Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 29-04-2022] Ngày 17 tháng 4 năm 2022, hơn 40 học sinh tại một trường học ở Nagpur, Ấn Độ đã xếp hàng ngay ngắn trật tự để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm đó, các em học sinh không chỉ được tặng đồ dùng học tập, mà còn được học Pháp Luân Đại Pháp.

Tọa lạc ở miền Trung Ấn Độ, Shaskiya Mulanchey Balgruh Children’s Home là một trường học do chính phủ tài trợ, cung cấp học bổng và nơi ở cho học sinh có hoàn cảnh nghèo khó.

Khi cô Harsha, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương được mời tham gia sự kiện từ thiện, cô đã thảo luận cùng gia đình và mọi người cùng nhận định rằng đây sẽ là cơ hội tốt để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các giáo viên và học sinh.

Buổi chiều hôm đó, cô Harsha, chồng cô cùng hai con của họ đã mang đồ dùng học tập quyên tặng và tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến trường. Họ tặng cho người tổ chức sự kiện một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và nói cho anh ấy nghe về môn tu luyện, cũng như những trải nghiệm trong tu luyện của mình. Anh ấy đã mời cô Harsha đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với các em học sinh vào ngày hôm đó. Anh ấy đề nghị: “Chúng tôi sẽ phát tặng đồ dùng học tập trước. Vẫn còn hơn nửa giờ nữa để trò chuyện với các em học sinh về Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó cho các em xem các bài công pháp.” Khi cô Harsha đồng ý, người tổ chức sự kiện thông báo với học sinh trong trường: “Ngày hôm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm chúng ta, và sau khi các em nhận được đồ dùng học tập, họ sẽ hướng dẫn các em học các bài công pháp.”

dafbfdf0e326d7f78b5af2effb1fa983.jpg
Cô Harsha giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các giáo viên và học sinh.

Sau khi phân phát đồ dùng học tập, cô Harsha và hai con của cô đã tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các giáo viên và hơn 40 học sinh. Cô Harsha nhấn mạnh, Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất tại Trung Quốc vào năm 1992, và pháp môn này dạy mọi người trở nên tốt hơn dựa trên Pháp lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, kể từ năm 1999, môn tu luyện này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

7b46eac6a0d5dab003c7517a430b4495.jpg
Các em học sinh học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp.

305770af8f184166decf962d884b9c14.jpg
Các em học sinh học bài công pháp thứ năm, bài tĩnh công tọa thiền.

Sau khi nghe giới thiệu, các em học sinh xếp thành hàng trật tự và theo dõi động tác của cô Harsha khi cô biểu diễn bài công pháp. Cô đứng ở phía trước trong khi con trai cô là Sparsh, đứng cạnh một bên và cùng biểu diễn luyện công. Do thời gian có hạn nên các học sinh chỉ có thể học bài công pháp thứ nhất và bài công pháp thứ năm. Khi sự kiện kết thúc, hầu hết các em học sinh đều bày tỏ, các em cảm thấy tĩnh tại và bình an. Các em cũng nói với cô Harsha rằng sẵn sàng học tất cả các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các em hy vọng cô và gia đình sẽ trở lại vào cuối tuần tiếp theo để dạy các em học phần còn lại của các bài công pháp.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/441789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200137.html

Đăng ngày 04-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share