Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 13-04-2022] Từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã đến thăm hơn 10 thành phố ở Cộng hòa Togo, Tây Phi để quảng bá Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên đang diễn ra ở Trung Quốc.

Người dân ở các khu chợ, quảng trường công cộng và khách sạn gần đó đã đến nghe các học viên giới thiệu về các nguyên lý và lợi ích sức khỏe của môn tu luyện. Các học viên cũng phát tờ rơi thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã đi hơn 400 km (250 dặm) từ miền Nam ra miền Bắc của đất nước, xuất phát từ thủ đô Lomé. Sau đó họ đến Aného, Tabligbo, Tsévié, Notsé, Atakpamé, Anié, Blitta, Sotouba, Sokodé, Bafilo, Kara, Mango, Dapaong, Cinkassé, và Kpalimé.

5163ad214118cffe8f5ccea217e9095d.jpg

Các học viên Togo đã đi từ miền Nam ra miền Bắc của đất nước để giới thiệu về Pháp Luân Công và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

ea028494a8397b1120a18638c8f6d0cd.jpg

Một học viên nói với người dẫn chương trình của một đài phát thanh địa phương ở Anié về Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 2.

e1f6daf74c74d89735a70793e36d54db.jpg

030f38b01d5624c3a7fa6a02e46a03bd.jpg

Các học viên lập một bàn thông tin ở Sokodé để quảng bá môn tu luyện và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ngày 22 tháng 2.

30e7223550bf4d84a368104cd3f9b8a0.jpg

Sẵn sàng rời Sokodé để đến Dapaong, hôm 22 tháng 2

79432a6229103994fe1ef9a5df7ed010.jpg

Giới thiệu môn tu luyện và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Dapaong vào ngày 23 tháng 2

300dbec1fb12a6b6c802ef8b13853437.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện ở Kpalimé và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, hôm 24 tháng 2

c8375b07bb0a75b452d30ec862770811.jpg

610467774d61b11517ceaec477ddb726.jpg

d9d590e7c5fe2f428ddab05e92dcaa95.jpg

Giới thiệu môn tu luyện và nói với mọi người về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc trên đường phố và tại một khu chợ ở Kpalimé

38c5bf35e6992e421bcd6cc829b05211.jpg

e446c3945cc106c1e543e001746032ba.jpg

54c303294cddad6c23dcebe414561d02.jpg

Người dân tỏ ra quan tâm đến Pháp Luân Công, nhận tờ rơi và lắng nghe.

Các học viên đã lập một bàn thông tin ở các thành phố Sokodé, Kpalimé và Dapaong và tặng cho người dân địa phương những cuốn tài liệu và tờ rơi về Pháp Luân Công. Họ giới thiệu các nguyên tắc và lợi ích sức khỏe của môn tu luyện, đồng thời trình diễn năm bộ công pháp. Họ cũng nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người đàn ông tò mò về Pháp Luân Công cho biết trước đây anh đã từng thử nhiều môn và không thấy chúng hữu ích. Sau khi các học viên giải thích về các nguyên lý và lợi ích của Pháp Luân Công cho anh, anh nói môn này có vẻ là một pháp môn chân thực và tốt đẹp. Anh ấy đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện, và cho hay chắc chắn anh sẽ đọc nó.

Khi các học viên đến Kara, họ tình cờ gặp một người đàn ông Trung Quốc và đã đưa cho anh ấy một tờ rơi. “A, Pháp Luân Đại Pháp!” Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên thích thú khi thấy mọi người quảng bá môn tu luyện ở Togo và bày tỏ sự cảm kích của mình.

Một phụ nữ đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói rằng cô sẽ đến Lomé để học Pháp Luân Công và các bài công pháp.

Trong suốt hành trình bốn ngày, tuy điều kiện sống khó khăn, đường gập ghềnh và xe bị hỏng, nhưng các học viên đã vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành những mục tiêu mà họ đã đặt ra. Trong tương lai, họ có kế hoạch tới các nước láng giềng Bénin và Ghana để lan tỏa những lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/6/440959.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/13/199898.html

Đăng ngày 18-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share