Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 10-05-2022] Ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego đã tập trung tại Bãi biển đẹp như tranh La Jolla để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ngày 13 tháng 5 này cũng trùng với ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đến Đại sư Lý và kính chúc Đại sư sinh nhật vui vẻ.

4d8371155e609e6626aec807764cc97f.jpg

169c2ab983cbb1e0ef19c26dc40bba9c.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động vào ngày 7 tháng 5 năm 2022 để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền với hoạt động luyện công tại Bãi biển La Jolla

0f39908c55bc157dff4c958c5dd45655.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Khung cảnh luyện công tập thể tường hòa của các học viên dưới nền nhạc luyện công du dương hòa cùng tiếng sóng vỗ, đã thu hút nhiều người dừng lại và đọc thông tin. Một số người đã lấy tờ rơi và trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã dừng chân trước năm bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, miêu tả những câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công.

fac555aa5af3e98e165900f97420c189.jpg

Là một phần của ngày sự kiện, các học viên trưng bày các bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã dừng lại xem tranh

Một số người lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp cho biết họ sẽ lấy thông tin để tìm hiểu thêm. Nhiều người trước đó đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cũng đã biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ thể hiện sự ủng hộ và cảm thông đối với các học viên bằng việc ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông có tên Michael S., đã dành thời gian khá lâu nghiên cứu các bức tranh và trò chuyện với các học viên. Anh biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm tính cổ xưa chú trọng tu luyện tự thân. Anh nói: “Tôi bị cuốn hút bởi những bức tranh này bởi tôi đang trong quá trình tìm kiếm, khám phá. Trong quá trình tìm kiếm ấy, tôi thấy mình là người luôn hướng đến cái thiện, vì vậy một cách tự nhiên tôi đã bị cuốn hút bởi thông điệp về sự thiện lương.”

Anh Michael rất vui khi gặp Pháp Luân Đại Pháp trong một hoàn cảnh mà anh nói dường như là sự ngẫu nhiên. Anh nói: “Trước đó tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ nhìn lại thật kỹ nội tâm mình và nghĩ về việc làm thế nào có thể khiến tinh thần thăng hoa vào cuối tuần này – có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại chọn đi con đường này. Tôi chắc chắn sẽ lên mạng tìm hiểu thêm khi tôi về nhà.”

Ông đã lấy một tờ rơi, ghi lại trang web và vui vẻ rời đi với một cuốn tập chí Minh Huệ Quốc tếmới nhất.

Một phụ nữ trước đó đã nói chuyện với các học viên rồi rời đi. Cô ấy tình cờ đi ngang qua sự kiện khi các học viên đang chuẩn bị rời đi. Khi họ chất những bức tranh lên xe tải, cô đã hỏi có thể mua những bức tranh này ở đâu và nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã thực hiện việc này và lên tiếng cho những người đã bị mất đi sinh mạng.”

Ông Joe Mailander từ Minnesota cho biết: “Tôi cảm nhận được một năng lượng vô cùng tốt từ họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Tôi thấy họ để bản thân mình an tĩnh và khiến cho mọi thứ chậm lại. Họ ở một trạng thái tĩnh lặng, cho phép năng lượng vũ trụ xuyên qua thân thể và câu thông với Chân và Thiện.”

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông Melander cho biết: “Chính phủ Trung Quốc không được tước đoạt quyền tín ngưỡng của người dân.” Ông đã lấy một vài cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi sẽ cố gắng đưa một số điều trong môn tu luyện dung nhập vào cuộc sống của mình.”

Anh Pablo Fernandez, người dân San Diego, cùng vợ Melissa đi tản bộ dọc bãi biển và họ đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Fernandez cho biết: “Trước đó tôi đã từng tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã đem lại cho tôi cảm giác bình an và tôi tin rằng nó cũng lập tức mang lại hiệu quả chữa bệnh cũng như lợi ích đối với xã hội. Việc chính quyền bức hại những người tu luyện một công pháp tốt như vậy là quá tàn ác.

“Tôi cho rằng những gì các học viên đang làm là một nghĩa cử anh hùng và họ đang biểu đạt tiếng nói tìm kiếm tự do của nhân loại. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất tôi cần ký tên để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

89207f50a7fcedf0fc9f05ee23bb97ee.jpg

Một cặp vợ chồng từ Texas đang du lịch tại San Diego. Khi họ gặp các học viên đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, họ đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng từ Texas đang đi bộ dọc theo Bãi biển La Jolla và thấy sự kiện của các học viên. Người chồng kinh doanh các bộ sưu tập nghệ thuật, khá ấn tượng nói: “Ngày hôm nay, tôi biết được một phần của Pháp Luân Đại Pháp liên quan đến hoạt động tinh thần. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên hướng nội thay vì hướng ngoại tìm giải pháp cho các vấn đề. Tôi đã đọc các câu hỏi thường gặp trên bảng hiển thị và thấy môn tu luyện vô cùng tốt.”

Anh nói: “Tôi đã gặp các hoạt động của các học viên trước đó, nhưng tôi chỉ biết đó là một nhóm đang bị ĐCSTQ bức hại và một số phương thức bức hại sử dụng đối với các học viên là vô cùng tàn bạo. Hôm nay, sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, tôi nghĩ ĐCSTQ thật đáng xấu hổ. Sự kiên trì của các học viên trong 23 năm qua nhằm truyền chân tướng cho mọi người thông qua các hoạt động ở ngoài trời như vậy vô cùng tốt.”

Cặp đôi đã ký bản kiến nghị.

Ngoài sự kiện tại Bãi biển La Jolla, hai điểm chân tướng lâu năm vẫn hoạt động như thường lệ và cũng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người ngày hôm đó.

Tại điểm luyện công trong Công viên Balboa, một quý ông đã chụp ảnh biểu ngữ chân tướng và khích lệ các học viên tiếp tục truyền chân tướng. Một phụ nữ từ Hồng Kông tìm hiểu về “tam thoái” và nói trước đó cô đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và cô muốn về nhà để tuyên bố thoái xuất trên trang web Epoch Times.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200699.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share