Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 08-04-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Hoa cam diễn ra tại Adana, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 25 đến 27 tháng 3 năm 2022. Sự kiện nổi tiếng này đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Trong ba ngày lễ hội, các học viên đã tham gia một cuộc diễu hành, biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu, và lập một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ còn dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

9d41c9e672f8038698d1d86d89b834f3.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Hoa cam ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

b368db2b5533d8eb22875d0b6a425ceb.jpg

Các học viên hướng dẫn khách tham dự lễ hội các động tác luyện công

1b2c6faf7bcf199090727e5aecc4ae29.jpg

Khách tham dự lễ hội học các bài công pháp

fcca4112f2034609c9794eb01442501a.jpg

Các em học sinh học các bài công pháp

e9cf11dbb29fc7c115100c7def1b110b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong lễ hội

8dad978e5c651ac11ddb3a2237c4b4f9.jpg

Các em nhỏ học gấp hoa sen giấy

c1536869379da59ca8bb3c1776da0000.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và học các động tác luyện công. Họ đã bị sốc khi nghe nói về sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở quốc gia này, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn nhằm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

Các học viên cũng lập một quầy thông tin tại công viên Merkez Park. Nhiều khách tham dự lễ hội đã đến quầy của các học viên để học các bài công pháp. Các học viên còn tổ chức phiên hướng dẫn mọi người cách làm hoa sen giấy với nhiều em nhỏ tham gia.

Ông Caner, một thành viên của AFAD (Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp), muốn tìm hiểu về các bài công pháp, và ông cũng lấy nhiều tài liệu. Khi được kể về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, ông ấy đã bị sốc và ngay lập tức ký vào bản kiến ​​nghị.

Sau khi biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ, một người đàn ông khác nói: “Đây là cuộc bức hại những người tốt trên thế giới.” Anh cũng ký tên vào bản kiến ​​nghị.

7b84e18baf1ff0787a9c553c5f43fa2e.jpg

Bé Emre, 5 tuổi, học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bé Emre năm nay 5 tuổi. Cậu đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong hai ngày và học năm bộ công pháp một cách nghiêm túc. Cậu đã lấy một bông sen cùng một tập tài liệu để mang tặng cho mẹ của mình. Sau đó, cậu bé còn quay lại xin thêm tài liệu để mang về tặng cho người thân.

8f1bff6e9020b3be76bbcc1a746dd86e.jpg

265da6df3b1c3ca0d46de7becead5697.jpg

f63b02bf0e305898b4403c496b276ea6.jpg

Xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành Lễ hội Hoa cam

Hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 3, một cuộc diễu hành đã diễn ra trên tuyến phố nổi tiếng. Chiếc xe diễu hành rực rỡ của các học viên đã được nhiều người khen ngợi. Nhiều người đã tiếp cận để lấy tờ thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng có dịp trình diễn các bài công pháp trên sân khấu của lễ hội. Một phụ nữ cho biết cô cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua cơ thể khi cô xem các màn trình diễn luyện công. Cơn đau ở cột sống của cô cũng đột nhiên biến mất.

db0641f6fcaba8317d1dc1927b745a31.jpg

Một phụ nữ (bên trái) cho biết cô cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua cơ thể khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu. Cô còn cho hay cơn đau ở cột sống của cô đã biến mất ngay lập tức.

Cô Ayþe Hn (bên phải) là một dịch giả. Cô đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và chụp nhiều bức ảnh. Sau đó, cô còn đến gặp các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất buồn khi các học viên nói với cô về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “ĐCSTQ hoàn toàn sai khi tra tấn nhiều người như vậy.” Cô cũng cho hay con trai cô rất muốn học các bài công pháp và cô sẽ tìm thêm thông tin trên mạng.

Các học viên đã phát được hàng nghìn tờ rơi trong dịp lễ hội và chuẩn bị lập một điểm luyện công ở Adana. Ngoài ra, Koza TV, một đài truyền hình địa phương, đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để phỏng vấn các học viên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/8/441050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/11/199870.html

Đăng ngày 12-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share