Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-05-2022] Chiều ngày 30 tháng 4 năm 2022, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thành phố Winchester để xem Lễ Diễu hành trong Lễ hội Hoa táo. Đội trống lưng và thuyền hoa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia. Đối với nhiều người địa phương, đây là lần đầu họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và đã hỏi xin tờ thông tin để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Lễ hội nổi tiếng này là sự kiện lớn nhất ở Winchester, nhưng sự kiện năm 2020 đã bị hủy do đại dịch COVID, thay bằng một sự kiện quy mô nhỏ. Năm nay sự kiện đã được tổ chức bình thường trở lại. Winchester nằm cách thủ đô Washington 75 dặm về phía Tây Bắc, và có dân số gần 30.000 người. Lễ hội Hoa táo Shenandoah thường niên là dịp lễ quan trọng nhất của địa phương, diễn ra trong mười ngày và được rất nhiều quan chức tham dự.

55a9703920c137c5f7e05145830f8026.jpg

Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Ben Cline chụp ảnh cùng một học viên Pháp Luân Đại Pháp

672419620e8b016319ab2e59b2fc8a60.jpg8d8aeca34246fc667da3550d13a6fd34.jpg67c6dc7ba76d898d35badd6a8025df30.jpgc126148b56769f2d96e5a9ccc2e128bd.jpg

Các học viên tham gia diễu hành trong Lễ hội Hoa táo Shenandoah hôm 30 tháng 4

Khi các học viên đi ngang qua sân khấu, người điều hành giới thiệu: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện truyền thống, dựa trên đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, bao gồm bốn bài tập nhẹ nhàng và một bài thiền định. Những người thường xuyên tập luyện Pháp Luân Đại Pháp nhận thấy môn tu luyện này giúp họ tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, giải tỏa căng thẳng và lo âu, bồi bổ năng lượng, cảm thấy tràn đầy sinh lực, duy trì nội tâm tường hòa và nâng cao đạo đức. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc. Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đang được tập luyện ở hơn 70 quốc gia trên thế giới, các sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.”

b2930d687ff06c63a2a96f60d1903c04.jpg

Khán giả hỏi xin tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Abbey nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành này. Ấn tượng đầu tiên của tôi là đây là một nhóm ôn hòa.“

Cô Koclowski cũng lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô liên tục tán thưởng các học viên khi họ đi ngang qua và nói: “Họ thật đẹp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ trước đây.” Khi đọc các biểu ngữ mà các học viên đang rước, cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn chính là những gì thế giới đang cần bây giờ.”

9c9efcf50fcf05b0ddf940ce57665d8b.jpg

Ông Daniels cầm một tờ thông tin trên tay và nói: “Tôi lấy tờ rơi này để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.“

0f340530854fa1dd6589caddaf4ff4fd.jpg

Bà Lenora Young đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp vừa nhận được

Bà Lenora Young nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) rất ôn hòa, ít nói, nhưng lại hay cười và vui vẻ. Họ đã mang Chân-Thiện-Nhẫn đến với cộng đồng này, đó là điều rất đáng khích lệ. Chúng ta cần luyện tập môn tập này để giải tỏa căng thẳng cho mình.”

Ông Dorsett đã theo dõi cuộc diễu hành, và nói: “Thật vinh dự khi được ở đây. Giống như được tái sinh vậy, lại được tụ họp cùng cộng đồng sau khoảng thời gian đen tối. Đối với tôi, ngày lễ này thật quan trọng và đặc biệt.”

Ông Hood, một cư dân địa phương, cho biết: “Thật tuyệt khi cộng đồng đang mở cửa trở lại. Cuối cùng, các sự kiện lại có thể được tổ chức ở trung tâm thành phố với nhiều người tham gia.”

Hơn 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành ngày hôm đó. Hai học viên trẻ trình diễn các bài công pháp trên thuyền hoa. Trên nền bài hát Pháp Luân Đại Pháp hảo, đội trống lưng đã được nồng nhiệt hoan nghênh bằng những tiếng hò reo và tràng pháo tay của khán giả dọc tuyến đường diễu hành.

Cô Gessenia đã xem cùng gia đình cuộc diễu hành, và lấy điện thoại di động ra ghi hình đoàn diễu hành của các học viên. Cô cho biết: “Hết sức độc đáo. Tôi chưa bao giờ thấy một đội trống như thế này. Rất phấn chấn, tươi vui.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/441996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/4/200168.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share