Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 07-05-2022] Ngày 30 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 tại Công viên Westlake, Seattle. Họ biểu diễn các bài công pháp, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, về việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang bức hại môn tu luyện này như thế nào, và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Để kỷ niệm sự kiện này, Thị trưởng Glenn A. Johnson của thành phố Pullman, Washington, đã ban hành tuyên bố để công bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bắt đầu từ tháng 5 năm 2000. Các học viên ở Seattle đã chụp ảnh tập thể và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ chắp tay hợp thập gửi lời chúc đến Sư phụ, và đồng thanh hô vang: “Đệ tử Đại Pháp kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

0a9394d48ba3876d97f949c18a0e6ab9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hoạt động tại Công viên Westlake ở Seattle để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Họ chụp ảnh tập thể và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Cảnh tượng các học viên biểu diễn năm bài công pháp trên nền nhạc êm dịu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này. Nhiều người chấn động khi nghe nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ cảm ơn các học viên đã nâng cao nhận thức của mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

dd6ed3772c81ceedc17ddd076a2995bf.jpg

Một trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một học viên giới thiệu về môn tu luyện và mô tả cách ĐCSTQ bức hại pháp môn tu luyện này.

d8e8d5ab64767f7e4668d854e35ebc1f.jpg
Những người qua đường ký tên vào bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên cũng chia sẻ về những lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần mà họ trải nghiệm được sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc tuyên bố do Thị trưởng Glenn A. Johnson ban hành tại thành phố Pullman, Washington.

f5d5e9176c164edf79d16df4c6a3e67a.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Glenn A. Johnson ban hành tại thành phố Pullman, Washington vào năm 2022

Dưới đây là toàn văn tuyên bố:

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân, ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa cổ truyền Trung Hoa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định: và

XÉT RẰNG, Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp hàng triệu người trên thế giới nâng cao sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức, cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về nhân sinh quan và vũ trụ thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua ranh giới văn hóa, chủng tộc, và đã cải biến cuộc sống của hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia, ngày càng nhiều người ở Hoa Kỳ theo học môn tu luyện này và tịnh hóa tâm hồn, tăng cường sinh lực và nỗ lực tạo nên những cộng đồng có đạo đức; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc và đến Washington vào năm 1996, kể từ đó, nhiều hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức tại các địa điểm công cộng như thư viện thành phố và công viên, các học viên đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng trên khắp Tiểu bang Washington; cuối cùng

XÉT RẰNG, quyết tâm và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt với bức hại nặng nề của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của sự sống và sự quý giá của nhân phẩm; và

XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Pullman sẽ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.

VẬY, BÂY GIỜ, TÔI, Glenn A. Johnson, Thị trưởng Thành phố Pullman, tuyên bố thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Tại sao các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp?

Cách đây 30 năm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức khóa giảng Pháp đầu tiên tại Trường Xuân, Trung Quốc. Theo lời mời của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994, Sư phụ Lý Hồng Chí đã thực hiện 54 khóa giảng. Những khóa học này đã thu hút hơn 70.000 người tham dự ở 23 thành phố trên khắp Trung Quốc. Tháng 4 năm 2000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đề xuất ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Tháng 5 năm 2000, trang web Minghui.org chính thức thông cáo ngày 13 tháng 5 được ấn định là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/442216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200252.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share