[MINH HUỆ 10-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên ở Toronto đã tổ chức mít-tinh và diễu hành để kỷ niệm sự kiện này.

7f19a8bf55cd37870144081cb06aaaf4.jpg5b2c4397a8aa632447c9f70f9bb2684a.jpg5e5b10abff360156150b17b97ec18752.jpga74e2f8cc66ba8b2615dc7afe9fe5961.jpg977fc46eec60ec4c8d8917bba577fdfb.jpg8d9943727f383d809687d0299ba6e4d8.jpgfb74b073b001f00c409e7cb61a61c78b.jpg

Đoàn Diễu hành đi qua trung tâm thành phố Toronto và Khu phố Tàu

Nhiều người Trung Quốc khi đi qua Khu phố Tàu đã dừng lại xem cuộc diễu hành. Một số người nói rằng họ chưa từng thấy cuộc diễu hành nào hùng tráng như vậy ở Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra sự kiện, với sự giúp đỡ của các học viên, một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Lý 87 tuổi đã xem toàn bộ cuộc diễu hành. Ông kể với các học viên rằng gia đình ông đã từng bị ĐCSTQ bức hại và cũng vì sự bức hại ấy mà ông đã không thể đi học trung học.

Ông nói: “Tôi hiểu rất rõ ĐCSTQ ấy tà ác đến thế nào. Vậy nên, tôi tin những gì các bạn nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các bạn đều là những người tốt.”

Ông cũng thoái một trong các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà trước đó ông đã gia nhập. Ông nói ông rất vui khi được trò chuyện với các học viên và chúc họ may mắn.

aa4fcdfa4d39e57eb4f363a658f58516.jpg

Cô Staicy Stephen (hàng phía trước, bên phải) xem cuộc diễu hành cùng chị gái (phía trước bên trái)

Cô Staicy Stephen đã không ngớt lời khen ngợi cuộc diễu hành, cô nói: “Thật hùng tráng. Các màn biểu diễn và trang phục của họ đều vô cùng tuyệt vời.”

Cô đã ghi hình cuộc diễu hành và nói sẽ đăng lên trang mạng xã hội của mình.

Cô nói: “Tôi cũng sẽ đăng tải kèm theo đó đường link trang web: LearnFalunGong.comwww.FalunDafa.org và www.FalunInfo.net trên trang mạng xã hội của mình để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô chia sẻ: “Ở Canada, Pháp Luân Đại Pháp có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi rất vui khi thấy các học viên phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại thông qua hình thức diễu hành này. Tất cả những ai biết chân tướng sẽ đứng lên trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp lấy lại tự do. Vì vậy, tôi đánh giá cao sự tham gia của mỗi người trong cuộc diễu hành vì sự đóng góp và phó xuất của họ.”

ed0f83684613504269d12cdc5ba7e5bd.jpg

Cô Shui Javrielse cùng chồng lên án cuộc bức hại và ký bản kiến nghị để ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các học viên

38d9438c3ad079dc9af696769e5b6e7a.jpg

Anh Anas Sambani, nhà khoa học dữ liệu

Anh Anas Sambani, nhà khoa học dữ liệu, cho biết Pháp Luân Đại Pháp thật ôn hòa. Anh biết hiện Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý phổ quát mà tất cả mọi người đều nên tuân theo. Tự do tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ cần phải bị giải thể và cuộc bức hại này cần phải kết thúc.”

1db02e3d5327fc402edf4c2f94545911.jpg

Cô Victoria (bên trái) và cô Louise (bên phải)

Cô Victoria, một nhân viên chính phủ, cùng người bạn Louise, hiệu trưởng trường học, thấy cuộc diễu hành thật tuyệt vời và họ đã lập tức lên mạng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi họ biết thêm về mục đích của cuộc diễu hành cũng như hiểu thêm về môn tu luyện, họ nói điều đó thật tuyệt vời và cũng muốn tự mình thử ngồi thiền. Cô Victoria cho biết: “Tôi nhận được một tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó có đường link tham gia hội thảo miễn phí. Chúng tôi sẽ tìm hiểu về thông tin này.”

Các học viên đã chia sẻ với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không những giúp cải thiện sức khỏe mà còn thanh lọc tâm trí. Cô Victoria nói rằng đó là tất cả những gì cô muốn.

Cả hai phụ nữ trẻ cho biết họ đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Đây là điều mà mọi người hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.”

Khi họ biết môn tu luyện ôn hòa như vậy bị cấm và bị bức hại ở Trung Quốc, cả hai cô gái đều nói rằng điều đó quá kinh khủng bởi vì tất cả những gì Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người đều là những điều tốt đẹp và không hề có tổn hại gì. Họ cảm ơn các học viên đã nói cho họ biết sự thật và họ sẽ nói với bạn bè của mình về những gì họ biết được từ cuộc diễu hành này.

73a0e7a571a860d6aa6b6a6555644b2f.jpg

Anh Assad, một giáo viên tiểu học ở Toronto, đã quay và phát trực tiếp cuộc diễu hành trên mạng xã hội của mình. Anh nói với các học viên rằng nhiều bạn bè của anh đã xem trực tuyến và ấn biểu tượng “thích” đoạn video.

a847d5fe3c4aa4ac857dd5054b9f15cf.jpg

Cô Savannah cùng con gái xem cuộc diễu hành

Cô Savannah cùng con gái, những người mới đến từ Ấn Độ, đã xem cuộc diễu hành. Họ muốn tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại. Họ cho rằng sự kiện này rất có ý nghĩa bởi nó giúp nhiều người hơn nữa biết về những vi phạm nhân quyền này của ĐCSTQ.

699815adbad13cfa1983d18656a284bc.jpg

Cô Cornmill, nhân viên bán hàng của một công ty dược phẩm tại cuộc diễu hành

Cô Cornmill, nhân viên bán hàng của một công ty dược phẩm, cho biết cô thích thiền định. Cô rất vui khi thấy tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và địa điểm tổ chức buổi hội thảo miễn phí để học các bài công pháp. Cô nói: “Tôi nhất định sẽ xem thông tin này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200700.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share