làm những điều đúng đắn nhưng khi không có sự chỉ dẫn chân chính làm sao mọi người có thể biết được làm thế nào? Bây giờ tôi đã minh bạch hơn rằng mình cần sống như thế nào. Tôi nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác và cuộc sống của tôi cũng hoàn toàn khác. Tôi thanh thản hơn. Tôi suy nghĩ nhiều hơn một chút trước khi làm một việc gì. Khách hàng của tôi cũng vui vẻ. Họ nói họ cảm thấy rất tốt sau khi nói chuyện với tôi và họ rời văn phòng của tôi với tâm trạng hài lòng và mãn nguyện.”

Tất cả chúng tôi đều muốn bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ tôn kính, cảm tạ Sư tôn luôn trì cho chúng tôi và để chúng tôi có thể cùng chia sẻ với nhau vào dịp kỷ niệm đặc biệt này: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201452.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share