Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 29-04-2022] Ngày 23 tháng 4 năm 2022, cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Canada đã tổ chức Lễ hội Nghệ thuật và Vũ đạo Đa Văn hóa nhân Ngày Thiếu nhi Quốc tế trên Quảng trường Nathan Phillips. Trẻ em cùng người thân của các em từ các nền văn hóa khác nhau đã tham gia lễ hội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tới tham gia sự kiện này và được khán giả yêu mến. Họ đã trình diễn năm bài công pháp, biểu diễn múa sư tử và các điệu múa dân tộc Trung Hoa.

Nhiều người qua đường đã tới quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu. Một số người thể hiện sự quan tâm tới việc học môn tu luyện và hỏi thông tin về các lớp học miễn phí, cũng như các bài giảng và kinh sách Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Mọi người đã sốc khi nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực nhằm chấm dứt bức hại của các học viên.

0efc59b7953577117580a3566de10544.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

5d4ed24fe2c994a382ee45da9179d6fb.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi biểu diễn một điệu múa dân gian dân tộc Trung Hoa.

506725c53f6658bb9e43dfeb48800ca8.jpg

8e3fef54e52b8f1b99120c3d7deeb933.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

135f0fde57e3632563146cc816d6c3cb.jpg

Người qua đường học luyện công.

“Tôi muốn trợ giúp phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này”

28e84e4b5cc723770a539345b758cc1d.jpg

Cô Irmak, một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ làm việc trong ngành truyền thông, cho biết cô sẽ tham gia các lớp học miễn phí và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Irmak, một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang định cư tại Toronto, rất quan tâm tới màn trình diễn luyện công. Cô nói: “Tôi tập yoga bởi nó giúp tôi thư giãn. Tôi đã bị thu hút bởi màn trình diễn luyện công này, trông thật tuyệt vời”. Cô Irmak cho hay cô sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà.

Cô rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Đại Pháp luôn được hướng dẫn miễn phí và mọi thông tin về pháp môn này đều có miễn phí trên mạng. Cô nói: “Làm sao mà một môn tu luyện tốt như thế này lại miễn phí được nhỉ? Nhiều lớp thể dục yêu cầu phải đóng học phí”.

Cô cho biết: “Tôi muốn trợ giúp phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Tôi sẽ phổ biến cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi làm việc trong ngành truyền thông và có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tận dụng công việc của mình để cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp”.

“Tôi muốn nói với nhiều người hơn nữa hãy tới và học môn tu luyện tuyệt vời này”

f908c4d96007367dab9b25c4d794c0e8.jpg

Bà Priya (đầu tiên bên trái) cho biết bà sẽ lan tỏa những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp tới cho nhiều người hơn nữa.

Bà Priya làm việc tại một trung tâm cộng đồng ở Toronto. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cùng năm bài công pháp, bà nói: “Tôi muốn giới thiệu các lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí này cho những người cao tuổi. Tu luyện là rất quan trọng. Ngày nay, người ta đều cảm thấy rất áp lực. Năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rất bình yên và tĩnh lặng. Điều này sẽ giúp ích cho tâm trí và thân thể người ta, đồng thời làm giảm bớt căng thẳng. Môn tu luyện này đem lại lợi ích cho mọi lứa tuổi”.

Bà cho biết mọi người đã chú ý hơn tới sức khỏe của mình sau đợt bùng phát COVID-19. Bà tán thành rằng Pháp Luân Đại Pháp mang tới nhiều lợi ích sức khỏe, đồng thời còn nâng cao đạo đức của con người. Bà nói: “Tôi muốn nói với nhiều người hơn nữa hãy tới và tìm hiểu môn tu luyện tuyệt vời này”.

Bà Priya đã sốc khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, bà nói: “Chế độ cộng sản Trung Quốc thật quá tà ác. Mọi người nên biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra này”.

“Làm sao mà một nhóm những người tu luyện lại bị bức hại được chứ?”

8beaf024736b30d5df5ba1053eaf4e12.jpg

Anh Gory muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Anh Gory đến từ Sri Lanka, đã tới quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp sau khi trông thấy các học viên biểu diễn trên sân khấu. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin về môn tu luyện, anh nói: “Các ơn các bạn rất nhiều! Tôi muốn tham gia các lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí và tìm hiểu về môn tu luyện này”.

“Điều này thật không thể tin được. Làm sao mà một nhóm những người tu luyện lại bị bức hại, thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống được chứ? Việc này thật khủng khiếp! Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp ngay khi tôi quay về. Tôi sẽ phổ biến cho nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp”.

“Nhiều người sẽ được thụ ích từ những động tác luyện công đơn giản này”

9ec968be183af855857bb21ce176c531.jpg

Bà Talyaa học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Talyaa ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói với một học viên rằng hai vai của bà thường xuyên khó chịu. Bà bắt đầu học bài công pháp thứ nhất sau khi xem màn trình diễn luyện công.

Bà nói: “Nhiều người sẽ được thụ ích từ những động tác luyện công đơn giản này. Tôi cảm thấy rất thư giãn và thoải mái khi kéo căng cơ thể trong khi luyện bài công pháp thứ nhất.

Bà Talyaa đã kiếm tìm một môn khí công để có lợi ích cho sức khỏe. Bà biết “khí” là một dạng vật chất mang năng lượng và Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện có cảnh giới cao hơn cả khí. Bà Talyaa cho hay bà sẽ truy cập trang web dạy Pháp Luân Đại Pháp miễn phí và tiếp tục luyện công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/441791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/2/200145.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share