Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 11-05-2022] “Các học viên Đại Pháp tại Chicago kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực đại đô thị Chicago đã tụ họp bên Hồ Michigan để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã tổ chức một buổi luyện công tập thể trong công viên ven hồ này để kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các động tác luyện công nhẹ nhàng, uyển chuyển đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và tìm hiểu thêm về sự kiện.

6a7d1cd49fb59ae9fa29f4d4caccde52.jpg

e9186e14138fd909caa307b91c4fa5f2.jpg

0ab68be618db300f96cc3dc870002518.jpg

Các học viên ở khu vực đại đô thị Chicago tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ, hôm 7 tháng 5 năm 2022.

50c50651947eb0d23f4901a21a511fd2.jpg

6e97f374189a8005ca039c7b7874f001.jpg

Các học viên tổ chức một buổi luyện công tập thể bên Hồ Michigan, nhiều người dân đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã phục hồi sức khỏe cho tôi!

156d9129102b1b5956a744a0c0ba726b.jpg

Cô Savina Trần

Cô Savina Trần, người đã sống tại Chicago 32 năm, cho biết năm 2021 cuộc đời cô đã rơi vào bước đường cùng. Tuy nhiên, trong năm đó, cô cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm đó, ngoài việc trải qua khoảng thời gian khó khăn với gia đình và cuộc sống hôn nhân, cô Savina còn phải đối mặt với những lo lắng về sức khỏe, điều mà trước đây cô chưa từng trải qua.

“Tôi trở nên đau ốm trong suốt 6 tháng mà không thuyên giảm, tôi thường xuyên ngất xỉu mà không rõ lý do. Tôi đang đi trên đường thì đột nhiên bị xỉu đi. Rồi tôi bị bất tỉnh trong 10 hoặc thậm chí là 20 phút”.

Cô Savina chia sẻ rằng tình trạng ngất xỉu này xảy ra mỗi tuần một lần. Ngoài ra, cô còn thường xuyên bị đau đầu và chóng mặt. Cô đã được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu ít nhất bảy lần. “Điều tồi tệ nhất là mặc dù tôi đã đi bệnh viện khám trong sáu tháng đó, nhưng các bác sỹ không thể chẩn đoán tôi bị mắc bệnh gì!”

Cô Savina không dám lái xe vì sợ rằng mình có thể bị ngất khi đang đi trên đường. Cô đã làm tất cả các loại xét nghiệm mà bác sỹ đề nghị nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Cô kể: “Một ngày nọ, khi tôi đang nằm trên giường xem điện thoại, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ bảo tôi gọi điện cho dì tôi. Trong cuộc điện thoại đó, dì tôi nhắc tôi rằng bà đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân cách đây khoảng năm hoặc sáu năm. Bà bảo tôi đọc cuốn sách này.“ Cô Savina đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong bốn ngày sau đó và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện khoảng một tháng, những cơn ngất xỉu và chóng mặt của cô đã biến mất. Những cơn đau đầu cũng dần biến mất”.

Cô Savina nói, “Bây giờ, tôi cảm thấy năm 2021 là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống và trạng thái của tôi đã bắt đầu thay đổi.”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi trở thành một người tốt hơn!”

3f970a6a60b749d00c306896760ad4dc.jpg

Anh Jasha Sommer-Simpson

Anh Jasha Sommer-Simpson là một kỹ sư máy tính và đang bắt đầu việc kinh doanh riêng. Anh cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vì đã truyền Đại Pháp ra thế giới.

Anh Jasha Sommer-Simpson nói, “Tôi muốn cảm ơn Sư phụ đã mang đến cho chúng tôi một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp tôi bỏ đi tính bướng bỉnh của mình. Giờ đây, tôi có thể hòa đồng tốt hơn với người thân và bạn bè. Cha tôi thậm chí còn nói rằng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở thành một người có trách nhiệm hơn”.

“Cuối cùng, tôi đã hiểu tu luyện là gì!”

40d7831acfd507c4f04814424cd698da.jpg

Cô Vân Quách

Cô Vân Quách, người Việt Nam, là quản lý sản phẩm của một công ty phần mềm. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô thường gặp vấn đề về sức khỏe do phải chịu áp lực lớn từ công việc liên quan đến máy tính. Cô đã uống đủ loại thuốc bổ để cải thiện thể trạng của mình. Đối với cô, mặc dù thuốc bổ cho thấy một số tác dụng nhanh chóng, nhưng các chứng bệnh cũng sớm tái phát.

Cô Quách cho biết, “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ vài tháng, hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể của tôi đã tốt lên. Tôi luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và có thể làm việc cả ngày lẫn đêm mà không thấy mệt mỏi. Khi tôi tu luyện tốt, Đại Pháp đã ban cho tôi nhiều trí huệ hơn, giúp tôi hoàn thành công việc nhanh hơn, và hiệu quả công việc của tôi được cải thiện đáng kể. Chưa kể đến việc tôi tận hưởng cuộc sống mỗi ngày vì đời sống tinh thần của tôi không ngừng được nâng cao”.

Cô Quách lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật. Vậy nên, cô đã nghe rất nhiều về bói toán, phong thủy, hoặc các hiện tượng tâm linh. Tuy nhiên, kiến ​​thức về Phật Pháp của cô rất nông cạn và hình thức.

Cô chia sẻ, “Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, ngoài việc hiểu được cách cải biến bản thân trở thành một người tốt thực sự, tôi cuối cùng đã hiểu được tu luyện là gì và mục đích của việc tu luyện. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ của Đại Pháp!”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là ánh sáng dẫn đường cho thế giới”

Đã 26 năm kể từ khi ông Đồ Tĩnh An nghe người thân của mình nói về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Ông Đồ nói rằng điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với ông là Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cải thiện sức khỏe của mọi người, mà môn tu luyện còn dạy mọi người cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Đối với những người muốn tu luyện lên cảnh giới cao hơn, Đại Pháp cũng triển hiện các Pháp lý cao hơn và thâm sâu hơn.

Ông nói: “Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, đạo đức ngày càng suy giảm, chiến tranh và đại dịch xảy ra cùng lúc gây thiệt hại to lớn cho thế giới. Điều này là chưa từng thấy trước đây. Mọi người đang mất phương hướng trong cuộc sống và không thể nhìn thấy hy vọng vào tương lai. Trên thực tế, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đang được Pháp Luân Đại Pháp giảng dạy là ánh sáng dẫn đường cho thế giới này.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200697.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share