Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2022]

Họ tên: Giả Xuân Trăn (贾春臻)
Giới tính: Nam
Tuổi: 76
Huyện: Lâm Hạ
Tỉnh: Cam Túc
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: 18 tháng 3 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Tháng 4 năm 2020
Địa điểm giam giữ cuối cùng: Nhà tù Lan Châu

Gần đây gia đình ông Giả Xuân Trăn (76 tuổi), một cư dân ở huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, đã nhận được thông báo của Nhà tù Lan Châu rằng ông Giả đã qua đời tại nhà tù vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, trong khi đang thụ án 4 năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Nhà tù từ chối cung cấp thêm thông tin về cái chết của ông Giả. Bởi nhà tù từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình vì dịch bệnh trong năm vừa qua, nên họ nghi ngờ rằng ông đã bị tra tấn đến chết.

Lần cuối gia đình được phép vào thăm ông Giả là khoảng tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, chỉ sau chưa đầy một năm bị giam giữ, ông đã mất gần hết thị lực và thính lực. Ông cũng đang tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Gia đình ông lo lắng rằng ông đã bị bức thực và bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Ông Giả bị bắt vào tháng 4 năm 2020 và bị kết án 4 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vào tháng 12 năm đó.

Trước lần bức hại gần nhất này, ông Giả từng bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2012 và bị kết án 5 năm tù vào ngày 12 tháng 11. Sau khi ông được trả tự do khỏi Nhà tù Thiên Thủy vào ngày 10 tháng 6 năm 2017, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông.

Ông Giả bị bắt một lần nữa vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, một chiếc máy nghe nhạc, hai đĩa flash, và hơn 10 chiếc túi đựng hạt giống rau của ông bị tịch thu. Cảnh sát cũng xé cặp câu đối trang trí ở trong nhà ông.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mã Quân (马军), Chánh án Tòa án Châu Lâm Hạ: +86-930-6245000, +86-930-6213684
Mã Ngọc Tường (马玉祥), Chánh án Tòa án Huyện Lâm Hạ: +86-930-3222168
Chu Chí (朱志), Viện trưởng Viện Kiểm sát Huyện Lâm Hạ: +86-930-3222169
Triệu Văn Kiệt (赵文杰), Trưởng Công an Huyện Lâm Hạ: +86-930-3222043
Tạ Quân Huệ (谢军惠), cảnh sát của Đồn Công an Tân Tập: +86-930-5930571

Bài liên quan:

Người đàn ông 75 tuổi bị mất thị lực và thính lực trong khu thụ án tù vì kiên định đức tin

Người đàn ông 75 tuổi bị kết án bốn năm tù vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/440678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/31/199735.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share