Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-04-2022] Ngày 23 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Tokyo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, đồng thời kỷ niệm 23 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh.

Nhiều người qua đường đã dừng lại xem và một số người đã chụp ảnh hoặc ghi hình đoàn diễu hành. Thông qua thông điệp trên các tấm biểu ngữ và tài liệu thông tin mà các học viên phát tặng, nhiều người đã hiểu được sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

273beeb080b5ca85a899a8c006d1308d.jpg

f0d5b92119f9595714c167facec17578.jpg

c601bf8fb2227772124fc2f2fd0de8ed.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành ở Tokyo, ngày 23 tháng 4 năm 2022, để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để thỉnh cầu các nhà chức trách thả 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân. Các học viên cũng yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp và tạo môi trường hợp pháp cho quyền tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong suốt cuộc thỉnh nguyện, các học viên đã hành xử điềm tĩnh và ôn hòa; không có băng rôn, cũng không hô khẩu hiệu, thậm chí họ còn dọn sạch rác ở khu vực đó trước khi rời đi.

Cuộc diễu hành kỷ niệm diễn ra trong hai giờ đồng hồ, xuất phát từ Công viên Hanakawato ở Asakusa và diễu hành qua nhiều quận sầm uất ở Tokyo. Dẫn đầu đoàn diễu hành là các xe cảnh sát, theo sau là Đoàn nhạc Tian Guo và các học viên căng biểu ngữ. Một số học viên đã phát tặng tờ rơi thông tin dọc tuyến đường diễu hành và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn một số ca khúc, âm nhạc hùng tráng cùng giai điệu phấn chấn của họ đã thu hút nhiều người. Một số người vẫy tay và nhiều người còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ. Khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 23 năm, mọi người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

Cô Rei, một học viên mới, cho biết: “Cuộc bức hại đã diễn ra 23 năm rồi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn cố gắng trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn luôn che đậy sự thật về cuộc bức hại. Chúng tôi hy vọng cuộc diễu hành này có thể giúp thêm nhiều người Nhật Bản biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi sự trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại.”

Cô Dương Thu Hằng, một học viên Việt Nam, cho biết: “Nhiều người vẫn chưa biết đến cuộc bức hại, vậy nên, tôi đến đây để tham gia cuộc diễu hành với hy vọng có thể khiến nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2020. Tôi thấy một video về các bài công pháp trên mạng xã hội và thấy chúng thật tuyệt vời. Tôi đã học các bài công pháp từ video đó. Từ khi còn nhỏ, tôi thường xuyên đau ốm nhưng sau khi tôi bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), mọi bệnh tật của tôi đều đã khỏi. Thị lực của tôi cũng được cải thiện.”

508468c2942cebc620a302e6b01074e1.jpg

Anh Tanaka (bên trái) và bạn anh

Sau khi biết đến cuộc bức hại, anh Tanaka, một học sinh trung học, cho biết: “Những tội ác như vậy cần phải chấm dứt. Tôi muốn ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình.”

0086b27cb4e824933a87ee3f221fa659.jpg

Ông Shinhata và con gái

Ông Shinhata đã chăm chú lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm. Kinh hoàng trước sự tàn bạo đó, ông nói: “Chúng ta phải chấm dứt những hành động tà ác đó. Trước đây tôi không biết điều này. Những sự việc như thế này nhất định cần phải phơi bày rộng rãi hơn nữa để nhiều người biết đến. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe về cuộc bức hại này. Khi về nhà, tôi sẽ tìm hiểu thêm và sẽ truyền rộng thông tin. Đừng nghĩ bạn có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì bạn có tiền.” Nói đến chính quyền cộng sản Trung Quốc, ông thốt lên: “Mổ lấy nội tạng của những nhóm người yếu thế trong khi họ vẫn còn sống, điều này là trái với thiên lý.”

Sau khi ký bản kiến nghị, ông Sekiguchi khích lệ các học viên tiếp tục việc làm ý nghĩa này.

31c38cf7cd6b04bf6404dce37651e495.jpg

Sau khi biết mức độ tàn bạo cuộc bức hại, người dân Nhật Bản ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/25/200044.html

Đăng ngày 27-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share