Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 10-05-2022] Ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên đã tập trung tại Quảng trường Foley phía trước Tòa Thị chính thành phố để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

6b7a7a4f5f7ad24d3d3c9097fa70ca77.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ kỷ niệm trước Tòa thị chính New York, hôm 7 tháng 5 năm 2022

8caeaf7b38c8d7082b822dce9733d796.jpg

Luyện công tập thể

Hoạt động luyện công tập thể bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Mặc dù có mưa phùn nhẹ nhưng khung cảnh vẫn rất phấn chấn và hân hoan. Nhận được lợi ích từ môn tu luyện cả về tinh thần lẫn thể chất, các học viên biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Họ cũng vui mừng giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng để kỷ niệm sự kiện này.

9574c6856d63eb4286822a5d32a19521.jpg

dc4ea1119c4302674582ce962144f239.jpg

a4915be13ddbca7fe4d77ab2bb106be5.jpg

837a1f656e22f546c3c2bf0c276d37fc.jpg

3398ac5d4b99cc78fc422a25d349a64e.jpg

0a8a8ff800d37c9f0e108b9366ce72cb.jpg

Các học viên biểu diễn văn nghệ.

69 quan chức đắc cử gửi thư chúc mừng

5a238f26b1460f39d9657e6f4f35e7f1.jpg

Đọc thư chúc mừng và tuyên bố của các quan chức đắc cử

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu: “Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền các cấp tiểu bang New York, các quan chức đắc cử, và người dân New York vì sự tôn trọng và ủng hộ, đồng thời rất mong rằng mọi người sẽ đến học Pháp Luân Đại Pháp.”

Cuốn Chuyển Pháp Luân, bao gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, hiện đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, giúp ích cho mọi người từ các nền văn hóa và dân tộc khác nhau. Ông Trương cho biết thêm, “Ở Trung Quốc đại lục, ĐCSTQ đã bức hại pháp môn này trong 23 năm qua. Mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phản bức hại bằng những nỗ lực hòa bình, nhưng sự tàn bạo vẫn tiếp diễn.”

Theo ông Trương, đã có 69 quan chức đắc cử gồm đại diện liên bang, đại diện tiểu bang, ủy viên hội đồng thành phố, thị trưởng, và các quan chức địa phương gửi thư chúc mừng và ban hành tuyên bố nhân dịp này. Họ đều ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Đặc biệt, ngày 26 tháng 4 năm 2022, Thượng viện bang New York đã thông qua Nghị quyết số 2278 để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Nghị quyết nêu rõ, “Hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như các đạo lý của pháp môn này đã được chứng minh là vô cùng phổ biến trên khắp thế giới, và đã được người dân ở hơn 114 quốc gia đón nhận. Đối với người dân Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã tiếp thêm sức mạnh cho họ khi phải đối mặt với cuộc đàn áp. Mặc dù việc tập luyện bị cấm ở quê hương Trung Quốc, hoặc có thể gặp rủi ro bị bỏ tù hoặc bức hại tàn khốc hơn, nhưng các học viên vẫn bền bỉ theo đuổi đức tin của mình”.

“Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới New York và liên tục phát triển cho đến ngày nay. Có thể nhận thấy ở khu vực ba bang có đến hàng trăm học viên tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí cho những người tham gia ở các trung tâm người cao tuổi, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, khu cư dân và đồn cảnh sát. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện đã mang lại sức khỏe và bình an nội tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới.”

Nhà phát triển phần mềm: Làm việc hiệu quả hơn

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ mọi thành phần xã hội. Trong số thành viên của đội múa rồng có các giám đốc của các công ty, giám đốc điều hành làm việc tại Phố Wall, các biên tập viên truyền thông, và những người khác.

0a92210658b4355157e5eb69b2a8bc52.jpg

Ông Scott Chinn, một nhà phát triển phần mềm, dẫn đầu đội múa rồng.

Ông Scott Chinn, 52 tuổi, là một nhà phát triển phần mềm thành công và là cha của hai đứa trẻ đáng yêu. Ông chia sẻ, “Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 23 năm, tôi chưa bị ốm một ngày nào cả. Khi biểu diễn múa rồng, nhiều người nhận xét rằng trông tôi như một thanh niên 18 tuổi.“

Ông Chinn cho biết thêm: “Làm việc với tư cách là một nhà phát triển phần mềm tốn rất nhiều công sức, đôi khi mất rất nhiều thời gian mới giải quyết được một vấn đề. Nhưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao hiệu quả làm việc của tôi, cho phép tôi giải quyết các vấn đề trong thời gian ngắn hơn và năng suất hơn.”

Nhạc sỹ: Tìm được ý nghĩa nhân sinh

0cb8a3af516e638ab8865dc8260b7cc4.jpg

Cô Katy Mantyk hát bài “Không còn tìm kiếm nữa”

Cô Katy Mantyk là một nhạc sỹ và cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Sau khi nghe tin về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cô đã chuyển từ New Zealand đến New York và sáng tác nhiều bài hát để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trong bài hát “Không còn tìm kiếm nữa” của mình, cô Mantyk đã suy ngẫm về con đường cô đã đi qua. Trong một thời gian dài, cô đã tìm kiếm mục đích của cuộc sống. Cô ấy rất vui khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và các câu hỏi của cô đã được giải đáp.

Nâng cao giá trị đạo đức

Anh Allbert Makai, đến từ Mexico, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi anh 17 tuổi. Nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã từ bỏ được nhiều thói quen xấu, như hút thuốc, uống rượu, và dùng ma túy.

“Sau khi nhận thấy những thay đổi tích cực ở tôi, mẹ tôi và bạn bè đã rất ấn tượng và họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” anh Allbert cho biết.

21cdfcee52cc5ab213af3f0bdd709b77.jpg

Các học viên chụp ảnh chung để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cung chúc Sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200618.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share