Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 19-04-2022] Ngày 17 tháng 4 năm 2022, sau hai năm phải tạm dừng do đại dịch COVID-19 (virus Trung Cộng), cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh của câu lạc bộ Toronto Beaches Lions đã diễn ra tại phố Queen Street East. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa tham gia vào sự kiện này với Đoàn nhạc Tian Guo hùng tráng, nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đội trống lưng sôi động.

Người xem hai bên đường vỗ tay cổ vũ các màn biểu diễn của các học viên. Một số khán giả nhận xét về sự điềm tĩnh và tường hòa của các học viên, trong khi những người khác cho biết họ muốn giúp các học viên lan tỏa vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Khán giả cũng rất thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, và nhiều người nói họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

ef91da5ad2f97231589d07fcd9d8cbff.jpg535b6014f91acc0c821a7723eddc8d96.jpg257de83d3748090ab1e6ee71aed43771.jpgfcf6fdff587b78e28bc5d8ce595ef573.jpg4492d25d9b1aef8e9b64425858cf0057.jpgde45ba8bf6ed345bc6be1888d3c81be1.jpg1d02e373bad4283d81ec921b35661eba.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia trong Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đội trống lưng. Cuộc diễu hành mừng Lễ Phục sinh của câu lạc bộ Toronto Beaches Lions diễn ra tại phố Queen Street East hôm 17 tháng 4 năm 2022.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trông rất điềm tĩnh và tường hòa”

20c67327918306dd3f8d96d5f450026c.jpg

Anh Bryan cảm thấy xúc động khi xem đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong Cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh

Anh Bryan, một cư dân Toronto, cho biết: “Tôi đã nhận được một tờ thông tin từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp trên đường đi làm. Tôi đã thấy các học viên luyện công ở công viên. Họ trông rất điềm tĩnh và tường hòa. Thật tuyệt vời khi có cơ hội thưởng thức âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn hôm nay.”

Khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, anh Bryan chia sẻ: “Cuộc bức hại này lẽ ra không nên xảy ra, đặc biệt là sự tàn bạo đối với nhóm người ôn hòa này.”

“Chúng tôi sẽ truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp”

432c2d141e623d7fa7cfbea4268fc5f0.jpg

Cô Shelly và chồng rất vui khi biết về Pháp Luân Đại Pháp

Đây là lần đầu tiên vợ chồng cô Shelly gặp Đoàn nhạc Tian Guo tại cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh ở Beaches. Chồng cô cho biết: “Tôi rất thích âm nhạc của họ. Trang phục của họ thật độc đáo. Âm nhạc tuyệt hay.“

Khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, cô Shelly nói: “Tôi không thể tưởng tượng được. Thật là kinh khủng. Tôi hy vọng mình có giúp được điều gì đó. Chắc chắn là tôi sẽ giúp truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình và bạn bè của tôi, để nhiều người hơn nữa biết đến sự việc này.”

“Tôi hy vọng cuộc bức hại này chấm dứt ngay lập tức”

Bà Missy đưa gia đình đến xem cuộc diễu hành. Khi nhìn thấy đoàn diễu hành của học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà cho biết: “Năm nào tôi cũng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành. Tôi thực sự thích màn trình diễn và âm nhạc của họ.”

“Tôi biết đó là nhóm Pháp Luân Đại Pháp vì tôi nhìn thấy dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp’ trên các biểu ngữ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.”

Sau khi được giải thích về Pháp Luân Đại Pháp, bà Missy nói: “Ồ, hóa ra Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện? Thật tuyệt! Tôi thích môn này.” Khi biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà Missy lập tức hỏi: “Tại sao cuộc bức hại lại xảy ra? Điều đó không có gì tốt cả. Thật kinh hoàng. Tôi hy vọng tất cả việc này sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt lên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người chỉ muốn có được sức khỏe tốt hơn và đầu óc minh mẫn hơn. Tôi hy vọng cuộc bức hại này chấm dứt ngay lập tức.“

Người nhập cư Trung Quốc: “Tôi rất cảm thông với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc”

Bà Carol, nhân viên một công ty sản phẩm sức khỏe, đã chụp ảnh cùng Đoàn nhạc Tian Guo. Bà cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo. Thật tuyệt khi thấy những người lớn tuổi tham gia vào đoàn nhạc này.”

Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, bà Carol chia sẻ: “Tôi đã nhập cư vào Canada được hơn 30 năm rồi. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mãi về sau tôi mới có thông tin cụ thể hơn về môn tu luyện này.”

Bà Carol nói bà rất buồn khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà không ngạc nhiên khi xảy ra cuộc bức hại. Bà nói: “Đó chính là bản chất tà ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ buộc tôi phải ra nước ngoài vì tôi rất sợ Đảng. Tôi rất thông cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ chỉ đơn thuần là một nhóm người quan tâm đến lợi ích sức khỏe. Họ không gây hại cho bất cứ ai. ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên. Điều này thật sự là vô nhân đạo.”

“Cảm ơn các bạn đã tham gia lễ diễu hành”

d4437e1846cc011ede53f302f69cba67.jpg

Anh Arnold và con trai tới xem lễ diễu hành

Anh Arnold nhận xét: “Đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa. Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời. Con trai tôi rất thích màn biểu diễn của đoàn nhạc diễu hành hôm nay. Cháu rất thích nhìn thấy rất nhiều loại nhạc cụ và đội hình chỉnh tề. Cháu đã phải ở nhà lâu quá rồi! Cảm ơn các bạn vì đã tham gia ngày hôm nay!”

93f8f3cae08cd2b2c51e3a2d2a31a844.jpg

Cô Rei (ở giữa) cùng các bạn thưởng thức cuộc diễu hành

Hôm đó là lần đầu tiên cô Rei và các bạn của cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Rei cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhóm thiền định trong một cuộc diễu hành. Pháp Luân Đại Pháp trông thật tuyệt vời. Lễ diễu hành hôm nay thật hoành tráng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/19/441475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200008.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share