Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-04-2022] Hôm 9 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại trung tâm thành phố Antwerp để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng. Được thành lập từ thời Trung cổ, Antwerp là đô thị lớn thứ hai của Bỉ sau Brussels. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

fa4f924e9cf1f6038c22f151064e86c6.jpg

81bb8c42929cd86f67bc60766bd81dc5.jpg

b6906462c6eb234d542be07ac4e28e31.jpg

Các học viên phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm Thành phố Antwerp, hôm 9 tháng 4 năm 2022.

fd95c7839f3a62bda8f467a6a84b7240.jpg

Cô Lara Vereyen tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Trung tâm thành phố hôm vào ngày cuối tuần rất đông và mọi người cho biết họ rất vui vì các hạn chế về đại dịch đã được nới lỏng. Cô Lara Vereyen ra ngoài để tận hưởng tiết trời mùa xuân và đã dừng lại xem màn trình diễn bài công pháp. Cô hỏi về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, rồi nói: “Cảm ơn các bạn đã đến đây để bảo vệ đức tin của mình và phơi bày sự tàn bạo ở Trung Quốc,” cô ký vào bản kiến ​​nghị và cho biết thêm, “Nhiều người cần biết về những tội ác này, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Cô cũng cảm ơn các học viên đã phổ biến cho mọi người về các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. “Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý vĩ đại. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến nguyên lý này và trân trọng chúng hơn,” cô nói.

Cô Susan Alva và bạn cô, Sophie, hào hứng học tập theo các động tác luyện công. Họ cũng rất vui khi biết tin về một điểm luyện công nhóm gần nơi họ sinh sống. Cô Susan giải thích: “Tôi thích Pháp Luân Đại Pháp vì môn này có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất, mang lại sự bình yên và thư giãn,“ Tôi nghĩ rằng việc giảng dạy về Chân – Thiện – Nhẫn sẽ giúp mọi người có mối quan hệ tốt hơn với nhau và có cuộc sống ý nghĩa hơn.”

Bạn của cô, Sophie, rất buồn khi thấy một pháp môn tuyệt vời như thế lại bị đàn áp ở Trung Quốc. “Thảm kịch này phải chấm dứt,” cô cho biết thêm.

d85ef2b49985804d81499607dcc71f66.jpg

Bà Suazzane Slegers ký bản kiến nghị.

Bà Suazzane Slegers cùng chồng tới bàn thông tin để đọc và trò chuyện. Trước đây, bà đã từng nghe nói về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà biết chế độ này thường lừa dối mọi người bằng những lời dối trá. Bà đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và chúc các học viên luôn khỏe mạnh.

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đến bàn thông tin và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay cô đã nghe nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhưng tất cả đều là tiêu cực. Một học viên giải thích rằng ĐCSTQ đã xóa bỏ văn hóa truyền thống của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và cuộc đàn áp này là một chiến dịch khác do ĐCSTQ phát động để tẩy não người dân.

Khi người học viên giải thích việc ĐCSTQ sử dụng những lời nói dối, như dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để gây thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp, cô nói với vẻ kinh ngạc: “Sao lại như thế được chứ?”. Người học viên đã chỉ ra những sơ hở trong đoạn phim và nhắc nhở cô rằng ĐCSTQ sử dụng biện pháp tuyên truyền và kiểm duyệt để lừa dối mọi người.

Người phụ nữ cho biết cô sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè của cô ở Trung Quốc. Cô nói, “Tôi sẽ đọc thông tin trực tuyến về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu thêm về việc làm tam thoái”.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/15/441285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/16/199926.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share