Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2022]

Tên: Hoàng Tố Lan (黄素兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 23 tháng 1 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 20 tháng 1 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng: Khách sạn Vân Đoan

Một phụ nữ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời chỉ sau ba ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà hưởng dương 53 tuổi.

Khoảng 1 giờ chiều ngày 20 tháng 1 năm 2022, Trương Quân (Đội An ninh Nội địa Thành phố Bành Châu) và các cảnh sát khác đã bắt giữ bà Hoàng Tố Lan tại tiểu khu nơi bà cư trú. Họ đưa bà tới trụ sở Công an Thành phố Bành Châu vào khoảng nửa đêm.

Tối ngày 21 tháng 1 năm 2022, họ đưa bà Hoàng tới Biện viện Huyện Lão để kiểm tra sức khỏe, sau đó đưa bà trở lại công an thành phố để thẩm vấn, thu thập dấu vân tay của bà.

Sau đó cảnh sát đã quản thúc bà Hoàng tại nơi cư trú. Họ trùm đầu bà bằng một chiếc mũ màu đen và đưa bà đến phòng 416 tại Khách sạn Vân Đoan ở Thành Đô. Bà bị còng tay, cùm chân và có hai người theo dõi bà cả ngày lẫn đêm.

Trong hai ngày kế tiếp (22 và 23 tháng 1), cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bà Hoàng. Vào tối ngày 23 tháng 1, những người trong trong căn phòng bên cạnh đã nghe thấy tiếng bà Hoàng bị đánh đập và âm thanh của tiếng ghế bị kéo lê xung quanh. Bà Hoàng đã bị đưa tới bệnh viện vào lúc nửa đêm và được thông báo là đã chết.

Chiều ngày 24 tháng 1, cảnh sát thông báo gia đình bà Hoàng tới nhà tang lễ để nhận di thể của bà. Hiện gia đình vẫn đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi về nguyên nhân cái chết của bà.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Quân (张军), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa Thành phố Bành Châu: +86-13551122334
Đổng Kiến Hoa (董建华), cảnh sát, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Bành: +86-13699088804
Mao Vĩnh Hưng (毛永兴), cảnh sát, Đồn Công an Quân Lạc: +86-13982147677

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi qua đời sau ba ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/28/441831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200112.html

Đăng ngày 03-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share