Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 20-05-2022] Từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Romania đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Cișmigiu ở Bucharest.

87d8c7d06a68feddd4d5758a2e850420.jpg

Các học viên kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

d080156cd1f1c0b36291c49404977ef9.jpg

d3c175ce6f574b7f17748d587cb6edbd.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên

e7f22f7fcd4c63f41d3f05ee7ea41c31.jpg

Một cậu bé học luyện công

920432d1e8a4e913119c07db3f9b6dcd.jpg

Một du khách (bên phải) lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 13 tháng 5 năm nay ghi dấu 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 30 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc. Bằng cách người truyền người, tâm truyền tâm, Pháp Luân Đại Pháp đã lan rộng tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, mang lại lợi ích cả thân và tâm cho hàng trăm triệu người.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên đã lập một quầy thông tin ở Công viên Cișmigiu vào ngày 14 tháng 5. Một thanh niên cho hay anh biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện hành vi diệt chủng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, “Nếu một người có thể hiểu được sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.” Anh lên án ĐCSTQ vì đã bức hại các học viên và xin được ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ trẻ bị thu hút bởi nhạc nền luyện công, cô nói, “Tôi cảm thấy đau nhức khắp cơ thể, nhưng sau khi nghe nhạc, tôi cảm thấy dịu đi và bình yên.”

Một nhóm thanh niên đi xe đạp đã dừng lại và hỏi xin tờ thông tin chân tướng. Khi họ nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và việc ĐCSTQ đang bức hại những người theo Chân-Thiện-Nhẫn, họ sửng sốt nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trông rất ôn hòa. Ý bạn là ĐCSTQ bức hại họ vì luyện công sao? ” Họ không tin điều đó và nói, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Một thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, sau khi được biết các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng lại bị ĐCSTQ cấm không được nói về pháp môn này ở Trung Quốc. Anh tỏ ra thất vọng và tức giận. Anh cảm ơn các học viên và ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho hay anh sẽ mang tờ thông tin về nhà và chia sẻ nó với các đồng nghiệp của mình.

Một người đàn ông từng học một môn khí công ở Bắc Kinh đã xem các học viên luyện công. Khi biết Đại Pháp là môn tu luyện thân và tâm, và các học viên đang kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, người đàn ông trở nên quan tâm và muốn được học các bài công pháp. Ông cũng hỏi các học viên về địa điểm luyện công ở địa phương.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201481.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share