Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-04-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Cuộc diễu hành Ngày Dã ngoại lần thứ 108 diễn ra tại Đại học California, Davis (UC Davis) vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 10:30 sáng. Đoàn nhạc Tian Guo, trong trang phục màu xanh-trắng, đã biểu diễn các bài Pháp Luân Đại Pháp hảoKhải hoàn (Triumph)Thần thánh ca (Sacred Song) và Lá cờ lấp lánh ánh sao (Star-Spangled Banner),và nhận được những tràng pháo tay hoan nghênh từ khán giả. Một số người cho biết âm nhạc rất truyền cảm. Một số người khác đã xúc động đến rơi lệ trước màn trình diễn của đoàn nhạc.

019c1af0fb978440b5d04cf959a700e3.jpg

183678e08ec912bae009ae350d44b2ec.jpg

b03af641d0efc76a0dda879325e0697f.jpg

d474bdc20035084b9c6c4e3af53c3289.jpg

041302d5a546b400435dfb6b8f4ecec4.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo được khán giả chào đón

Theo truyền thống của trường, Ngày Dã ngoại được bắt đầu vào năm 1909 khi trường UC Davis mời cộng đồng xung quanh đến thăm trang trại bò sữa mới. 2.000 người đã mang đồ ăn dã ngoại đến sự kiện ngày hôm đó. Kể từ đó, trang trại của trường đã tiếp tục tổ chức sự kiện thường niên để tiếp nối thành công này.

Ông An, một nhạc công kèn trumpet, cho biết tâm trạng của cả đoàn nhạc rất tốt. Cả đoàn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, giờ thì hàng ngũ chỉnh tề, chơi nhạc rất hay, và nhận được những tràng pháo tay reo hò cổ vũ của khán giả.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khiến khán giả cảm động

c991abc06a5b0299997ce472f7dfee97.jpg

Bà Lois DeMartini sống ở Sacramento, California

Bà Lois DeMartini đến từ Sacramento, thủ phủ của California, vui mừng vỗ tay khi nhìn thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp tiến vào.

Bà chỉ vào mắt mình và nói: “Nhìn này, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi không biết họ đến từ đâu. Họ trông thật uy nghi. Họ đang chơi nhạc Mỹ, thật thú vị.”

Bà đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tim tôi đã rung động.” Bà cho biết bà chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này, bà chia sẻ: “Tôi không đồng ý với cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do giáo dục.”

bcc8d29cc724348da539cdea45d0e169.jpg

Cô Maria Marales cho biết thế giới cần nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp

“Nhóm này thật tuyệt. Nhìn nhịp độ của họ kìa, rất đồng điệu. Họ được đào tạo bài bản, và âm nhạc họ chơi rất truyền cảm.” Khi biết tu luyệnPháp Luân Đại Pháp có thể giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng cho mọi người, cô hào hứng nói. “Ồ, thật tuyệt vời. Vậy là môn này có thể giúp mọi người chữa lành cả thân và tâm của họ.”

Cô Marales cho biết cô ngưỡng mộ nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

4545791b3015be5e17aa47b06cd2f392.jpg

Bà Connie Mederios rất vui khi biết về Pháp Luân Đại Pháp

“Pháp Luân Đại Pháp là gì?” bà Connie Mederios hỏi khi nhìn thấy các biểu ngữ do các học viên rước trước đoàn diễu hành. Bà được cho biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân lẫn tâm, và việc tu luyện có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Bà nói: “Cảm ơn các bạn. Bạn có thể cho tôi thêm thông tin được không?” Bà vui vẻ nhận một cuốn tài liệu nhỏ và nói sẽ tìm hiểu thêm trên Internet.

Bà Mederios cũng khen ngợi trang phục và phong thái của các học viên. Khi biết đến cuộc bức hại, bà cho hay bà biết việc ĐCSTQ bức hại người Trung Quốc.

Khán giả: Ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

0ef43cc0813bd4ee82832824fbd96e66.jpgBà Mary Rogers

Bà Mary Rogers, thành viên của một tổ chức từ thiện, cũng đến xem cuộc diễu hành. Khi đoàn của các học viên đi ngang qua, bà vui vẻ vỗ tay và thốt lên “Đẹp quá.” Bà cho biết bà đặc biệt ngưỡng mộ những người phụ nữ mặc váy trắng và chơi trống. Bà khen ngợi kỹ năng chơi nhạc của họ.

Khi bà Mary biết rằng các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, bà buồn rầu nói: “Nhiều người phải chạy trốn khỏi đất nước của họ chỉ vì niềm tin của họ bị bức hại. Tôi ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

7285340f1851369098789056b8d7c4e4.jpg

Học sinh trung học Alana

Alana, một học sinh trung học, nói rằng đoàn Pháp Luân Đại Pháp rất sáng tạo và màu sắc của họ rất lộng lẫy. Cô nghĩ chắc hẳn họ đã phải mất rất nhiều thời gian tập luyện mới có thể tham gia vào cuộc diễu hành này.

Khi biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người giảm bớt căng thẳng và cải thiện thân thể, cô nói: “Chà, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Mọi người cần điều này. Tôi thích nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.”

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô chia sẻ: “Chúng tôi ủng hộ quyền tôn giáo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người nên có quyền thực hành niềm tin của họ.”

Có nhiều sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc đang theo học tại Davis. Anh Lý là một trong số đó. Ngay khi nhìn thấy các học viên, anh đã giơ điện thoại di động lên và bắt đầu chụp ảnh. Khi được hỏi anh nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp, anh cười và nói: “Môn này tốt. Tôi thích nó.” Khi nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, anh cho biết đây là lần đầu tiên anh gặp các học viên.

8d8e6a39bfb9f5b2f658d32997c100ff.jpg

Gia đình ba người của anh Matt

Gia đình của anh Matt rất tò mò về Đoàn nhạc Tian Guo và muốn tìm hiểu thêm. Khi được biết đoàn nhạc là nhóm của các học viên Pháp Luân Công, anh Matt cho hay anh ủng hộ họ và họ trông thật tuyệt.

Cô con gái của họ vỗ tay, còn vợ của anh, cô Missy, nói: “Con gái tôi, Grace, rất thích họ. Họ thực sự xuất sắc. Tôi rất vui vì họ tham gia cuộc diễu hành này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi Đại sư Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/26/200062.html

Đăng ngày 28-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share