Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 19-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay ghi dấu 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Các học viên tại Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng sự kiện này ở Dusseldorf, Hamburg, và Leipzig. Họ đã trình diễn các bài công pháp, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và kỷ niệm 30 năm ngày Đại Pháp được truyền ra công chúng. Một số Nghị viên bang Hesse, có trụ sở tại Frankfurt, đã gửi thư chúc mừng để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Dusseldorf: Hy vọng có nhiều người biết đến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày ngày 13 tháng 5, các học viên đã tụ hội tại trung tâm của Dusseldorf để kỷ niệm sự kiện 30 năm Đại Pháp hồng truyền. Họ đã biểu diễn năm bài công pháp, và người qua đường có thể nghe thấy một học viên giải thích các bài công pháp và lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua loa phóng thanh.

f58008d205dccbfcd78a516f586f2d05.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Dusseldorf

0aa2230eca8f06fe53f8107bcfa64c33.jpg

Một học viên biểu diễn trống

cf3ef957e60835756cfe63d8c19a55f1.jpg

Các hoạt động kéo dài đến tối và nhiều người đã ký lên bản kiến nghị lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Âm nhạc luyện công đã thu hút rất nhiều người qua đường. Sau khi nghe giải thích về các bài công pháp, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Một số hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

Hai cô gái trạc 20 tuổi bắt chước các động tác tay của các học viên ngay tại chỗ. Sau khi biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, một cô vui vẻ nói: “Bông hoa sen nhỏ mà bạn tặng cho tôi (trên đó có ghi Chân-Thiện-Nhẫn) là thứ có thể mang lại may mắn cho mọi người.”

Cô Ina, một trong những học viên tổ chức sự kiện, cho biết, “Năm nào chúng tôi cũng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn) và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Đại Pháp.”

Cô Ina cho biết những người tham gia sự kiện hôm đó bao gồm các học viên địa phương và cả những học viên ở xa, “Một số học viên đã đi một quãng đường dài để đến kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng chúng tôi, trong đó có một gia đình từ Latvia và một học viên từ Ukraina. Chúng tôi rất bất ngờ và xúc động.”

Bà Maria nói, “Mọi người cứ hỏi tôi tại sao một môn tu luyện tuyệt vời và ôn hòa như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi tôi nói với họ về tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã hiểu ra. (Lý do của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là triết lý của ĐCSTQ hoàn toàn trái ngược với các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.“

Hamburg: Mọi người học các bài công pháp ngay tại chỗ

Các học viên ở Hamburg và các khu vực lân cận đã tổ chức một sự kiện kéo dài ba ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 5, tại Hamburg để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

827ea31e2120faacbc6482d45dde840d.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện kéo dài ba ngày để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

617b3f437309d9237e51598ce908fd97.jpg

e4b5b1990c104e97402ac4a7ec09246d.jpg

Luyện công tập thể

Các học viên đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại cầu Reesendamm Bruecke vào ngày 13 và 14 tháng 5. Cô Silvia cho biết, “Cây cầu nằm ở trung tâm của Hamburg và kết nối hai khu mua sắm quan trọng. Chúng tôi tổ chức hoạt động Ngày Thông tin ở đây vào chiều thứ Sáu hàng tuần vì có nhiều người đi mua sắm đi qua đây sau giờ làm việc. Tòa thị chính nổi tiếng của Hamburg cũng ở gần đó, nên rất nhiều du khách đến đây”. Vào ngày diễn ra sự kiện, rất nhiều du khách đã dừng lại xem và chụp ảnh.

Ngày 15 tháng 5, các học viên đã đến cảng Hamburg để luyện công và giảng chân tướng. Hôm đó là Chủ nhật, có nhiều người dân địa phương đi dạo và khách du lịch đợi thuyền ở cảng. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện công.

Hai phụ nữ trẻ đã học năm bài công pháp ngay tại chỗ. Một trong số họ cho biết cô đã từng tu theo đạo Phật, nhưng đến một thời điểm cô cảm thấy mình không có tiến bộ gì. Cô rất vui khi gặp các học viên và nói rằng cô nghĩ Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mà cô đang tìm kiếm.

Leipzig: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

14c10b1ce41cbbe5e334fb3286dbdd0b.jpg

Luyện công nhóm cạnh quầy thông tin

Hôm 14 tháng 5, các học viên tại Leipzig đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một ngày thứ Bảy mùa xuân đầy nắng, và trung tâm thành phố rất đông đúc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi cho người qua đường.

Khi các học viên nói với mọi người rằng họ đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nhiều người đã giơ ngón tay cái lên và chúc mừng họ. Khi các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, một số hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Một phụ nữ cho hay cô ấy chắc chắn sẽ đến thăm điểm luyện công.

Haroldo, một học viên địa phương, cho biết, “Chúng tôi muốn nói cho mọi người biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng như thế nào đối với thế giới. Chúng tôi rất biết ơn khi có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho rất nhiều người trong ngày kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201470.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share