Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bali, Indonesia

[MINH HUỆ 17-04-2022] Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022, các học viên trẻ ở Bali, Indonesia đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng tại Ubud, Kabupaten Gianyar. Sau đó, họ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và thảo luận về trải nghiệm trong quá trình chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ.

660db17ab64f8fbca8e7cb4032a2ea29.jpg

Du khách từ Nga và Ukraine lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp (ảnh trên cùng bên trái). Họ hỏi địa điểm để học các bài công pháp.

Xung quanh Cung điện Hoàng gia Ubud có nhiều điểm du lịch nổi tiếng để ngắm các ngôi nhà truyền thống của Bali.

618e1c63d648b57c1551369e21d024b1.jpg

Các học viên trẻ đọc Chuyển Pháp Luân cùng cha mẹ tại Tegallalang sau khi kết thúc các hoạt động ở Ubud

Loại bỏ các chứng nghiện thông qua việc đọc các bài giảng

Các học viên trẻ tuổi đã chia sẻ về cách họ áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Trong xã hội ngày nay, khi các tiêu chuẩn đạo đức ngày càng suy giảm, giới trẻ rất dễ bị cám dỗ bởi những thứ xấu. May mắn thay, được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn, những học viên trẻ này dần dần nhận thức được những thói quen xấu và chứng nghiện của mình. Họ cố gắng trở thành người tốt hơn bằng cách hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Ketut Martana, một học viên trẻ đến từ Tianyar, chia sẻ về những thay đổi tích cực anh từng trải nghiệm sau khi bắt đầu tu luyện. Thực ra, anh Ketut đã biết đến Đại Pháp từ nhiều năm trước, và anh thậm chí còn tham gia nhiều hoạt động do các học viên trẻ tổ chức. Nhưng theo thời gian và với đủ loại lý do, anh ngày càng xa rời Đại Pháp. Mấy năm trước, anh xa quê hương và kết thân với đám bạn xấu. Anh bắt đầu uống rượu, hút thuốc, và coi trọng việc chiến thắng trong các cuộc thi. Anh không về quê trong bốn năm liền. Cuối cùng khi anh trở về, mẹ anh đã khuyên anh đọc Chuyển Pháp Luân. Anh nghe theo lời khuyên của mẹ. Anh nhanh chóng nhận ra mình đã cư xử tồi tệ và lạc lối như thế nào, và đã hoàn toàn loại bỏ chứng nghiện thuốc và rượu. Quan điểm sống của anh cũng thay đổi, đồng thời anh buông bỏ việc tranh đấu với người khác vì lợi ích cá nhân.

Cô Youli, đến từ Denpasar, cho biết cô đã nghiện lướt mạng xã hội và xem video. Khi bắt đầu đọc lại các sách Đại Pháp, cô cảm thấy được thức tỉnh, cô cố gắng làm việc chăm chỉ và giảm thời gian sử dụng điện thoại di động.

Các học viên trẻ khác có trải nghiệm tương tự cũng chia sẻ rằng chứng nghiện điện thoại di động và các thói quen xấu khác có thể khiến họ sao nhãng việc học Pháp và luyện công. Họ nhắc nhở nhau phải cố gắng, không để bị can nhiễu bởi sự lười biếng.

Trải nghiệm phi thường sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Một số học viên trẻ đã chia sẻ về sự hồi phục phi thường của những khó chịu thể chất sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công. Cô Nita từng bị đau đầu, chóng mặt và muốn nằm nghỉ. Nhưng cô nhớ ra mình chưa luyện công hay đọc Chuyển Pháp Luân. Cô liền cầm cuốn sách lên đọc, rồi đi luyện công. Sau khi làm hai việc này, Nita phát hiện ra cơn đau đầu của cô đã biến mất và cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô Monica, một học viên trẻ từ Tegallalang, đã chia sẻ về một trải nghiệm tương tự. Cô đã nói với người thân của mình rằng cô sẽ mang tặng anh cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng ngay khi chuẩn bị đi, cô cảm thấy chóng mặt và chỉ muốn nằm xuống. Ngay lập tức cô nhớ đến những lời dạy của Sư phụ và đọc Chuyển Pháp Luân. Cơn chóng mặt của cô nhanh chóng biến mất, và cô cảm thấy thoải mái. Khi cô mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho người thân của mình, cô đã kể cho anh nghe trải nghiệm về cơn chóng mặt của cô đã biến mất như thế nào. Ban đầu, người thân của cô không tin, nhưng cảm giác khó chịu trong bụng mà anh đang phải chịu đựng trong một thời gian dài đã biến mất sau khi anh đọc Chuyển Pháp Luân!

8c401b6c82b19932f8161ac5e08e1c97.jpg

Các học viên cùng nhau luyện công sau khi đọc Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện

Trước khi kết thúc các hoạt động trong ngày, các học viên trẻ cho biết cuộc gặp gỡ này là một trải nghiệm tuyệt vời, và họ hy vọng sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Họ nhắc nhở và khuyến khích nhau đề cao trong tu luyện thông qua việc tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những người tham dự kết thúc chuỗi hoạt động bằng việc luyện các bài công pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/17/441387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/18/199954.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share