Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 12-05-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 vừa qua, hơn 30 học viên Pháp Luân Công từ Slovakia đã tập trung tại Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần – ngày 13 tháng 5, với hoạt động luyện công tập thể cùng nhiều hoạt động khác.

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên đưa Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) truyền ra công chúng tại một hội thảo ở thành phố Trường Xuân, miền Đông Bắc Trung Quốc. Khi đó có khoảng 180 người tham dự hội thảo, nhưng chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi, chỉ tính riêng Trung Quốc, số lượng các học viên đã tăng lên 100 triệu người và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp hiện sẵn có với 40 ngôn ngữ.

469742c275c59433be29946cc3c6268e.jpg

Hàng năm, vào ngày 13 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đều tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý vì đã hồng truyền Đại Pháp và những thay đổi tích cực mà môn tu luyện mang lại cho cuộc sống của họ.

Hoạt động ở Bratislava cũng là một phần trong các sự kiện kỷ niệm này. Người qua đường có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như về lịch sử và tình hình hiện tại của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một khách du lịch người Đức cho biết: “Nhưng gì các bạn đang làm thật tốt đẹp. Hãy tiếp tục nhé!” Một du khách từ Tây Ban Nha thậm chí còn cùng ngồi thiền với các học viên một lúc, rồi sau đó anh lập tức tìm trang web Pháp Luân Đại Pháp tiếng Tây Ban Nha để biết thêm thông tin.

1bb3a19d021f02f78dbec8520c7d8f62.jpg

Một hướng dẫn viên du lịch người Đức đã hỏi sự kiện này là như thế nào và sau đó anh đã giải thích cho nhóm du khách của mình, gần như thể là sự kiện của các học viên là một hoạt động cố định tại Quảng trường Hviezdoslav.

Sau khi ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại, một cặp đôi từ Bratislava đã hỏi thông tin về điểm luyện công ở Bratislava và cho biết một lúc nào đó, họ muốn đến và học các bài Pháp Luân Công ở đó.

b8464e54a29f936accbbb288ff92aba1.jpg

6a7f9a2bebf0d75c28d448021b526982.jpg

Nhiều người trẻ tuổi đã đón nhận bông hoa sen gấp giấy rất đẹp mà các học viên đã làm.

Các học viên từ khắp nơi trên đất nước tập trung tại sự kiện đã cùng chụp ảnh tập thể để bày tỏ lòng cảm ân và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

aed3b46b52233d8084e0a4933d5d851d.jpg

Học viên Peter Ondrusek là một họa sỹ. Anh cho biết anh muốn cảm tạ Sư phụ Lý và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Anh đã mang một trong những bức tranh của mình đến sự kiện. Đó là một bức tranh anh đã vẽ để kỷ niệm sự kiện này cách đây ba năm khi anh căng biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung. Anh cho biết đó là thời khắc không thể nào quên, mãi khắc sâu trong ký ức của anh. Anh chia sẻ về bức ảnh: “Có lẽ không cần phải tìm một chủ đề phức tạp, bản thân chủ đề đã mang ý nghĩa Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Thông qua bức tranh, anh muốn truyền tải thông điệp này đến nhiều người hơn nữa.

Là một học viên, anh Peter cho biết anh muốn đề cao hơn nữa bởi anh nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót trong tu luyện.

Cô Loan đến từ Komarno ở miền Nam Slovakia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô muốn cảm tạ Sư phụ Lý và kính chúc Sư phụ những điều tốt đẹp nhất.

Cô muốn cảm tạ Sư phụ đã cho cô cơ duyên được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cuộc sống của cô trở nên hạnh phúc hơn và sức khỏe của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Chất lượng cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi và không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp – cô cảm thấy mình không thể có được bất cứ điều gì tốt hơn như vậy.

Cô Loan học các bài giảng Pháp hàng ngày để học cách trở thành một người tốt hơn. Hàng ngày, cô cũng tìm những thiếu sót ở bản thân và cố gắng tu sửa những điều đó. Cô muốn giúp nhiều người tìm hiểu về Đại Pháp để họ cũng có thể được hạnh phúc. Cô Loan nói: “Tôi có một giấc mơ rằng nhiều người vẫn đang chờ đợi tôi nói cho họ về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200523.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share